Hoàng Oanh khóc thét khi quấn con trăn khổng lồ lên cổ

Shindo,
Chia sẻ

Trong số phát sóng mới nhất của “Người bí ẩn”, Hoàng Oanh đã có một kỷ niệm nhớ đời khi lên sân khấu biểu diễn ảo thật cùng một con trăn vàng cực lớn.

Tập 6 của chương trình Người bí ẩn đã lên sóng vào tối ngày 1/5. Đội khách tham gia số ghi hình này là cặp đôi tiên đồng – ngọc nữ Huỳnh AnhHoàng Oanh. Đội chủ nhà vẫn là Hồng ĐàoVân Sơn kết hợp cùng MC Trấn Thành “chặt chém” cực kỳ ăn ý. Kết thúc tập 6, đội nhà giành chiến thắng thuyết phục trước đội khách với tỉ số 5 – 2 với con mắt tinh tường và kinh nghiệm “gừng càng già càng cay”.

tập 6 người bí ẩn 4
Vân Sơn - Hồng Đào

tập 6 người bí ẩn 5

tập 6 người bí ẩn 6
Huỳnh Anh - Hoàng Oanh là khách mời đặc biệt trong "Người bí ẩn" tập này

Vòng mở màn với câu hỏi “Ai là người có thể biến con chim thành trăn?” khiến cho hai đội chơi căng não. Người bí ẩn hóa thân thành một nhân vật bình thường, không biểu hiện tài năng, mặt khác các đội chơi còn bị đánh lạc hướng bởi nam MC am hiểu về động vật và thuộc bài rất kỹ. Sau cùng, với sự tinh mắt và kinh nghiệm, đội Vân Sơn và Hồng Đào đã dành phần thắng, tìm ra nhà ảo thuật gia biến chim thành trăn.

Màn trình diễn không thể hay hơn của nhà ảo thuật gia Thanh Sang đã hoàn toàn thuyết phục được các đội chơi và khán giả trường quay. Tăng thêm phần khách quan, Thanh Sang mời đội khách lên làm “chuột bạch” thử các trò ảo thuật, khi Thanh Sang biểu diễn trò đâm kiếm xuyên qua cổ với Hoàng Oanh, cô nàng sợ tái mặt còn Huỳnh Anh cũng mắt chữ A mồm chữ O. 

tập 6 người bí ẩn 9

tập 6 người bí ẩn 7
Hoàng Oanh hoảng sợ vì bị trăn quấn quanh cổ

Anh còn nói nửa đùa nửa thật “Quý vị yên tâm, tiết mục này đã diễn 10 lần chỉ bị lỗi 9 lần thôi!” khiến cho ai cũng hoang mang cho tính mạng của cô nàng Hoàng Oanh. Đến màn ảo thuật biến chim thành trăn, ảo thuật gia thử cho trăn quấn lên người của Hoàng Oanh, cô nàng hét lớn vì sợ hãi và hoảng hốt.

Vòng 1: Ai là người biến con chim thành con trăn

Huỳnh Anh – Hoàng Oanh chọn số 2. Vân Sơn – Hồng Đào chọn số 5. Hoàng Anh cho biết: “Em chọn anh này vì anh rất chân thật, hỏi gì cũng biết từng chút một, lúc cầm con trăn anh ấy cũng rất dứt khoát và điệu nghệ”. Trong khi đó Vân Sơn lại nhận xét rằng: “Ở đây tất cả các bạn đều nói rất hay, chinh phục được mọi người. Duy chỉ có anh số 5 là ngồi một chỗ, gói gém giấu đi thân phận của mình. Lúc Trấn Thành đưa con trăn lại gần anh ta không hề tỏ vẻ sợ hãi mà rất ung dung, thoải mái diễn”.

tập 6 người bí ẩn 8
Vòng 1

Người bí ẩn là nhân vật số 5 – Ảo thuật gia Nguyễn Thanh Sang, hiện đang là ảo thuật gia.

Tập 6 Người bí ẩn - Vòng 1: Ai là người biến con chim thành con trăn

Vòng 2: Ai là người có thể thả diều trong nhà

Huỳnh Anh – Hoàng Oanh chọn số 4. Vân Sơn – Hồng Đào chọn số 3. Người bí ẩn là nhân vật số 3 – Duy Bình, anh đã chơi diều được 6 năm. Duy Bình hiện là hướng dẫn viên du lịch.

Duy Bình – người thả diều trong nhà với thân hình mập mạp đã có màn đối đáp cực kỳ khôi hài khiến cho Trấn Thành không nói nên lời. Sau màn trình diễn xuất sắc, Vân Sơn đặt vấn đề cho Trấn Thành thử chơi diều, Duy Bình đáp gọn “Liệu em có được bảo hiểm cho con diều của em không? Tại em biết sức phá hoại của anh Thành cũng khủng khiếp lắm”.Ngay sau đó , nam MC đã có một màn chạy đứt hơi nhưng diều thì vẫn nằm im một chỗ không bay lên được. 

tập 6 người bí ẩn 10
Vòng 2

Tập 6 Người bí ẩn - Vòng 2: Ai là người có thể thả diều trong nhà

Vòng 3: Ai là người có thể nằm bàn chông, đập vỡ gạch

Huỳnh Anh – Hoàng Oanh chọn số 3. Vân Sơn – Hồng Đào chọn số 2. 

Cho đến vòng thứ 3 của chương trình Người Bí Ẩn, Hoàng Oanh và Huỳnh Anh vẫn chưa đoán trúng được nhân vật nào khiến Trấn Thành phải thốt lên: “Hai em phải cố lên chỉ còn một chút xíu nữa là đạt kỷ lục một đội chơi không có một điểm nào”.

Huỳnh Anh nhận xét: “Người số 3 ốm yếu nhưng mình nghĩ đằng sau bộ đồ đó sẽ là người có khả năng nằm bàn chông, đập vỡ gạch”. Vân Sơn lại cho rằng: “Theo tôi nghĩ người khả nghi nhất là anh gấu. Thời anh đi diễn là diễn chung với những các võ sĩ người Hoa ở quận 5, họ có khả năng nằm bàn chông, đập vỡ gạch, biểu diễn võ thuật. Thông thường họ có vẻ ngoài mập mập, người mập có lớp mỡ dày đinh đâm không trúng xương".

tập 6 người bí ẩn 1
Vòng 3

Tập 6 Người bí ẩn - Vòng 3: Ai là người có thể nằm bàn chông, đập vỡ gạch

Người bí ẩn là nhân vật số 2, võ sư Châu Kim Vĩnh  đến từ Nhân nghĩa đường.

Vòng 4: Ai là người chơi đàn Cello

Huỳnh Anh – Hoàng Oanh chọn số 5. Vân Sơn – Hồng Đào chọn số 5. Hoàng Anh:  “Cũng rất phân vân giữa hot girl số 4 và anh số 5, Huỳnh Anh chắc chắn thích số 4 hơn rồi, nhưng em nhất định chọn số 5, nhìn anh ấy cũng thành thật hơn”. Huỳnh Anh: “Lúc nãy đứng bên cạnh bạn số 5 thấy bạn ấy rất run, chắc là không biết diễn rồi”. 

tập 6 người bí ẩn 2
Vòng 4

Riêng Vân Sơn lại nhận xét: “Bạn số 5 nói đúng phần kỹ thuật và thông  tin khi được hỏi”. Người bí ẩn là nhân vật số5, bạn Huy Hoàng, có 6 năm học đàn Cello tại trường Nhạc viện TP.HCM.

Tập 6 Người bí ẩn - Vòng 4: Ai là người chơi đàn Cello

Vòng 5: Ai là người đu lụa trên không

Huỳnh Anh – Hoàng Oanh chọn số 2. Vân Sơn – Hồng Đào chọn số 2.  

Người bí ẩn là nhân vật số 2, bạn Phương Đông, diễn viên của đoàn xiếc TP.HCM. Cô đã học múa lụa trên không được 14 năm. Màn biểu diễn của Phương Đông và bạn diễn Trịnh Thắng vô cùng ấn tượng với những động tác khó, mạo hiểm, hài hước với màn hôn nhau trên không khiến đội khách, đội nhà và khán giả không ngừng reo hò.

tập 6 người bí ẩn 3
Vòng 5

Cuối chương trình, Huỳnh Anh chia sẻ ở nhà xem và tập đoán thấy dễ mà khi tham gia lại thấy quá khó đoán, còn Hoàng Oanh tham gia lần hai nhưng cũng tiếc khi không đoán hết các vòng của Người bí ẩn.

Tập 6 Người bí ẩn - Vòng 5: Ai là người đu lụa trên không
Chia sẻ