Hoang mang thông tin bé trai sưng húp môi sau khi ăn kẹo dẻo ở cổng trường

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vừa qua một thành viên đã đăng tải hình ảnh và nội dung cho biết, bé trai học sinh cấp 1 bị sưng môi, nổi mẩn khắp mặt nghi hậu quả do ăn kẹo không rõ nguồn gốc.

Trưa 30/3, chúng tôi đã liên hệ với người đăng tải sự việc trên là chị Nguyễn Dương (ở TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu). Chị Dương xác nhận, hiện tại chị vẫn đang trực ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu để chăm sóc cháu bé sau khi nhập viện.

Hoang mang thông tin bé trai sưng húp môi sau khi ăn kẹo dẻo ở cổng trường - Ảnh 1.

Thông tin và hình ảnh đang xôn xao trên mạng xã hội.

Thông tin về sự việc, chị Dương cho hay: "Sáng hôm qua 29/3, tôi đang ở trên thành phố để làm việc thì nhận được thông báo từ bà ngoại, nói rằng con ăn kẹo bị ngộ độc, môi sưng rất to. Thu xếp xong công việc, tôi chạy thẳng về quê lo cho con".

Theo chị Dương, khi về tới nhà, bé trai đã được đưa ra Trung tâm y tế huyện Phong Thổ để thăm khám. Tuy nhiên do không yên tâm với tình trạng sức khỏe của con, nên chị đã xin chuyển tuyến cho con lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu điều trị.

Bị sưng sau 3 phút ăn kẹo

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc bé trai bị sưng mồm, chị Dương cho hay, con chị ở cùng bà ngoại ở huyện Phong Thổ, Lai Châu. Buổi sáng ngày 29/3, trước khi đi học cháu ăn sáng đầy đủ và không hề có biểu hiện gì. Trước khi đi học, bà ngoại đã cho chau 5.000 đồng, sau đó cháu có mua kẹo ở cổng trường để ăn.

Tuy nhiên, sau khi ăn kẹo được 3 phút thì miệng cháu bỏng rát và dần sưng to (như trong ảnh). Ngay sau đó, người dân cũng như các thầy cô giáo gọi điện cho gia đình và đưa cháu lên bệnh viện huyện thăm khám.

Hoang mang thông tin bé trai sưng húp môi sau khi ăn kẹo dẻo ở cổng trường - Ảnh 2.

Bé trai bị sưng húp môi nghi do ăn kẹo.

Theo chị Dương, quan sát bên ngoài những gói kẹo: "Tất cả có 3 gói mà cháu mua rất nhỏ, 2 gói có ghi chữ tiếng Việt và 1 gói là tiếng Trung Quốc. Tôi không biết cháu ăn gói kẹo nào trước, gói kẹo nào sau. Không biết kẹo có độc hay chỉ là vì cay mà cháu bị sưng môi, nhưng ăn kẹo mà để lại hậu quả như thế này thì quá nguy hiểm", chị Dương nói.

Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với chúng tôi, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết, có tiếp nhận trường hợp bệnh nhi như thông tin nêu trên, hiện bé đang điều trị ở khoa Nhi. Tuy nhiên, việc bé bị sưng môi có phải ăn kẹo hay không, phía bệnh viện sẽ cung cấp sau khi có những kết quả xét nghiệm cuối cùng.

Hoang mang thông tin bé trai sưng húp môi sau khi ăn kẹo dẻo ở cổng trường - Ảnh 3.

Chỉ 5.000 đôngg, bé trai mua được 3 loại kẹo.

Còn về phía nhà trường, bà Vũ Thị Niết – Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ - Lai Châu) cho biết, bà mới đi công tác về nên không trực tiếp chứng kiến và xử lý vụ việc, tuy nhiên qua trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của bé thì được biết, khoảng gần 7h sáng 29/3, cháu bé được bác đưa đi học và có thể mua kẹo ở cổng trường. Sau đó thì xảy ra sự cố.

Sự việc diễn ra ngay khi người bác của cháu bé chưa về. Ngay sau đó, nhà trường cùng bác của cháu bé đã đưa cháu tới bệnh viện thăm khám. Hiện tại, cháu cũng không sao.

Bà Niết cũng khẳng định, nhà trường có cổng ra vào và đều đóng mở theo giờ quy định. "Nhà trường không có căng tin nên không bán thứ gì và cũng cấm học sinh ăn quà vặt", bà Niết nói thêm.

Hoang mang thông tin bé trai sưng húp môi sau khi ăn kẹo dẻo ở cổng trường - Ảnh 4.

Bé trai vẫn đã tạm ổn định sức khỏe.

Hiện tại sự việc trên vẫn đang lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội và thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi có nhiều người cho rằng, chị Dương đăng tải lên mạng xã hội để câu "like" gây hoang mang, thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng, người mẹ này đã rất trách nhiệm vì đã chia sẻ câu chuyện của con mình để cảnh báo.

Trước những thông tin trên, chia sẻ với chúng tôi, chị Dương cho rằng, việc đưa hình ảnh con, cũng như những gói kẹo này lên mạng xã hội nhằm mục đích cảnh báo tới các phụ huynh khác, nên quản lý chặt việc ăn uống của con, em mình. Đặc biệt là việc các mua những đồ ăn vặt ở cổng trường không rõ nguồn gốc.

Chia sẻ