Hoàng Bách sát cánh bên con trai để có một mùa hè ý nghĩa!

Quang Vũ,
Chia sẻ

Hoàng Bách nhiệt tình chia sẻ lý do khiến anh quyết tâm cho con trai của mình có được một “trải nghiệm mùa hè” khó quên.

Không chỉ nổi tiếng với vai trò là một ca sĩ, nhạc sĩ anh còn được nhiều người ngưỡng mộ vì là một ông bố giỏi giang và có trách nhiệm với gia đình. Làm sao anh có thể sắp xếp thời gian để có nhiều hoạt động bên con ạ? Quan điểm dạy con của anh là gì?

Thực ra, Bách cho rằng, tất cả các ông bố thời hiện đại đều rất bận rộn. Nhưng với Bách, dù có bận rộn cỡ nào thì việc dành thời gian cho gia đình, cho con luôn là điều được ưu tiên hàng đầu. Bách cho rằng, các con không chỉ cần tiền hay những điều kiện vật chất đầy đủ để lớn lên, điều các con cần nhất chính là sự quan tâm, theo sát của cha mẹ. Ngược lại, cha mẹ cũng cần dành nhiều thời gian bên con, chơi với con, nhìn chúng lớn lên mỗi ngày. Với con, Bách luôn cho rằng, giáo dục quan trọng nhất là từ gia đình, và mỗi điều cha mẹ làm, mỗi câu cha mẹ nói đều là những cơ hội để giáo dục con.

Mùa hè, các bé không phải đi học, nhiều gia đình thì bận rộn không có dành nhiều thời gian cho con, thậm chí để con tự do chơi iPad, điện thoại, game... Gia đình Hoàng Bách có bị rơi vào tình trạng này?

Bách có lẽ may mắn hơn các bậc cha mẹ khác là cả hai vợ chồng đều có thể chủ động được thời gian của mình để dành thời gian cho con. Hai con Bách cũng rất mê chơi game trên Ipad hay xem TV, nhưng mình luôn cố gắng lên kế hoạch cho con đi nghỉ, hoặc cho con chơi những trò chơi vận động như đạp xe, bơi lội hay bóng rổ....

Bách nghĩ rằng, cho con vận động nhiều sẽ tốt hơn là ngồi một chỗ chơi game, điều này sẽ giúp con lớn lên một cách toàn diện, từ thể lực, cách chiến đấu với những khó khăn, học cách phối hợp với đồng đội và rất quan trọng, đó là cho con có cơ hội tiêu hao năng lượng một cách tích cực và sảng khoái hơn.

Vậy hè này anh đã có kế hoạch nghỉ hè lành mạnh cho bé Tê Giác chưa?

Ngoài việc cho con đi nghỉ ở biển, Bách cũng cho con tham gia nhiều hoạt động thể thao tại một sân chơi mà theo Bách là rất thú vị, đó là Trại Hè Năng Lượng MILO. Tại đây, con được tham gia lớp học bóng rổ. Ban đầu con cũng khá ngại vì con chơi bóng rổ không tốt, nhưng với sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô, con cũng dần tự tin hơn, hòa nhập chơi và tập luyện cùng các bạn.

Hoàng Bách sát cánh bên con trai để có một mùa hè ý nghĩa! - Ảnh 1.

Hoàng Bách sát cánh bên con trai để có một mùa hè ý nghĩa! - Ảnh 2.

Khi lựa chọn hoạt động hè cho con anh có băn khoăn hay lo lắng điều gì? Và lí do nào anh quyết định cho con tham gia Trại Hè Năng Lượng?

Bách thấy rằng, việc đăng kí cho con tham gia Trại Hè Năng Lượng MILO rất dễ dàng, vì các cơ sở có ở khắp nơi và chi phí thì không quá cao. Các con tới đây không chỉ được chơi thể thao với các bạn, mà còn được các thầy cô là những HLV chuyên nghiệp hướng dẫn, tập luyện. Tê Giác không phải là cậu bé giỏi về thể thao, đôi khi còn ngại vận động, nhưng được bố khuyến khích, khi tới đây, cu cậu rất hào hứng và mỗi bữa cơm tối lại ngồi kể về những trải nghiệm mình có một cách rất say mê. Thấy con có vẻ chững chạc hơn, biết cách chia sẻ và hoạt động nhóm, cơ thể phát triển tốt, cao hơn, gọn gàng hơn, Bách thấy rất hài lòng.

Hoàng Bách sát cánh bên con trai để có một mùa hè ý nghĩa! - Ảnh 3.

Cho bé Tê Giác vận động nhiều như vậy chắc hẳn Hoàng Bách cũng đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho con đúng không ạ?

Đúng là cuộc sống hiện đại đôi khi cuốn chúng ta đi quá nhanh, khiến chúng ta không đủ thời gian để nấu những bữa ăn hoàn toàn đủ dinh dưỡng cho con, vì thế nên vợ chồng Bách cần có những cách để bổ sung dinh dưỡng cho các con, đặc biệt vào tuổi đang lớn như Tê Giác. Có nhiều cách khác nhau, nhưng cho con uống Milo, một thức uống mà bé rất thích cũng là cách để Bách yên tâm rằng, con mình sẽ có đầy đủ chất dinh dưỡng và năng lượng để trải qua những giờ vận động liên tục, giúp con phát triển toàn diện hơn.

Hoàng Bách sát cánh bên con trai để có một mùa hè ý nghĩa! - Ảnh 4.

Hoàng Bách sát cánh bên con trai để có một mùa hè ý nghĩa! - Ảnh 5.

Anh có chia sẻ nào dành cho các gia đình nhằm giúp con năng động hơn, rèn luyện thể thao nhiều hơn, cũng như lời khuyên nào cho các phụ huynh có ý định cho con em của mình tham gia vào các trại hè tương tự “Trại Hè Năng Lượng MILO 2018” không?

Bách rất hiểu cho những bậc cha mẹ vốn rất "đau đầu" mỗi khi vào hè, khi mình vẫn phải đi làm mà các con lại được nghỉ ở nhà. "Trại Hè Năng Lượng MILO 2018" là sân chơi thể thao bổ ích và ý nghĩa đối với các bạn nhỏ trong dịp hè này, giúp các con được vận động, tham gia các hoạt động thể thao nhằm cải thiện thể chất và sức khỏe. Các con đến đây không chỉ được chơi thể thao, học thêm các kỹ năng mềm rất quan trọng cho cuộc sống, mà còn được giao lưu vui vẻ với nhiều bạn bè mới. Các bậc phụ huynh có thể dễ dàng cho con đến đăng kí Trại hè vì các địa điểm tổ chức Trại hè đã được mở rộng hơn trước. Bách nghĩ chúng ta có thể yên tâm về những gì mà Trại Hè Năng Lượng MILO 2018 mang lại cho các con.

Cảm ơn những chia sẻ của anh rất nhiều!

Trại Hè Năng Lượng là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi hoạt động "Năng Động Việt Nam", sáng kiến của Nestlé MILO, thuộc Đề án 641. Trại Hè Năng Lượng MILO 2018 được tổ chức tại 4 thành phố lớn, gồm TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang và Hải Phòng. Chương trình sẽ hợp tác các lớp học thể thao nhằm giúp các em có cơ hội học những môn thể thao mà mình yêu thích như bóng rổ, bóng đá, nhảy hiện đại, vovinam…

Trại Hè Năng Lượng MILO 2018 đang được tổ chức tại Trung tâm TDTT Thanh thiếu nhi quận Hoàng Mai, Trường Thể thao Thiếu niên 10/10 tại Hà Nội; Cung văn hóa thiếu nhi TP Hải Phòng; Nhà thiếu nhi TP Nha Trang; Trung tâm TDTT Quận Phú Nhuận, Quận 3, Quận 11, Quận 10 và CLB Thể thao học đường Quận Phú Nhuận, thời gian từ nay đến hết 31/7.

Thông tin chi tiết xem tại trang Facebook https://www.facebook.com/milovietnam/

Chia sẻ