Hoãn, hủy nhiều chuyến bay đi/đến Nhật Bản do siêu bão Hagibis

D.Ngọc - C.Lực,
Chia sẻ

Nhiều chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam đi/đến Nhật Bản bị hoãn 22 giờ hoặc hủy do ảnh hưởng của siêu bão Hagibis; World Cup bóng bầu dục và Giải đua xe F1 Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng.

Ngày 11-10, Vietnam Airlines cho biết do ảnh hưởng của cơn bão Hagibis tại khu vực Nhật Bản, để đảm bảo an toàn, Hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ Osaka, Nagoya và Tokyo (Nhật Bản) từ rạng sáng đến chiều ngày 12-10.

Hoãn, huỷ nhiều chuyến bay đi/đến Nhật Bản do siêu bão Hagibis - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ lùi giờ khởi hành khoảng 22 tiếng đối với các chuyến bay giữa Hà Nội, TP HCM và Osaka, Nagoya, Tokyo ngày 12-10 là VN330, VN331, VN320, VN321, VN346, VN347, VN340, VN341, VN384, VN385. Vietnam Airlines hủy các chuyến bay ngày 12-10 giữa Đà Nẵng và Osaka là VN336, VN337, giữa TP HCM và Tokyo là VN302, VN303. Hành khách trên các chuyến bay bị hủy được Hãng chuyển sang các chuyến bay của ngày hôm sau.

Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ Nhật Bản trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của Hãng để chủ động lịch đi lại. Đồng thời, hành khách tại Nhật Bản cần lưu ý thông tin ảnh hưởng của bão đến các tuyến đường, phương tiện giao thông đến sân bay để chủ động thời gian, phương án di chuyển.

Hành khách của Vietnam Airlines có thể truy cập website www.vietnamairlines.com , trang Facebook chính thức tại địa chỉ www.facebook.com/VietnamAirlines , liên hệ các phòng vé của Vietnam Airlines trên toàn quốc hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 1900 1100 (gọi trong Việt Nam) hoặc +84 24 38320 320 (gọi từ nước ngoài).

Theo Reuters, Habigis di chuyển với vận tốc trung bình 22 km/giờ và dự kiến đổ bộ miền Trung và Đông Nhật Bản vào ngày 12-11.

Với sức gió 252 km/giờ, Hagibis được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) dự đoán là cơn bão mạnh nhất từng tấn công thủ đô Tokyo kể từ năm 1958. JMA cảnh báo người dân cần chuẩn bị để đối phó mưa lớn, sóng cao và gió mạnh.

Theo hãng tin Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe yêu cầu Nội các thực hiện mọi biện pháp đối phó bão. Giới chức quận Chiba, nơi bị bão Faxai tàn phá nặng nền hồi tháng trước, kêu gọi người dân tích trữ lương thực và nước uống đủ dùng cho 3 ngày.

Tại buổi họp báo hôm 10-10, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định chính phủ sẽ "xem xét kỹ lưỡng nhiều yếu tố" trước khi quyết định liệu có cần tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng để tiếp tục thảo luận về tình hình bão hay không.

Trước đó cùng ngày, theo báo The Japan Times, chính phủ Nhật Bản đã tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của quan chức các bộ và cơ quan liên quan để bàn về các biện pháp đối phó bão, như tăng cường nhân sự cho các chính quyền địa phương và đảm bảo nguồn điện dự phòng.

Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản cũng thông qua mạng xã hội Twitter và ứng dụng điện thoại để cảnh báo cũng như cập nhật thông tin về bão bằng 11 thứ tiếng cho công dân nước ngoài có mặt tại Nhật Bản.

Hoãn, huỷ nhiều chuyến bay đi/đến Nhật Bản do siêu bão Hagibis - Ảnh 2.

Thông tin về siêu bão Hagibis được cập nhật trực tiếp tại buổi họp báo Giải Vô địch Bóng bầu dục Thế giới hôm 10-10 ở thủ đô Tokyo. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh siêu bão Hagibis sắp đổ bộ khu vực trung tâm, các hãng hàng không Nhật Bản đã hủy hơn 1.000 chuyến bay. 

Hãng hàng không Airline ANA Holdings trong một thông báo cho biết đã hủy toàn bộ chuyến bay nội địa đi đến và từ 2 sân bay chính ở thủ đô Tokyo kể từ chiều 11-10 (giờ địa phương). Ngoài ra, phần lớn chuyến bay đi đến và từ các sân bay ở TP Osaka và TP Nagoya trong 2 ngày cuối tuần của hãng này và hãng Japan Airlines Co cũng đã bị hủy.

Theo Bloomberg, mọi dịch vụ đường sắt – kể cả tàu cao tốc Shinkansen – nhiều khả năng cũng bị hủy trong 2 ngày cuối tuần.

Trong khi đó, các đơn vị tổ chức giải đua Công thức 1 Grand Prix cũng đã hủy toàn bộ lịch hoạt động trong ngày 11-10. Họ cho biết thêm rằng vòng loại sẽ được tổ chức vào ngày 12-10, trước khi đợt đua chính diễn ra như kế hoạch ban đầu.

Siêu bão Hagibis cũng đã buộc ban tổ chức Giải Vô địch Bóng bầu dục Thế giới hủy 2 trận đấu vào ngày 11-10 và không loại trừ khả năng hủy trận đấu diễn ra một ngày sau đó giữa chủ nhà Nhật Bản và Scotland.


Chia sẻ