Hoài Linh không chỉ bán mạng vì tiền; 2 phim đầu tiên bị dán nhãn 18+ ở VN

Jen,
Chia sẻ

Hoài Linh bất ngờ có những chia sẻ xúc động trong gameshow "Cười xuyên Việt"; 2 phim đầu tiên dán nhãn 18+ ở Việt Nam khiến khán giả tò mò... là những câu chuyện giải trí nổi bật tuần qua.

Hoài Linh tâm sự "bán mạng không chỉ vì tiền"

Hoài Linh không chỉ bán mạng vì tiền; 2 phim đầu tiên bị dán nhãn 18+ ở VN - Ảnh 1.

Trong gameshow Cười xuyên việt lên sóng tối 12/1, NSƯT Hoài Linh đã bất ngờ có những chia sẻ chân thành khiến khán giả xúc động. Sau khi xem tiểu phẩm của diễn viên puka kể câu chuyện của một ca sĩ bị ung thư mong muốn được hát trên sân khấu quê hương trước khi chết, Hoài Linh chia sẻ rằng vở kịch khiến anh liên tưởng đến bản thân mình. Thời gian qua, anh chịu những ý kiến về việc mải mê chạy show, làm từ thiện mà quên chăm sóc bản thân.

Hoài Linh tâm sự anh làm việc đến mức "bán mạng bán thân", nhiều lúc quên mất rằng mình cũng cần nghỉ ngơi. "Bởi vì đó là đam mê của tôi. Tiền bạc thì ai cũng ham nhưng đam mê là cái quan trọng ghê gớm", danh hài tâm sự. Nghệ sĩ Ưu tú cho rằng anh có thể chỉ làm vài năm rồi bỏ tiền trong ngân hàng vẫn có thể sống đến già. Nhưng tiền bạc không phải là mục đích duy nhất để anh dốc mình cho công việc. "Tôi đã gần 50 tuổi rồi, sống 20 năm nữa cũng đủ, vì tôi chỉ ăn mắm với cá khô, đâu cần gì đến tiền", "ông Bốn" hài hước.

Vì vậy, Hoài Linh khẳng định anh không thể nghỉ diễn. Nhiều lúc, cả tuần lễ trời mưa, không đi show, nhớ ánh đèn sân khấu, anh ngồi trước gương, tự trang điểm rồi khóc cười khi nhớ đến một vai diễn nào đó. Có một dạo, cổ họng của Nghệ sĩ Ưu tú gặp vấn đề khiến anh phải nghỉ ngơi suốt tháng. "Lúc đó, tôi truyền nước biển nhiều. Tôi đi làm không bệnh, ở nhà mới bệnh. Cái nghề này lạ lùng vậy đó", danh hài chia sẻ.

Tâm sự của Hoài Linh khiến khán giả có mặt trong trường quay nghẹn ngào trong khi các diễn viên trẻ thì ôm lấy anh và rơi nước mắt. Trước đó, ngày 7/1, Nghệ sĩ Ưu tú đã phải nhập viện cấp cứu vì sốt cao. Liveshow mới của anh - Chuyện ông Bốn kể - dự kiến diễn vào đêm 12 và 14 /1 phải trả vé cho khán giả, hoãn diễn. Sau đó, sức khỏe anh nhanh chóng bình phục. Vài ngày sau, anh dự một buổi ra mắt game show với tâm trạng vui vẻ khi vừa xuất viện.

2 phim ngoại đầu tiên dán nhãn 18+ ở Việt Nam

Hoài Linh không chỉ bán mạng vì tiền; 2 phim đầu tiên bị dán nhãn 18+ ở VN - Ảnh 2.

Bộ Văn hóa, Thể Thao Du lịch và Cục Điện ảnh mới thông qua bảng tiêu chí phân loại phim để phổ biến theo lứa tuổi mới từ ngày 1/1. Theo đó, các tác phẩm được trình chiếu tại Việt Nam nay được chia theo các cấp độ: phổ biến (P), cấm phổ biến đến khán giả dưới 13 (C13), cấm phổ biến đến khán giả dưới 16 (C16) và cấm phổ biến đến khán giả dưới 18 (C18).

Tiêu chí để Cục Điện ảnh đưa ra phân loại lứa tuổi mới dành cho các tác phẩm điện ảnh bao gồm chủ đề, ngôn ngữ, nội dung phim, mức độ cảnh bạo lực, mức độ cảnh khỏa thân hoặc quan hệ tình dục, mức độ cảnh sử dụng ma túy, chất kích thích...

Theo đó, tuần 13/1 chứng kiến hai bộ phim hành động ArsenalSleepless trở thành những tác phẩm đầu tiên bị gắn nhãn C18 tại Việt Nam theo quyết định từ Cục Điện ảnh.

Trước đó, khán giả Việt Nam từng đặt ra câu hỏi khi Cục Điện ảnh đưa ra quyết định phân loại độ tuổi mới cho phim chiếu rạp, liệu tình trạng vẫn cắt phim có còn diễn ra như khi hệ thống chỉ có hai mức độ là G (phổ biến) và NC-16 (cấm trẻ em dưới 16) trong khoảng 8 năm qua.

Để giải đáp thắc mắc của khán giả, đại diện nhà phát hành của 2 bộ phim ArsenalSleepless đều cho biết 2 tác phẩm này đã được họ tiên liệu trước về việc sẽ bị dán nhãn C18 khi ra rạp, đồng thời khẳng định rằng bản phim được khởi chiếu là hoàn toàn nguyên vẹn, không có cảnh phim nào bị cắt bỏ.

"Hot boy trà sữa" đoạt 100 triệu sau 10 giây chọc Trấn Thành cười

Hoài Linh không chỉ bán mạng vì tiền; 2 phim đầu tiên bị dán nhãn 18+ ở VN - Ảnh 3.

Tuần qua, dân mạng lại được phen xôn xao với nhân vật mang tên "hot boy trà sữa" nhận giải thưởng cao nhất 100 triệu đồng của chương trình Thách thức danh hài. Chàng trai này là Tấn Lợi - 23 tuổi đến từ Long An - giới thiệu mình làm nghề bán trà sữa, đi thi để biết cảm giác đứng trên sân khấu ra sao.

Tấn Lợi chinh phục Trấn Thành và Trường Giang với những tiểu phẩm ngắn. Trong vòng một, chàng trai kể câu chuyện xảy ra ở khu rừng với giọng chậm rãi. Thí sinh còn xoay vòng rồi ngã xuống sàn, khiến Trường Giang bật cười. Sang vòng thứ hai, anh diễn tiếp kịch bản này song tỏ ra ngơ ngác vì quên mình đã nói tới đâu. Tới vòng bốn, anh lại gây cười khi diễn cảnh gọi điện thoại cho mẹ để kể về sự cố, trách móc vì sao gọi mãi mà mẹ chưa bắt máy.

Ở vòng cuối, Tấn Lợi mang cả vợ sắp cưới lên sân khấu để diễn chung. Cả hai diễn cảnh hẹn hò. Tấn Lợi đẩy vợ về phía trước sân khấu rồi bảo vợ ngồi xuống. Đang định ngồi kế bên vợ, thí sinh này nói: "Lúc mới cua chưa có ngồi chung". Trấn Thành bật cười vì nét diễn ngô nghê của thí sinh. Với tiếng cười này, anh chàng nghiễm nhiên nhận được phần thưởng cao nhất - 100 triệu đồng từ cuộc thi.

Dù chiếm cảm tình của khán giả nhờ vẻ chất phác, khờ khạo, thế nhưng Tấn Lợi cũng gây tranh cãi khi bị phát hiện từng tham gia Thách thức danh hài mùa trước và có cách diễn khác hẳn. Ở Thách thức danh hài 2015, chàng trai này dự thi trong vai giả gái, có cách diễn đốp chát, đanh đá chứ không chậm rãi, ngây ngô như lần này. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng nam thí sinh "giả tạo", cố tình diễn ngây thơ để lấy lòng giám khảo.

WeChoice Awards 2016 đã tìm ra 5 nhân vật truyền cảm hứng nhất

Hoài Linh không chỉ bán mạng vì tiền; 2 phim đầu tiên bị dán nhãn 18+ ở VN - Ảnh 4.

Tối 12/1, Gala WeChoice Awards 2016 chính thức diễn ra tại Nhà hát Hoà Bình, TP.HCM. WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức nhằm tôn vinh những con người có thành tựu, hoạt động truyền cảm hứng; những sự kiện, công trình, sản phẩm có ảnh hưởng tới cộng đồng trong năm 2016.

Năm nay, WeChoice Awards khép lại cùng với giải thưởng Top 5 nhân vật truyền cảm hứng dành cho Hoàng Xuân Vinh, Trần Lập, Phan Anh, Trần Bình Phục, Hoàng Thúc Hào. Những câu chuyện về nghị lưc, ý chí và lòng quả cảm của họ khiến cho 2000 khán giả có mặt ở nhà hát Hòa Bình không khỏi xúc động.

Cùng với việc tìm ra 5 gương mặt truyền cảm hứng nhất, giải thưởng năm nay cũng gây ấn tượng bằng những tiết mục trình diễn giàu cảm xúc. Sau đêm trao giải, những tiết mục này lần lượt "gây bão" mạng xã hội và có độ lan truyền chóng mặt, có thể kể đến màn biểu diễn của Hồng Nhung và ban nhạc Bức Tường, trong đó "cô Bống" bất ngờ song ca với băng ghi âm của cố nhạc sĩ Trần Lập gây xúc động; hay màn mashup 5 ca khúc của Hà Anh Tuấn, màn song ca của Hồ Ngọc Hà và Erik...

Chia sẻ