Hóa ra "mẹ chồng mới" của Vân từng ác nghiệt và đày đọa con dâu đến mức này?

Shindo,
Chia sẻ

Đối chiếu phim "Sống chung với mẹ chồng" và nguyên tác tiểu thuyết, khán giả sẽ không khỏi bất ngờ khi phát hiện ra sự thật này.

Hơn bao giờ hết, khán giả yêu mến phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng đang mong đợi nàng dâu Minh Vân (Bảo Thanh) sẽ sớm có cái kết hạnh phúc bên soái ca Sơn (Việt Anh). Vì sau bao nhiêu rắc rối, mâu thuẫn với "mẹ chồng cũ" - bà Phương (Lan Hương), Vân đã phải cắt bỏ buồng trứng và có nguy cơ mất đi khả năng sinh con. Việc có một mái nhà hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười đang là điều mà khán giả kỳ vọng sẽ đến với Vân.

Hóa ra mẹ chồng mới của Vân từng ác nghiệt và đày đọa con dâu đến mức này? - Ảnh 1.

Thanh - Vân đã không còn là vợ chồng của nhau nữa

Trong đoạn clip hé lộ tình tiết tập 31 của Sống chung với mẹ chồng, khán giả không khỏi bất ngờ khi chứng kiến cảnh mẹ Sơn đối xử khá nhẹ nhàng, tình cảm với Vân. Chẳng những khen ngợi Vân hết lời, mẹ Sơn còn cho rằng cô tốt tính, vui vẻ hơn con trai ruột của mình gấp nhiều lần. Hình ảnh bà mẹ chồng mới vừa giàu có, thành đạt lại tâm lý, vui vẻ khiến khán giả càng thêm chờ đợi vào một cuộc hôn nhân viên mãn cho Vân. Tuy nhiên, sau khi đối chiếu nội dung với bộ tiểu thuyết mà Sống chung với mẹ chồng chuyển thể thành phim, nhiều khán giả đã vô cùng choáng váng khi phát hiện ra "sự thật kinh hoàng".

Hóa ra mẹ chồng mới của Vân từng ác nghiệt và đày đọa con dâu đến mức này? - Ảnh 2.

Hóa ra mẹ chồng mới của Vân từng ác nghiệt và đày đọa con dâu đến mức này? - Ảnh 3.

"Mẹ chồng mới" gây bất ngờ khi tỏ ra quá yêu mến, chiều chuộng Minh Vân

Theo như nguyên tác tiểu thuyết, nhân vật đối chiếu với Sơn có tên Liêu Phàm. Liêu Phàm là anh chàng điển trai, thành đạt nhưng từng chịu một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Năm xưa, Liêu Phàm từng kết hôn với một cô gái trẻ, nhưng vì chịu không nổi sự khắc nghiệt, đành hanh của mẹ chồng (mẹ ruột Liêu Phàm) mà cô gái này đã quyết định ly hôn.

Hóa ra mẹ chồng mới của Vân từng ác nghiệt và đày đọa con dâu đến mức này? - Ảnh 4.

Trong nguyên tác tiểu thuyết, mẹ Liêu Phàm (nguyên mẫu của nhân vật Sơn) từng gây ra đổ vỡ cho gia đình con trai

Nguyên tác tiểu thuyết viết rằng, vì Liêu Phàm dành nhiều thời gian cho công việc nên không có thời gian quan tâm đến vợ nhiều. Trong thời gian này, vợ anh chỉ tiếp xúc với mẹ và mâu thuẫn đã nảy sinh từ đây. Khi chẳng còn chịu nổi cuộc sống hôn nhân như "địa ngục", vợ Liêu Phàm đã ra đi. Ân hận và buồn bã vì đã làm cho gia đình con trai tan vỡ, bà mẹ kia bỏ ra nước ngoài ở cùng con gái. Sau này, bà mới quay về và lo chuyện tái hôn cho Liêu Phàm.

Hóa ra mẹ chồng mới của Vân từng ác nghiệt và đày đọa con dâu đến mức này? - Ảnh 5.

Vì đã từng trải qua cảnh mẹ chồng - nàng dâu hục hặc vì sống chung nên mẹ Liêu Phàm mới thay đổi thái độ. Bà chẳng ép buộc con dâu mới Hy Lôi (nguyên mẫu của nhân vật Vân) phải sống cùng mình. Bà để cho Hy Lôi - Liêu Phàm có cuộc sống riêng, còn bản thân thì thường xuyên đi du lịch nước ngoài và dành thời gian làm đẹp, ăn ngon.

Nếu như phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng làm đúng nguyên tác tiểu thuyết thì khán giả sẽ dễ dàng lý giải chuyện mẹ Sơn đột ngột đối xử quá tốt với Vân. Nghĩa là bà mẹ này cũng từng rất khó tính, nhưng sau khi làm cho con trai ly dị vợ, bà đã hiểu ra mọi chuyện trong cuộc sống không thể nào ép buộc làm theo ý mình được.

Tập 31 của Sống chung với mẹ chồng sẽ lên sóng vào lúc 20g45 ngày 22/6/2017 trên kênh VTV3.

Chia sẻ