"Họa mi nước Anh" Adele: Không béo chắc gì đã nổi tiếng?

Leslie,
Chia sẻ

Đạt được vô số thành tựu âm nhạc, Adele vẫn đôi khi trăn trở liệu mình có nổi tiếng nếu không sở hữu cân nặng ngoại cỡ.

Nổi tiếng nhờ hàng loạt bản "hit" lẫy lừng như Someone Like You, Skyfall hay gần đây nhất là Hello, Adele vẫn thi thoảng băn khoăn liệu mình có thành công nếu không sở hữu thân hình "ngoại cỡ". Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone, "họa mi nước Anh" đã thẳng thắn chia sẻ về trăn trở của mình.


Adele giản dị trên bìa tạp chí Rolling Stone

Adele lật ngược lại vấn đề: "Tôi có khoe thân nếu thon gọn hơn không ư? Có lẽ là không, bởi cơ thể của tôi là của tôi. Nhưng đôi khi, tôi vẫn tò mò không biết liệu tôi có thành công nếu không sở hữu thân hình ngoại cỡ. Tôi nghĩ tôi đã nhắc cho mọi người nhớ về chính họ. Tôi không nói họ ngoại cỡ như tôi, song họ vẫn tìm được điểm chung với tôi bởi tôi không hoàn hảo, trong khi quá nhiều người đang cố tạo nên hình tượng hoàn hảo, không chạm hay với tới được"Nữ ca sĩ tiếp tục bày tỏ: "Tôi đã không ít lần bị hỏi: "Bạn có định chụp ảnh cho tạp chí Playboy không?", thật vớ vẩn làm sao. Họ hỏi vậy vì tôi là phụ nữ hay vì tôi béo thế?".


Adele tự hỏi: "Liệu tôi có thành công nếu không sở hữu thân hình ngoại cỡ?"

Nói về Simon Konecki, người bạn trai đã âm thầm ở cạnh mình suốt thời gian qua dẫu bao lần vướng tin đồn chia tay, Adele cho biết: "Tôi đã khẳng định hàng triệu lần rằng tôi chưa kết hôn, nhưng mọi người vẫn nói là chúng tôi đã kết hôn rồi. Phải đấy, chúng tôi vẫn còn bên nhau. Chúng tôi vẫn chưa chia tay và chưa bao giờ chia tay. Chỉ là cả hai chưa cảm thấy cần thiết để kết hôn. Tôi và anh ấy đã có con rồi, và tôi nghĩ đó là sự gắn kết đủ to lớn... Tôi sẽ không bao giờ một mình nữa. Tôi đã là mẹ và đang hẹn hò nghiêm túc, vì thế, sẽ không bao giờ có chuyện tôi phải một mình. Tôi chưa bao giờ hối hận vì điều ấy".

Adele
Adele khẳng định vẫn hạnh phúc bên bạn trai sau 4 năm hẹn hò

Chinh phục hàng triệu con tim khán giả bằng âm nhạc, vượt qua rào cản là ngoại hình không mấy gợi cảm, Adele vẫn chọn một cuộc sống lặng lẽ, giản đơn. Những lúc không hoạt động nghệ thuật, cô "sủi tăm" trên thị trường khiến người hâm mộ nơm nớp trông chờ. Lý giải cho sự mất tích của mình, "Họa mi nước Anh" đã nói: "Sự nghiệp của tôi không phải là cuộc sống của tôi. Nó chỉ là một sở thích. Mọi người đều nghĩ tôi ghét nổi tiếng. Và thật ra, tôi không hề ghét nó. Tôi sợ hãi nó. Tôi nghĩ nó thật độc hại, và thật dễ dàng để bị nó cuốn hút". 

Hiện tại, Adele đang chờ đến ngày album mới nhất - 25 chính thức ra mắt khán giả sau 5 năm ấp ủ. Sự trở lại không báo trước này khiến truyền thông toàn thế giới xôn xao hơn bao giờ hết. Song, đối với Adele, đây đơn giản là một bước chuyển mình, đánh dấu sự trưởng thành trong tính cách lẫn âm nhạc của cô sau thời gian vắng bóng.
Chia sẻ