Sài Gòn:

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ

Lê Minh,
Chia sẻ

Cùng với các loại hoa kiểng, thị trường hoa lan Tết ở Sài Gòn đang vào mùa nhộn nhịp với nhiều giống hoa truyền thống lẫn ngoại nhập mới lạ, độc đáo và vô cùng rực rỡ.

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 1
Dọc trên các tuyến đường Thành Thái, Bắc Hải (Q.10), Hoàng Văn Thụ (Q. Tân Bình), các cửa hàng lan đã nhộn nhịp vào mùa lan Tết. Các loại lan truyền thống như lan hồ điệp, mokara, dendro, lan vũ nữ… đã khoe sắc rực rỡ.

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 2

Chị Hà Chi, chủ cửa hàng hoa lan trên đường Bắc Hải cho biết thị trường hoa lan năm nay rất nhộn nhịp. “Lan trong nước cung không đủ cầu nên cửa hàng phải nhập nhiều giống lan ngoại nhập từ Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc về bán”.

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 3
Lan hồ điệp là loại lan được ưa chuộng và hút hàng nhất trong dịp Tết. “Cửa hàng tôi trữ đến hơn 8.000 cành hồ điệp để đáp ứng nhu cầu khách hàng”, chị Chi cho biết.

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 4

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 5

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 6
Thay vì chỉ có hai màu đỏ tím như ngày thường, dịp Tết cửa hàng có thêm nhiều màu hoa mới như vàng, hồng, đỏ, trắng sọc tím, vàng chấm đỏ và sự phối hợp sọc, đốm…   

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 7
Lan hồ điệp trong nước có giá bán từ 180.000 – 200.000 đồng/cây.

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 8

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 9
Trong khi đó lan hồ điệp từ Đài Loan có giá 250.000 đồng/cây có hoa to và nhiều hơn.  

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 10
Theo lời chị Chi, dù lượng khách hàng đã tăng khoảng 20% nhưng giá bán lan vẫn đang ở mức bình thường. “Đợt cao điểm bán lan Tết là từ 20 tháng chạp âm lịch, khi ấy giá lan sẽ tăng khoảng từ 10 – 30%”. Trong ảnh là lan vũ nữ giống Đài Loan được bán với giá 300.000đồng/chậu.

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 11
Tại một cửa hàng lan Dendro trên đường Thành Thái (Q.10), anh Lâm, chủ cửa hàng cho biết xu hướng khách hàng năm nay thích mua hoa lan chậu gồm từ 5 – 10 cây có giá từ 3 – 5 triệu đồng/chậu.

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 12
Nhân viên cửa hàng đang ghép lan vào chậu.

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 13

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 14

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 15

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 16
Mặt hàng chủ lực của cửa hàng là lan Dendro với rất nhiều dòng cây từ Singapore, Đài Loan, Thái Lan…với nhiều màu mới, giống mới rất đẹp mắt.

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 17
Theo lời anh Lâm, lan Dendro đang hút hàng dịp Tết này là Dendro nắng vì đây là loại cây dễ trồng, có sức sống mạnh và cho ra rất nhiều hoa. Sau khi mua Dendro về chưng Tết, khách hàng sẽ tiếp tục trồng luôn trong chậu.

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 18

Trong khi các loại lan truyền thống ra nhiều giống mới, màu mới để hút khách thì một số cửa hàng chọn nhập những loại lan hoàn toàn mới. Một cửa hàng hoa tươi có nhiều showroom trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q,1), Pasteurs (Q.3), Hai Bà Trưng (Q.1) đã nhập khẩu nhiều loại hoa lan độc đáo và lạ mắt  từ Thái Lan về bán cho khách hàng trong dịp Tết này.

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 19
Độc đáo nhất là lan Hài, với hình dáng giống như chiếc hài của thiếu nữ, có hai màu nổi bật là xanh lá và hồng được bán với giá rất cao, từ 800.000 đồng/cành. (Ảnh: NVCC)

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 20
Ngoài lan hài, cửa hàng cũng nhập nhiều loại lan khác như Vanda chậu, lan Cattleya và một số loại lan rừng, có chung đặc điển là hình dáng hoa lạ mắt, màu sắc phong phú cùng hương thơm phảng phất, thời gian chưng Tết lâu. Trong ảnh là lan rừng xanh có giá 800.000 đồng/cành.

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 21
Lan Cattleya có hai màu hồng và xanh cốm có giá dao động từ 500.000  đến 800.000 đồng/cành (Ảnh: NVCC)

Hoa lan ngoại đẹp rực rỡ cháy hàng, lan truyền thống nhiều giống độc, lạ 22
 Nguyễn Thị Hồng Yến, chuyên viên PR của chuỗi cửa hàng này cho biết các loại lan mới đang rất hút khách. Ở một số showroom của cửa hàng, lan hài, lan Cattleya, vanda chậu… đã hết sạch hàng, phải chờ nhập thêm đợt mới. Trong ảnh là vanda chậu có giá từ 500.000  đến 800.000 đồng/cành.  (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ