Hoa khôi cầm đầu đường dây sex tour nghìn đô nói "đi show là đi diễn chứ không phải bán dâm"

Bảo Minh,
Chia sẻ

Hai kẻ đầu vụ trong đường dây bán dâm nghìn đô đều phủ nhận cáo buộc bị truy tố. Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà VKS đưa ra, tất cả đều cúi đầu nhận tội ngay sau đó.

Ngày 26/4, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án các bị cáo Nguyễn Thị Tiền (34 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Phạm Thị Thanh Hiền (33 tuổi, Hoa khôi thời trang 2017) 2 năm 6 tháng tù về tội "Môi giới mại dâm".

Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc (32 tuổi, em gái Tiền, Á khôi một cuộc thi sắc đẹp năm 2017) lãnh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi (22 tuổi) lãnh 18 tháng tù.

Ngoài ra, nhiều cô gái và đại gia tiếp tục bị cơ quan điều tra xác minh, nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.

Trước đó, vụ án từng được đưa ra xét xử nhưng phải tạm hoãn do bị cáo Ngọc có đơn xin hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, phiên tòa hôm nay, Ngọc cũng không mời luật sư. "Hành vi phạm tội của em đã rõ, em cũng không đủ điều kiện để mời luật sư" - Ngọc nói.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo Ngọc và Chi đều thừa nhận mọi hành vi phạm tội, xin pháp luật khoan hồng giảm nhẹ. Hai bị cáo này được tại ngoại do thành khẩn khai báo, có nơi cư trú ổn định, hưởng lợi ít hoặc không hưởng lợi từ việc môi giới mại dâm.

Bị cáo Chi cho rằng bản thân môi giới cho một người bạn học đi bán dâm nhưng không hưởng lợi: "Bị cáo quen Hiền trong một buổi tiệc và giới thiệu một người bạn vào đường dây của Hiền. Bị cáo chỉ môi giới một lần và không hưởng bất kỳ khoản tiền nào".

 Hoa khôi cầm đầu đường dây sex tour nghìn đô nói đi show là đi diễn chứ không phải bán dâm - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Tiền và Nguyễn Thị Thanh Hiền (bên phải) tại phiên tòa.

Trong khi đó, bị cáo Hiền quanh co chối tội, cho rằng các tin nhắn rủ rê các người đẹp với nội dung "Tối nay đi show không?" là đi diễn, chứ không phải bán dâm. Tuy nhiên, trước chất vấn của đại diện VKS: "Nếu đi diễn thì phải đi ra những sân khấu chứ sao lại diễn trong khách sạn?" thì Hiền im lặng, sau đó nhận tội.

Tương tự, bị cáo Tiền kêu oan, phủ nhận hành vi cầm đầu trong việc môi giới mại dâm như cáo trạng truy tố. Tiền cho rằng bản thân không môi giới, không thỏa thuận giá bán dâm cho các người đẹp với các đại gia.

Tiền khai chỉ giới thiệu cho các người đẹp có danh hiệu, nổi tiếng đi ăn với các đại gia. Mỗi lần như vậy, các đại gia sẽ thỏa thuận chi tiền bồi dưỡng lên tới cả nghìn đô.

Khi đại diện VKS trưng ra các bằng chứng, chất vấn: "Mỗi lần đi ăn mà được người ta trả cả nghìn đô, như vậy liệu có đúng không?" thì Tiền thừa nhận hành vi phạm tội. Tiền cho rằng hoàn cảnh khó khăn, cha bị bệnh nặng nên buộc phải thực hiện hành vi phạm tội để có thêm tiền trang trải cuộc sống.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP HCM đề nghị tuyên phạt Nguyễn Thị Tiền 4-5 năm tù, Phạm Thị Thanh Hiền 3-4 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc 30-36 tháng tù cho hưởng án treo, Nguyễn Thị Kim Chi 18-24 tháng tù về tội môi giới mại dâm.

Trong lời nói sau cùng, các bị cáo đều bày tỏ sự hối hận, mong được án nhẹ để sớm làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy bị cáo Tiền đóng vai trò cầm đầu nên cần lãnh mức án nặng nhất. Bị cáo Hiền được môi giới mại dâm sau khi được Tiền giới thiệu nên hình phạt nhẹ hơn.

Bị cáo Chi chỉ một lần môi giới và không hưởng lợi nên được giảm nhẹ một phần hình phạt. Riêng bị cáo Ngọc đang nuôi con nhỏ, gia đình có công với cách mạng có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác nên sau đó được HĐXX xem xét cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Ngọc là Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp vào năm 2007 và Phạm Thị Thanh Hiền là Hoa khôi thời trang của một cuộc thi vào năm 2017. Cả hai điều hành đường dây gái gọi cao cấp cho các đại gia ở TP HCM. Trước khi làm môi giới, Hiền được Ngọc giới thiệu đi khách với giá 2.500 USD.

Khuya 15/8/2017, công an kiểm tra hành chính khách sạn trên đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 10, TP HCM phát hiện Ngọc và một phụ nữ bán dâm cho 2 người đàn ông. Cùng lúc, công an cũng kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, quận 1, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Qua điều tra, xác định Ngọc làm nghề tổ chức sự kiện nên quen biết nhiều người đẹp và cả đại gia. Lợi dụng những mối quan hệ này, Ngọc tổ chức cho người đẹp cặp kè, bán dâm để nhận tiền môi giới.

Thấy công việc của em gái ăn nên làm ra, Tiền làm MC tại các phòng trà, tụ điểm ca nhạc cũng lợi dụng mối quan hệ với các ca sĩ, người mẫu...để tổ chức bán dâm. Tương tự, Hiền cũng tổ chức cho các "chân dài" bán dâm.

photo-3

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Ngày 15/8/2017, sau khi nhận được yêu cầu của khách, Tiền giới thiệu 2 người đẹp có danh hiệu trong cuộc thi sắc đẹp để bán dâm với giá 15 triệu đồng/người. Nhận được tin từ chị gái, Ngọc rủ thêm Hiền đến phục vụ khách. Khi cuộc mua bán dâm đang diễn ra thì công an bắt quả tang.

Ngoài ra, chị em Ngọc còn khai nhận ngày 14/3/2017, Ngọc còn giúp Tiền môi giới cho Phạm Thị Thanh Hiền bán dâm với giá 1.000 USD, tại một khách sạn thuộc quận Tân Bình. Tuy nhiên, Ngọc chỉ báo cho Hiền giá bán dâm là 10 triệu đồng.

Sau khi bán dâm xong, khách đưa cho Hiền 10 triệu đồng và Hiền đưa lại cho Ngọc 1 triệu để trả tiền công môi giới. Khi khách chuyển 30 triệu đồng tiền mua dâm và tiền bồi dưỡng vào tài khoản của Ngọc thì Ngọc rút ra và chia đôi với Tiền.

Chia sẻ