Hoa hậu Mỹ Linh "mách" hàng loạt món ăn vặt ngon, giá chỉ từ 3000đ ở xứ "hoa vàng cỏ xanh"

Kiu,
Chia sẻ

Bên cạnh những địa danh đẹp như ghềnh Đá Đĩa, cầu gỗ ông Cọp, hoa hậu Mỹ Linh còn check in với nhiều món ăn vặt rất hấp dẫn mà giá trung bình chỉ 10, 15 ngàn đồng.

Vừa qua, hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đã có chuyến đi tới Phú Yên. Trong chuyến đi đến xứ "hoa vàng cỏ xanh", Mỹ Linh đã khám phá rất nhiều cảnh đẹp cũng như món ăn ngon của Phú Yên.

Những ngày ở xứ Nẫu, nàng hậu đã check in nhiều địa điểm nổi tiếng ở Phú Yên như Bãi Xép - điểm quay bộ phim nổi tiếng "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"; ghềnh Đá Đĩa, làng rau Ngọc Lãng, cầu gỗ ông Cọp.

Hoa hậu Mỹ Linh mách hàng loạt món ăn vặt ngon, giá chỉ từ 3000đ ở xứ hoa vàng cỏ xanh - Ảnh 1.

Bãi Xép là một điểm đến rất nổi tiếng của Phú Yên

Hoa hậu Mỹ Linh mách hàng loạt món ăn vặt ngon, giá chỉ từ 3000đ ở xứ hoa vàng cỏ xanh - Ảnh 2.

Trên trang cá nhân, Mỹ Linh đã viết rằng "Bãi xép ở Phú Yên đẹp xuất sắc".

Hoa hậu Mỹ Linh mách hàng loạt món ăn vặt ngon, giá chỉ từ 3000đ ở xứ hoa vàng cỏ xanh - Ảnh 3.

Xương rồng, một đặc sản của Bãi Xép nói riêng và Phú Yên nói chung.

Hoa hậu Mỹ Linh mách hàng loạt món ăn vặt ngon, giá chỉ từ 3000đ ở xứ hoa vàng cỏ xanh - Ảnh 4.

Trong chuyến đi, Mỹ Linh còn đến thăm vườn rau Ngọc Lãng. Vườn rau Ngọc Lãng nằm ở xã Bình Ngọc, Tuy Hòa, Phú Yên. Tới đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một khoảng trời dịu êm với những luống rau xanh như ngọc.

Hoa hậu Mỹ Linh mách hàng loạt món ăn vặt ngon, giá chỉ từ 3000đ ở xứ hoa vàng cỏ xanh - Ảnh 5.

Cầu gỗ ông Cọp là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam.

Hoa hậu Mỹ Linh mách hàng loạt món ăn vặt ngon, giá chỉ từ 3000đ ở xứ hoa vàng cỏ xanh - Ảnh 6.

Cây cầu này được làm chủ yếu từ gỗ và tre, duy chỉ có các đinh tán được làm bằng sắt. Sở hữu vẻ đẹp mộc mạc, hữu tình đồng thời nằm ở vị trí rất gần quốc lộ 1A và ghềnh Đá Dĩa (khoảng 8km) nên cây cầu này được nhiều phượt thủ lựa chọn là điểm dừng chân lý tưởng.

Hoa hậu Mỹ Linh mách hàng loạt món ăn vặt ngon, giá chỉ từ 3000đ ở xứ hoa vàng cỏ xanh - Ảnh 7.

Những viên đá đen nổi tiếng của Ghềnh Đá Đĩa. Đến ghềnh Đá Đĩa, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những cột đá có tiết diện hình lục giác hoặc hình tròn, dựng đứng thành trụ liền khít, đều nhau.

Không chỉ thăm thú, khám phá cảnh đẹp, nàng hoa hậu 9X cũng tranh thủ thưởng thức rất nhiều món ngon. Phú Yên nổi tiếng là có nhiều món ăn vặt ngon, giá rẻ nên chỉ từ 3 đến 15 ngàn, bạn đã có thể thưởng thức rất nhiều món ngon.

Hoa hậu Mỹ Linh mách hàng loạt món ăn vặt ngon, giá chỉ từ 3000đ ở xứ hoa vàng cỏ xanh - Ảnh 8.

Nàng hoa hậu thưởng thức món thịt xiên nướng.

Hoa hậu Mỹ Linh mách hàng loạt món ăn vặt ngon, giá chỉ từ 3000đ ở xứ hoa vàng cỏ xanh - Ảnh 9.

"Ngon xuất sắc" là cụm từ mà nàng hoa hậu dành cho món nem cuốn và chả dông nổi tiếng của Phú Yên. Theo bật mí của Mỹ Linh thì cô ăn món này ở ngã 4 Nguyễn Công Trứ cắt Trần Quí Cáp.

Hoa hậu Mỹ Linh mách hàng loạt món ăn vặt ngon, giá chỉ từ 3000đ ở xứ hoa vàng cỏ xanh - Ảnh 10.

Cơm gà Phú Yên vốn nổi tiếng là thơm ngon. Nàng hậu cũng không không bỏ lỡ việc ăn thử dĩa cơm gà khi đến đây. Dĩa cơm gà này ở bên hông chợ Tuy Hòa, với giá từ 15 đến 25 ngàn/ suất. Bên cạnh cơm gà, hông chợ Tuy Hòa còn có nhiều quầy trái cây rất rẻ.

Hoa hậu Mỹ Linh mách hàng loạt món ăn vặt ngon, giá chỉ từ 3000đ ở xứ hoa vàng cỏ xanh - Ảnh 11.

Món bánh bèo chén cũng thuộc dạng ngon có tiếng ở Xứ Nẫu. Mỹ Linh đã nếm món này ở quán cô Mai - một quán ăn nổi tiếng lâu đời dưới chân tháp Nhạn. Một khay bánh bèo 10 chén chỉ 15 ngàn mà thôi.

Hoa hậu Mỹ Linh mách hàng loạt món ăn vặt ngon, giá chỉ từ 3000đ ở xứ hoa vàng cỏ xanh - Ảnh 12.

Các loại chè ở Phú Yên khá đa dạng và có tiếng là rẻ. Trong ảnh là các loại chè trên đường Duy Tân. Theo nàng hậu, đặc sản ở đây có chè mít đác man mát và giá chỉ.... 3 ngàn/ cốc.

Hoa hậu Mỹ Linh mách hàng loạt món ăn vặt ngon, giá chỉ từ 3000đ ở xứ hoa vàng cỏ xanh - Ảnh 13.

Món kem trộn ăn lạ lạ với thành phần là kem, caramen, khi ăn trộn lên. Món này cũng trên đường Duy Tân với giá 10 ngàn/ dĩa.

Hoa hậu Mỹ Linh mách hàng loạt món ăn vặt ngon, giá chỉ từ 3000đ ở xứ hoa vàng cỏ xanh - Ảnh 14.

Dứa dại ở Phú Yên. Quả này bán khá nhiều ở những quán nước trước ghềnh Đá Đĩa. Dứa dại không ăn được nhưng có thể dùng làm thuốc điều trị nhiều căn bệnh khác nhau.

Ảnh: FBNV

Chia sẻ