Báo đài Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về chiến thắng vang dội của đội tuyển Việt Nam sau 1 thập kỷ chờ đợi

L.T,
Chia sẻ

Nhiều hãng tin và kênh truyền hình của Hàn Quốc đồng loạt đưa tin và chia vui với người dân Việt Nam sau chiến thắng đầy thuyết phục để giành tấm vé đi tiếp vào chung kết sau đúng 10 năm chờ đợi.

Ngày 6/12 là một ngày không thể nào quên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, bởi cuối cùng đội tuyển bóng đá quốc gia của chúng ta cũng giành được cơ hội đi tiếp vào vòng chung kết sau đúng 10 năm chờ đợi. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình với sức chứa hơn 40.000 chỗ như biến thành "chảo lửa" đỏ rực màu cờ đỏ sao vàng và tiếng hò reo cổ vũ từ những người hâm mộ cuồng nhiệt dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo. 

Báo đài Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về chiến thắng vang dội của đội tuyển Việt Nam sau 1 thập kỷ chờ đợi - Ảnh 1.

Công Phượng và Quang Hải ghi bàn, Việt Nam thắng Philippines để vào chung kết.

Không chỉ có hơn 4 vạn cổ động viện trên sân Mỹ Đình mà còn có hơn 90 triệu trái tim người Việt cũng hồi hộp dõi theo từng đường bóng để rồi vỡ òa hạnh phúc khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Nhưng ít ai ngờ rằng, ở một đất nước xa xôi, nơi sinh ra người thuyền trưởng của ĐT Việt Nam, người Hàn Quốc cũng hồi hộp và cổ vũ hết mình cho đội bóng của thầy Park.

Trước đây, bóng đá Đông Nam Á không phải là mối quan tâm lớn của người Hàn Quốc nhưng trong mùa giải lần này rất nhiều người dân xứ sở kim chi đặc biệt quan tâm. Tối 6/12, từ khoá "Trực tiếp bóng đá Việt Nam" đứng đầu top tìm kiếm trên trang Naver của Hàn Quốc.

Báo đài Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về chiến thắng vang dội của đội tuyển Việt Nam sau 1 thập kỷ chờ đợi - Ảnh 2.

Trên Kakao, một kênh phát sóng các trận đấu của Việt Nam tại AFF Cup 2018 có số lượng người truy cập ít nhất là 150.000/trận. Có những thời điểm, lượng người xem cùng một thời điểm trên Kakao đạt đến 30.000 và tổng số lượt xem các trận đấu của Việt Nam cũng đã vượt quá con số 1.000.000.

Báo đài Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về chiến thắng vang dội của đội tuyển Việt Nam sau 1 thập kỷ chờ đợi - Ảnh 3.

Báo đài Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về chiến thắng vang dội của đội tuyển Việt Nam sau 1 thập kỷ chờ đợi - Ảnh 4.

Nhiều trang tin tức và truyền kình của Hàn Quốc cũng đưa tin về niềm hân hoan chiến thắng của cổ động viên Việt Nam.

Kênh truyền hình Yonhapnewstv của Hàn Quốc đưa tin: "Giải vô địch bóng đá AFF Suzuki cup là một giải đấu của khu vực Đông Nam Á được tổ chức 2 năm một lần. Đội tuyển Việt Nam, với sự dẫn dắt của ngài huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã có chiến thắng vang dội sau 10 năm chờ đợi. Việt Nam đã đánh bại Philippines 2-1 trong trận bán kết lượt đi và vào ngày 6/12 nếu ngài Park mang về tấm vé vào chung kết cho đội tuyển Việt Nam thì Việt Nam lại có một 'cơn bão' nữa".

Hòa chung không khí hân hoan với Việt Nam, người dân Hàn Quốc cũng mừng vui với chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Còn hãng tin YTN News thì mô tả không khí tưng bừng trong buổi tối 6/12 rằng: "Kể cả bạn không có chiếc TV trước mặt, bạn cũng có thể tưởng tượng được không khí tưng bừng chiến thắng của người dân Việt Nam. Đâu đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, hàng ngàn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà".

Kênh thể thao của đài SBS thậm chí còn phát trực tiếp cả trận bán kết lượt về trên sân vận động Mỹ Đình để người dân Hàn Quốc cùng theo dõi và cổ vũ cho thầy Park cùng các học trò của ông.

Báo đài Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về chiến thắng vang dội của đội tuyển Việt Nam sau 1 thập kỷ chờ đợi - Ảnh 6.

Ảnh: Facebook OFFB.

Trang tin YTN News bày tỏ niềm tin vào tài dẫn dắt của HLV Park Hang-seo rằng Việt Nam nhất định sẽ đánh bại Malaysia để giành cúp vàng giải bóng đá được xem là "World cup của Đông Nam Á".

Nhiều cư dân mạng Hàn Quốc cũng đã hào hứng để lại bình luận về trận đấu:"Huấn luyện viên Park Hang Seo lại làm nên lịch sử. Thật sự rất tự hào về ông ấy".

Anh chàng người Hàn Quốc Klay Huh bình luận: "Mặc dù Hàn Quốc không phải một quốc gia ASEAN nhưng chúng tôi vẫn luôn theo dõi và đón chờ những tin tức chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, một phần vì HLV Park Han-seo là người Hàn Quốc. Tôi có cảm giác như đội tuyển Hàn Quốc cũng đang tham gia giải đấu này vậy. Tôi mong ngài Park sẽ giúp các bạn có được chiến thắng cuối cùng để trở thành người dẫn đầu khu vực".

Trên các fanpage bóng đá, quy tụ nhiều cổ động viên châu Á như Asian Football Confederation, AFF Suzuki Cup... cũng bàn tán sôi nổi. Phần lớn bình luận bày tỏ sự mến mộ cho màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tài khoản Rios Alfian Sii Oyin (Indonesia) viết: "Việt Nam hiện tại là số một Đông Nam Á. Các bạn xứng đáng vô địch giải đấu năm nay".

Một người Myanmar bày tỏ niềm vui mừng, chia vui với người dân Việt: "Tôi cũng ước được một lần ăn mừng chiến thắng như người dân Việt Nam. Chúc mừng Việt Nam, bạn rất xứng đáng".

(Tổng hợp)

Chia sẻ