Hòa Bình: Bỏ lại xe bán bánh mỳ, người đàn ông gieo mình xuống sông Đà tự tử

Lê Bảo,
Chia sẻ

Một người đàn ông bất ngờ bỏ lại đôi dép và chiếc xe chở bánh mì liền gieo mình xuống sông Đà (TP. Hòa Bình) tự tử.

Vào khoảng 3 giờ rạng sáng ngày 26/7, tại khu vực cầu Cứng (TP. Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình), một người đàn ông (chưa rõ danh tính) bất ngờ hốt hoảng vứt dép và chiếc xe chở bánh mỳ rồi gieo mình xuống sông Đà tự tử.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo cáo với lực lượng chức năng để tiến hành điều tra, nguyên nhân vụ việc đồng thời tìm kiếm nạn nhân.

tự tử
Bỏ lại xe chở bánh mỳ người đàn ông nhảy cầu tự tử.

Đến khoảng 8 giờ sáng lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an TP. Hòa Bình tiếp tục phối hợp với các đơn vị khẩn trương tiến hành tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Trong một diễn biến khác, một số nhân chứng cho rằng, trước khi người đàn ông nhảy xuống sông thì bị một số đối tượng truy đuổi, có thể quá hoảng sợ nên mới gieo mình xuống sông để thoát thân. 

Trao đổi với báo chí, Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận: "Có vụ việc phát hiện người đàn ông trung tuổi bỏ lại xe chở bánh mỳ cùng đôi dép trên cầu Cứng rồi nhảy xuống sông Đà sáng 26-7. Hiện tại công an TP Hòa Bình đang tiếp nhận vụ việc sau đó mới chuyển lên công an tỉnh Hòa Bình. Nếu việc xảy ra có dấu hiệu nạn nhân bị truy sát, chúng tôi sẽ tích cực điều tra, làm rõ và thông tin chính xác hơn".

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm nạn nhân cũng như điều tra, làm rõ vụ việc.
Chia sẻ