Hồ nước sẽ tổ chức Olympic bơi lội 2016 ở Brazil bị ô nhiễm nặng vì phân người

Anh Đào/Huffingpost,
Chia sẻ

Tại những hồ nước ô nhiễm này, vận động viên các môn bơi lội và chèo thuyền sẽ tranh tài thi đấu trong khuôn khổ thế vận hội Olympic 2016 sắp tới.

Theo thông tin đăng trên tờ Huffingpost, nước ở một số địa điểm tổ chức thi đấu các môn như bơi lội, chèo thuyền cho giải Olympic 2016 sắp tới ở thành phố Rio de Janeiro có dấu hiệu bị ô nhiễm nặng nề. Điều này đang dấy lên lo ngại về chất lượng cơ sở vật chất cũng như sức khoẻ của những người tham gia thi đấu.

Một cuộc điều tra đã được thực hiện bởi hãng thông tấn AP cho thấy nước ở một số hồ thuộc địa phận thành phố hiện đang trong tình trạng báo động về mức độ nhiễm khuẩn vì phân người thải ra. Kết quả được đưa ra sau khi một số vận động viên được đào tạo ở đây bị sốt, nôn mửa và tiêu chảy.

Ngoài ra, mẫu nước ở bãi biển Ipanema, nơi phổ biến với khách du lịch nhưng không có sự kiện Olympic được tổ chức cũng được lấy kiểm tra và cho ra ba loại virus adenovirus gây bệnh ở người.

Trong khi đó, các quan chức Brazil vẫn đảm bảo rằng nguồn nước có thể đảm bảo được sức khoẻ của người thi đấu nhưng không tiến hành kiểm tra mẫu nước.

o nhiem
Bức ảnh cho thấy cảm nhận trực quan về màu nước không được trong sạch ở Rio de Janeiro được chụp vào ngày 27/7 vừa qua.

Tình trạng ô nhiễm nước vốn không còn là điều xa lạ ở Brazil, nơi mà phần lớn nước thải đều không được xử lý trước khi đưa ra các hồ bên ngoài mà chảy trực tiếp ra các con sông cung cấp nước cho khu vực tổ chức thi đấu Olympic. Qua kiểm tra, virus gây bệnh trong hồ Rodrigo de Freitas  lớn gấp 1,7 triệu lần bãi biển ô nhiễm ở miền nam California, Mỹ.

o nhiem
Các chuyên gia lấy mẫu nước để kiểm tra.

Vài thập kỷ qua, chính phủ Brazil đã nhiều lần cam kết sẽ xử lý chất thải nhưng các du khách khi đặt chân đến đây vẫn phải bịt mũi vì mùi quá nồng nặc. Riêng hồ Rodrigo de Freitas, nơi tổ chức chính thức Olympic thường xuyên bị bao phủ bởi lớp bùn thối rữa và xác cá chết mục nát.

John Griffith, nhà sinh học biển người Mỹ đã khẳng định chất thải trong các hồ nói trên chính xác là chất thải chưa qua xử lý: “Tất cả đều là nước từ nhà vệ sinh của người dân xả trực tiếp ra ngoài môi trường. Nếu việc này mà làm ở Mỹ thì chắc chắn sẽ bị tạm dừng ngay”.

Tình trạng nước nói trên đang dấy lên nhiều lo ngại khi giải vô địch chèo thuyền thế giới sẽ diễn ra vào tuần tới, sau đó sẽ là chương trình tập huấn bơi vào tháng Tám.

o nhiem
Một em bé chơi bên bãi biển ở thành phố. Ảnh chụp ngày 28/7.

Dự tính, hơn 10.000 vận động viên đến từ 205 quốc gia sẽ thi đấu trong Thế vận hội Olympic vào năm tới. Gần 1.400 người trong số họ sẽ chèo thuyền trong vùng biển gần Marina da Gloria trong vịnh Guanabara, các vùng nước lợ của Rodrigo de Freitas Lake đồng thời bơi ở bãi biển Copacabana. Đây đều là những nơi có vấn đề về chất lượng vệ sinh nguồn nước.

Chia sẻ