Hồ Ngọc Hà trở lại ghế nóng, Liz Kim Cương giành chức Quán quân "Be a star"

Cris Beo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

Thành viên nhóm nhạc Lime - Liz Kim Cương đã xuất sắc giành vị trí quán quân "Be a star - Bạn là ngôi sao" với số lượt bình chọn áp đảo.

Đêm Chung kết của chương trình truyền hình Be a star - Bạn là ngôi sao vừa lên sóng vào tối 25/6. Đêm thi cuối cùng với sự hiện diện của bộ 3 giám khảo quyền lực Hồ Ngọc Hà - Dương Khắc Linh - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Kết quả cuối cùng sẽ được tổng kết từ lượt bình chọn của các thí sinh ở cả 2 đêm Liveshow 9 và Chung kết. 3 nữ chiến binh "nặng kí" là Liz - Kim Cương, Kiều Oanh và Shin - Hồng Vịnh lần lượt trình diễn 3 tiết mục cuối cùng để thu hút bình chọn từ khán giả và ban giám khảo.

Hồ Ngọc Hà trở lại ghế nóng, Liz Kim Cương giành chức Quán quân Be a star - Ảnh 1.

Đúng như sự mong đợi, Liz - Kim Cương xuất sắc giành ngôi vị quán quân với số lượt bình chọn áp đảo.

Đúng như dự đoán, Liz - Kim Cương xuất sắc giành được ngôi vị quán quân của Be a star mùa đầu tiên. Sở hữu lượng bình chọn áp đảo ở cả 2 đêm Liveshow 9 và đêm Chung kết, Kim Cương hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị cao nhất này. Kim Cương luôn được biết đến là một thí sinh nặng kí và là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí quán quân từ các Liveshow trước. Lợi thế về mặt ngoại hình và vũ đạo, Kim Cương đã biết cách rèn luyện và phối hợp những điều đó với nhau để chinh phục khán giả qua từng đêm diễn.

Hồ Ngọc Hà trở lại ghế nóng, Liz Kim Cương giành chức Quán quân Be a star - Ảnh 2.

Quán quân Liz Kim Cương - Á quân Kiều Oanh - Giải ba Shin Hồng Vịnh.

Hồ Ngọc Hà trở lại ghế nóng, Liz Kim Cương giành chức Quán quân Be a star - Ảnh 3.

3 nữ chiến binh của Vòng chung kết "Be a star - Bạn là ngôi sao" Liz - Kim Cương, Shin - Hồng Vịnh và Kiều Oanh mở màn với bài hát "Là con gái phải xinh" theo một phong cách hoàn toàn mới.

Hồ Ngọc Hà trở lại ghế nóng, Liz Kim Cương giành chức Quán quân Be a star - Ảnh 4.

Giám khảo Dương Khắc Linh bất ngờ xuất hiện trong phần trình diễn của 3 nữ chiến binh khiến tiết mục thêm phần thú vị.

Hồ Ngọc Hà trở lại ghế nóng, Liz Kim Cương giành chức Quán quân Be a star - Ảnh 5.

Là người mở màn đêm Chung kết, Kiều Oanh hóa thân một nữ thần Hy Lạp trình diễn 2 bản hit huyền thoại "I will always love you" và "I have nothing". Tuần này, Kiều Oanh trở lại với phong cách mềm mại, dịu dàng. Không có bất cứ vũ đạo nào, chỉ có giọng hát truyền cảm của Kiều Oanh cất lên cuốn hút cả khán phòng. Kiều Oanh chia sẻ ước mơ của cô là được trở nên xinh đẹp, hát hay, nhảy giỏi như Hồ Ngọc Hà. Và đặc biệt là nếu được đứng cạnh Hồ Ngọc Hà cùng trình diễn một bài hát trên sân khấu sẽ là điều vô cùng tuyệt vời đối với Kiều Oanh

Hồ Ngọc Hà trở lại ghế nóng, Liz Kim Cương giành chức Quán quân Be a star - Ảnh 6.

Giám khảo Hồ Ngọc Hà đã phải chờ đến đỉnh điểm của ca khúc mới bấm nút bình chọn cho cô. Kiều Oanh đã khiến cho Hồ Ngọc Hà thỏa mãn với giọng hát của cô. Nữ giám khảo phải thốt lên rằng: "Tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo".

Hồ Ngọc Hà trở lại ghế nóng, Liz Kim Cương giành chức Quán quân Be a star - Ảnh 7.

Từ đầu chương trình đến giờ, Liz - Kim Cương là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự kỳ vọng từ phía Ban giám khảo và khán giả. Hóa thân thành nữ hoàng Ai Cập, Kim Cương xuất hiện cùng một bạn diễn đặc biệt là con trăn lớn đã được chương trình bật mí trước đó. Bản mashup "What is love" và "Dark horse" của Kim Cương đã tạo được sự đột phá và cuốn hút cả 3 vị giám khảo.

Hồ Ngọc Hà trở lại ghế nóng, Liz Kim Cương giành chức Quán quân Be a star - Ảnh 8.

Giám khảo Hồ Ngọc Hà cho rằng đây là tiết mục tốt nhất trong 10 tuần của Kim Cương. Nữ giám khảo chia sẻ thêm: "Em là một trong số hiếm những ca sĩ vừa nhảy vừa hát mà lại không hề có bất cứ chênh phô nào". Giám khảo Dương Khắc Linh dành 3 từ để diễn tả về Kim Cương chính là "hát hay", "nhảy đẹp" và "rất chịu khó".

Hồ Ngọc Hà trở lại ghế nóng, Liz Kim Cương giành chức Quán quân Be a star - Ảnh 9.

Khác với 2 thí sinh trước, Shin - Hồng Vịnh mạo hiểm với ca khúc hoàn toàn mới do chính cô sáng tác. Cô muốn thể hiện hình ảnh bản thân là một ca sĩ "đa-zi-năng" và rằng bản thân cô xứng đáng đạt được ngôi vị quán quân.

Hồ Ngọc Hà trở lại ghế nóng, Liz Kim Cương giành chức Quán quân Be a star - Ảnh 10.

Giám khảo Hồ Ngọc Hà chia sẻ rằng: "Đây là một bài hát được phối theo giai điệu rất hiện đại nhưng lời bài hát lại mang hơi hướng quê hương. Hồng Vịnh khá là mạo hiểm và cũng rất bản lĩnh khi tự tin chọn một bài hát hoàn toàn mới để trình diễn trong đêm Chung kết cuối cùng". Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng nhận xét màn trình diễn của Shin Hồng Vịnh: "Trên lý thuyết thì việc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại là một điều rất tuyệt vời nhưng để thực hiện tốt điều đó thì không dễ dàng. Anh ghi nhận tinh thần cố gắng qua màn trình diễn vừa rồi của em. Anh nghĩ em đã ý thức được những điểm mạnh và yếu của mình, cái em cần chính là thời gian để củng cố những điều đó".

Hồ Ngọc Hà trở lại ghế nóng, Liz Kim Cương giành chức Quán quân Be a star - Ảnh 11.

Ca sĩ Trang Pháp hâm nóng sân khấu "Be a star" với ca khúc sôi động "Chia tay".

Hồ Ngọc Hà trở lại ghế nóng, Liz Kim Cương giành chức Quán quân Be a star - Ảnh 12.

Giám khảo Hồ Ngọc Hà khuấy đảo sân khấu bằng ca khúc mang cái tên đầy ấn tượng "Đơn giản tôi là Hồ Ngọc Hà".

Hồ Ngọc Hà trở lại ghế nóng, Liz Kim Cương giành chức Quán quân Be a star - Ảnh 13.

Đêm Chung kết khép lại với màn trình diễn của Quán quân "Be a star" mùa đầu tiên. Bài hát cuối cùng này chính là tác phẩm do Giám khảo Dương Khắc Linh chấp bút dành riêng cho Quán quân của "Be a star" năm nay.

Chia sẻ