Hồ Ngọc Hà: Tôi đùa giỡn cùng khán giả chứ không bị sàm sỡ!

Hikaru,
Chia sẻ

Hồ Ngọc Hà cho rằng khoảnh khắc bị khán giả dưới sân khấu sờ mông, sờ đùi chỉ là đùa giỡn chứ không phải sàm sỡ hay bị lợi dụng.

Sau khi đoạn clip Hồ Ngọc Hà bị khán giả tại một quán bar ở Mỹ sờ đùi, sờ mông khi đang biểu diễn xuất hiện, đã có nhiều ý kiến chỉ trích nhắm vào nữ ca sĩ. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng khi Hồ Ngọc Hà chẳng những không phản ứng mà còn để yên cho khán giả sờ soạng người. Trước những bình luận bất lợi, Hà Hồ đã đáp trả trên trang cá nhân rằng cô không hề bị sàm sỡ.

Clip Hồ Ngọc Hà hát ở quán bar, bị khán giả sờ đùi

Clip cận cảnh Hồ Ngọc Hà bị khán giả sờ mong khi đang nhảy

hồ ngọc hà 1

hồ ngọc hà 2
Hồ Ngọc Hà chia sẻ về vụ việc trên facebook

Hồ Ngọc Hà giải thích rằng: “Show diễn này là 1 trong những show diễn tại Mỹ hồi cuối tháng 5 vừa qua tại 1 club, ngoài tôi còn có 1 vài ca sĩ đồng nghiệp khác. Phần diễn của tôi được chia làm 2 phần. Phần 1 hát với band nhạc hơn 10 bài ballad, phần 2 là những bài nhạc dance sôi động, khán giả yêu cầu những ca khúc như: Destiny, Em không cần anh... Dù không có vũ đoàn nhưng tôi vẫn nhảy theo bài dựng.

Mọi người nếu đã xem thì phải xem hết 1 một show (trên mạng có link), xem không khí vui nhộn và sôi động thế nào, có những khoảnh khắc tôi đùa giỡn, máu lửa cùng khán giả. Còn về khoảnh khắc mọi người cho là "bị sàm sỡ" thì hoàn toàn không đúng. Tôi chắc chắn điều đó, có thể 1 phần do góc máy quay. Mặt khác nhóm khán giả giơ tay cao hòa theo không khí sôi động đó lại là nữ giới, họ đã đứng và cuồng nhiệt cùng tôi suốt chương trình.

Tôi luôn tôn trọng những khán giả đến với mình và luôn muốn cháy hết mình cùng họ vì họ đã rất nhiệt tình với tôi. Hơn ai hết tôi ý thức được những gì mình làm nên đừng cố suy diễn, gán ghép và hạ bệ nhau như thế. Mọi người có thể xem full clip để kiểm chứng”.
Chia sẻ