Hồ Ngọc Hà: "Không muốn khoe con là cách bảo vệ con"

Theo Người đưa tin,
Chia sẻ

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ về những điều xung quanh tour diễn, dự định và cả cách chị bảo vệ cục cưng Subeo trước thị phi của showbiz Việt.

Gặp Hồ Ngọc Hà trong buổi họp mắt báo chí trước tour diễn Đà Nẵng của chị. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với nữ ca sĩ về những điều xung quanh tour diễn, dự định và cả cách chị bảo vệ cục cưng Subeo trước thị phi của showbiz Việt.

Chào chị, tour diễn xuyên Việt đã được chị thực hiện tại thành phố HCM và Cần Thơ, khi mang tour ra Đà Nẵng, chị có định làm mới hơn so với hai tour trước?

Khi diễn cho các bạn sinh viên thì yếu tố đầu tiên được đặt ra là phải sáng tạo, trẻ trung và biết làm mới mình qua từng ca khúc. Bên cạnh đó, khi tôi diễn thì trang phục và cách dàn dựng phải luôn luôn khác đi. Điều quan trọng hơn cả là mình diên phải tốt nhất, đến gần với sinh viên nhất.

Thật ra mọi người chỉ nhìn thấy hình ảnh trên báo chứ không thể biết nội dung bên trong chương trình raSaođể đoán được chi phí. Điều sinh viên chờ đợi nhất là tất cả các nghệ sĩ đến với họ, vì ngày thường hiếm có cơ hội tiếp xúc và giao lưu.

Trongtour dành cho sinh viên, tôi đã biên tập lại tất cả các bài hot của mình bài hit của mình và các bài hit của các nghệ sĩ khác. Tôi không lo sự nhàm chán. Vì đây là tour của mình thì bắt buộc cái sườn phải giống.

Phong cách của chị khá sang và các liveshow trước đều chọn một không gian sân khấu hoành tráng, nay hát cho sinh viên, chị nghĩ mình có nên điều chỉnh phong cách để gần hơn với các bạn?

Hơn ai hết, tôi là người biết rõ về bản thân mình. Vì thế, tôi sẽ điều chỉnh cách ăn mặc của mình để gần lại hơn với sinh viên. Ví dụ tôi sẽ mặc sơ mi quần jeans xuất hiện trong tiết mục mở đầu. Sau đó đến những bản ballad thì tôi sẽ mặc dạ hội đơn giản thôi… Bản thân mình phải biết mình là ai, hát cho ai nghe, hát trong bối cảnh ra sao để luôn điều chỉnh cho phù hợp.

Đã là lần thứ ba hát cho đối tượng là sinh viên, điều gì khiến chị ấn tượng nhất ở các bạn sinh viên?

Tất cả mọi người đều biết sinh viên là lứa tuổi năng động nhất, nhiệt huyết nhất. Có thể khi mình lớn lên, mình trưởng thành và chững chạc hơn, độ điên của mình cũng bớt đi nhưng các bạn sinh viên thì rất cuồng nhiệt, cổ vũ hết mình. Lí do vì sao mà các nghệ sĩ luôn muốn diễn miễn phí cho các bạn sinh viên.

Vì các bạn ấy không có tiền, không có cơ hội để xem ca nhạc. Chính vì thế, khi các bạn được xem, các bạn sống rất hết mình. Nghệ sĩ chỉ cần như thế. Có những lúc nghệ sĩ lao thân để kiếm tiền, nhưng cũng cần những lúc như thế này để họ tìm lại mình, đốt cháy lại năng lượng.

Trong năm 2015, ngoài tour xuyên Việt, chị còn những dự định nào khác?

Thật khó để nói trước điều gì vì cơ duyên đến thì sẽ có những kế hoạch phù hợp. Đến giờ, tôi vẫn muốn làm một show thật lạ. Có thể mọi người đã nghe nhạc sôi động nhiều rồi nhưng cái cách để làm cái đó như thế nào vẫn chưa được hình dung rõ nét về một show như thế. Tôi rất muốn làm một show chỉ sôi động thôi.

Mỗi sản phẩm của chị đều có sự đầu tư và sáng tạo không ngừng, chị có bao giờ cảm thấy áp lực và mệt mỏi bởi chính sự sáng tạo của mình?

Cũng có nhiều lúc tôi thấy áp lực và bế tắc. Nghĩ lại thì không phải chỉ bản thân mình thực hiện cả một sản phẩm. Tôi có thể làm chỉ câu chuyện, làm chủ ý tưởng nhưng để triển khai nó một cách hoàn chỉnh hoàn hảo thì là công sức của cả một ê kíp. Cuộc sống luôn luôn thay đổi, nếu mình chịu học hỏi và biến đổi để phù hợp với nó thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Hồ Ngọc Hà: "Không muốn khoe con là cách bảo vệ con"

Gần đây, chị ngồi ghế nóng của nhiều chương trình thực tế. lần đầu tiên có thể sẽ hot nhưng liên tiếp như thế, chị có sợ gây nhàm chán cho người xem?

Có những lời mời bắt nguồn từ những mối quan hệ, rất khó từ chối. Giọng hát Việt là lần đầu tiên tôi ngồi ghế giám khảo, giống như mình yêu lần đầu tiên. Hơn hết, Giọng hát Việt là tìm kiếm tài năng để giúp các bạn hát tốt hơn và đến với chiến thắng. Mình là người truyền kinh nghiệm.

Nhưng ở Nhân tố bí ẩn hay Hòa âm ánh sáng, tôi phải thay đổi cách nhận xét các nói vì mình là đồng nghiệp của các bạn ấy, mình không thể nào đưa ra những lời chê một cách quá đáng. Mình chỉ có thể nói những câu nhận xét chừng mực, lâu lâu chẳ chém nhau để vui. Một năm, tôi nhận được rất nhiều lời mời làm giám khảo của vô số chương trình và tôi đã tiết chế rất nhiều. Mỗi chương trình tôi đều tiết chế để phù hợp nhất.

Bà mẹ 1 con Hồ Ngọc Hà chia sẻ thêm nhiều về cuộc sống hiện tại

Có một thông tin chị sẽ là giám khảo của Giọng hát Việt nhí năm nay?

Năm nay, tôi muốn tập trung nhiều hơn vào công việc. Chắc sẽ không nhận lời đâu.

Là một ca sĩ nổi tiếng, hơn ai hết, chị hiểu những thị phi của showbiz, chị đã làm cách gì để bảo vệ con mình trước những tin đồn và rắc rối không đáng có?

Tôi thường chia sẻ con trên trang cá nhân vì tôi yêu quá. Nhưng khi đi họp báo hay đi tiệc, tôi không bao giờ cho con xuất hiện. Tôi nghĩ đó là cách hữu hiệu nhất để giúp con tránh xa mọi thị phi.

Hồ Ngọc Hà luôn tìm cách để bảo vệ chăm sóc cho con trai Subeo

Có thể, trong những tấm ảnh chụp cùng tôi tập cho con cách tạo dáng cách cười sao cho đẹp nhất nhưng thường ngày tôi vẫn muốn con phát triển tự nhiên nhất.

Có thể trong những buổi đi chơi hay tập chương trình tình cờ có phóng viên thì tôi không thể cấm được. Còn lại tôi cố gắng hạn chế nhất có thể.

Nếu Subeo lớn hơn một chút và muốn tham gia các chương trình như Giọng hát Việt nhí, chị có khuyến khích không?

Con gái thì có thể nhưng con trai thì tôi sẽ định hướng theo một cách khác, hướng con theo một hướng đi hoàn toàn khác để con không dính đến những thị phi ngoài ý muốn.

Chia sẻ