Hồ Ngọc Hà, Khánh Ngọc bất ngờ dính nghi án sử dụng ca khúc chưa xin bản quyền

Crissi,
Chia sẻ

Nam nhạc sĩ chủ nhân của ca khúc "Chỉ còn những mùa nhớ" đã lên tiếng trên trang cá nhân mình và tố cáo 2 nữ ca sĩ Khánh Ngọc, Hồ Ngọc Hà sử dụng ca khúc của mình nhưng chưa hỏi xin phép.

Mới đây, nữ ca sĩ Khánh Ngọc vừa cho phát hành ca khúc Chỉ còn những mùa nhớ phiên bản remix. Ca khúc này nhận được khá nhiều sự chú ý của khán giả và còn được đăng bán trên trang nhạc Itunes (một trang nhạc có thu phí). Đây vốn là ca khúc Khánh Ngọc từng sử dụng để biểu diễn trong liveshow Bước chân hai thế hệ.

Ngay sau đó, vào tối 11/1, một nam nhạc sĩ trẻ tên Minh Min được biết là chủ nhân của ca khúc này đã lên tiếng tố cáo Khánh Ngọc và Hồ Ngọc Hà sử dụng ca khúc của mình mà chưa xin phép. Hồ Ngọc Hà đã phối ca khúc lại thành một liên khúc dài cùng một số bài hát khác. Khánh Ngọc sau khi trình diễn còn cho bán ca khúc này công khai trên trang Itunes càng khiến cho Minh Min cảm thấy đứa con tinh thần của mình đang bị mang ra sử dụng tràn lan với mục đích thu lợi nhuận nhưng lại chưa hề hỏi ý mình.

Hồ Ngọc Hà, Khánh Ngọc bất ngờ dính nghi án sử dụng ca khúc chưa xin bản quyền - Ảnh 1.

Khánh Ngọc.

Hồ Ngọc Hà, Khánh Ngọc bất ngờ dính nghi án sử dụng ca khúc chưa xin bản quyền - Ảnh 2.

Hồ Ngọc Hà

Cụ thể, anh đã đăng tải trên trang cá nhân một status dài với nội dung sau:

"Thân gửi tới chị Hà, chị Ngọc và các đơn vị tổ chức.

Với một người trẻ như mình viết lên giai điệu cũng chỉ là cách chia sẻ nỗi lòng thôi, cuộc sống đôi thi thật khó để tìm được người để mình dễ dàng nói ra hết những tâm tư tình cảm thế nên khi những giai điệu riêng tư ấy nhận được sự đồng cảm của bất cứ ai mình vô cùng hạnh phúc. Việc bài hát của mình nhận được chú ý các anh chị nghệ sĩ lớn và ngỏ ý muốn hát sáng tác mà mình viết thì đó là một niềm vui và vinh dự. Hay có lần mình gửi demo bài hát mới cho chị Hà vì rất thích chị, nhưng có lẽ chưa nhận được hồi âm.

Bản thân từng có may mắn được mời hợp tác với các nghệ sĩ lớn như anh Tuấn Hưng, anh Dương Triệu Vũ hay kể cả những nghệ sĩ trẻ Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Bích Phương... và học được nhiều điều, luôn coi đó là sự may mắn và khích lệ để không ngừng cố gắng.

Với một người trẻ như mình viết lên giai điệu cũng chỉ là cách chia sẻ nỗi lòng thôi, cuộc sống đôi thi thật khó để tìm được người để mình dễ dàng nói ra hết những tâm tư tình cảm thế nên khi những giai điệu riêng tư ấy nhận được sự đồng cảm của bất cứ ai mình vô cùng hạnh phúc. Việc bài hát của mình nhận được chú ý các anh chị nghệ sĩ lớn và ngỏ ý muốn hát sáng tác mà mình viết thì đó là một niềm vui và vinh dự. Hay có lần mình gửi demo bài hát mới cho chị Hà vì rất thích chị, nhưng có lẽ chưa nhận được hồi âm.

Bản thân từng có may mắn được mời hợp tác với các nghệ sĩ lớn như anh Tuấn Hưng, anh Dương Triệu Vũ hay kể cả những nghệ sĩ trẻ Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Bích Phương... và học được nhiều điều, luôn coi đó là sự may mắn và khích lệ để không ngừng cố gắng. 

Tối nay được bạn mình gửi link chúc mừng các kiểu mà bản thân không hề hay biết, dù thú thật xem xong cái xúc động nghẹn ngào. Nhưng ngay sau đó mình hơi buồn và thấy trong lòng động đậy 1 tí. Bởi ít ra là tác giả mình nghĩ cũng nên được biết trước thông tin từ chương trình. Hay hơn cả là ca sĩ Khánh Ngọc, chị ấy phối lại bài hát của mình mà mình nghe không biết phải nói sao, rồi còn đăng bán trên Itunes".

Theo như lời Minh Min chia sẻ thì Khánh Ngọc không phải người duy nhất sử dụng lại ca khúc của anh nhưng không xin phép. Sau khi biết được vụ việc, Minh Min cho biết anh đã liên hệ với Cục tác quyền nhưng nhận được câu trả lời là không hề có bất cứ sự xin phép nào trước khi sử dụng ca khúc của anh.

Một số người đã để lại bình luận trên status của Minh Min và khuyên anh hãy suy xét kỹ. Bởi ca khúc này vốn được phía BTC chương trình Bước chân hai thế hệ tách ra từ video ghi hình chương trình và đăng bán trên Itunes. Đôi khi ca sĩ hát nhưng họ cũng chẳng biết rõ về vấn đề bản quyền của ca khúc mà mình trình diễn. Nam ca sĩ Trung Quân Idol cũng vào cuộc và khuyên nhủ Minh Min nên liên hệ với Cục tác quyền.

Hồ Ngọc Hà, Khánh Ngọc bất ngờ dính nghi án sử dụng ca khúc chưa xin bản quyền - Ảnh 3.

Ngay sau khi vụ việc rộ lên, đương sự chính trong vụ việc này, ca sĩ Khánh Ngọc cũng đáp trả lại ngay trong status của Minh Min:

"Chào em chị là Khánh Ngọc người mà em nêu tên trong bài.

Chị quay bài hát của em cho chương trình âm nhạc và bước nhảy cho đài VTV9 và Bước chân 2 thế hệ và việc đăng kí và xin phép bản quyền là bên chương trình chịu trách nhiệm với bên Cục. Còn thông tin chị rao bán bài em trên Itunes thì không biết em lấy từ đâu ra mà viết thẳng lên trên đây khẳng định là chị đem bán bài?

Chị chỉ xài duy nhất 1 facebook này và không xài cái nào khác. Em có vội vàng kết tội người khác khi chưa kiểm chứng không? Em viết lên như vậy mọi người cứ thế mà bình luận, mà bức xúc trong khi thật hư như thế nào thì chưa biết là xúc phạm danh dự người khác vì nó không còn là bức xúc cá nhân mà là luật pháp rồi.

Cho chị xin bằng chứng cụ thể nào em lấy từ đâu mà khẳng định chị đem bài hát của em lên Itunes bán. Chị cũng hiểu cảm giác của em nhưng em trách phải đúng nơi và tố phải đúng chỗ và có cơ sở em nhé. 1 tập đoàn lớn như Itunes không biết luật bản quyền hay sao mà để rao bán bài trên đó dễ dàng? Chị xin khẳng định với em tại đây luôn là chị chưa bao giờ làm việc với Itunes cả và chị cũng muốn làm việc này sáng tỏ với em nếu như em có bằng chứng thì cho chị xin để chị điều tra phụ em luôn. Mong em hiểu là chị rất yêu thích ca khúc của em và cũng không mong muốn làm cả 2 không vui vì chuyện này!".

Ngoài ra, Khánh Ngọc cũng phủ nhận việc cô phát hành ca khúc Chỉ còn những mùa nhớ được phối lại và đăng tải trên trang Youtube cá nhân. Khánh Ngọc cho biết cô chỉ mới mở một trang Youtube của riêng mình được một tháng và không hề có đăng tải ca khúc này.

Chia sẻ