Hô biến áo phông cũ thành váy ba tầng cực yêu cho bé

Eva,
Chia sẻ

Chẳng bao lâu nữa mùa hè sẽ tới; hãy chuẩn bị những chiếc váy xinh cho bé yêu ngay từ bây giờ để xua đi những ngày lạnh giá cuối cùng của mùa đông bạn nhé!

 
 



Mẹ cần những nguyên vật liệu sau:

- Áo phông cũ

- Kéo, ghim cài

- Bút, giấy

- Máy khâu, bàn là

 
 

Bước 1:

- Chọn 3 màu áo và sắp xếp theo ý thích của bạn. Có thể kết hợp tùy ý hoặc theo một tông màu nào đó.

- Lưu ý rằng tầng dưới sẽ có kích thước lớn hơn tầng trên vì vậy nên chọn áo cho phù hợp nhé.

 
 


Bước 2:

- Hai tầng trên cắt khúc 16cm, không lấy gấu áo.

- Riêng tầng cuối thì cắt 26cm và tận dụng cả gấu áo.

 
 


Bước 3:

- Các tầng hiện đang ở dạng ống. Ta tháo chỉ 1 bên ra để vải thành mảnh dài.

 
 



Bước 4:

- May nhúm tầng cuối.

 
 


Bước 5:

- May tầng 2 nối tiếp tầng 3.

 
 

Bước 6:

- Vẽ phác phần ngực áo bé lên giấy rồi ướm vào tầng 1.

- Cắt ra theo mẫu.

- May nối tầng 1 với 2 tầng trên.

- Gập đôi váy và may liền bên sườn còn lại vào.

 
 


Bước 7:

- Ngoài ra cắt vài đoạn rộng 4cm từ chiếc áo cuối để làm viền và dây buộc.

 
 


Bước 8:

- Sau đó gập đôi vải, mở ra, gấp 2 cạnh vải vào giữa.

- Là để tạo nếp cho rõ ràng.

 


 


Bước 9:

- Ghim vào giữa viền áo phần trên ngực rồi may lại.

- May 2 phần ngang ngực trước sau đó tới 2 bên nách đi lên.



Áo rất thoải mái và thoáng mát cho bé mặc trong những ngày hè. May dài hơn một chút là thành chiếc váy cho bé mặc đi biển vô cùng đáng yêu.



Mẹ cũng có thể áp dụng phương pháp tương tự để may cả áo, váy cho mình nữa.


Chúc các mẹ thành công!
Chia sẻ