Hình ảnh trái Phật thủ trưng Tết ở Việt Nam trên báo nước ngoài

Vân Anh,
Chia sẻ

Không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp các nước trong khu vực châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam.

Năm nay, Tết Nguyên đán rơi vào ngày 19/2. Từ Nhật Bản, Đài Loan cho đến Singapore, Trung Quốc, Việt Nam… các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á đang nô nức chuẩn bị cho ngày lễ lớn nhất trong năm.

Theo lịch của các nước phương Đông, năm nay là năm con dê (ở nhiều nước khác có thể là con cừu). Chính vì thế, tại các quốc gia cũng xuất hiện những biểu tượng con giáp ở khắp mọi nơi. Ở các thành phố lớn, những người lao động vẫn đang trên đường về quê ăn Tết. Nhiều gia đình đang khẩn trương mua sắm thực phẩm, đồ trang trí nhà cửa, trái cây trưng Tết trong những ngày cận Tết...

Hình ảnh trái Phật thủ trưng Tết ở Việt Nam trên báo nước ngoài 1
Một người phụ nữ đang bán quả Phật thủ tại Hà Nội. Đây là loại quả được nhiều người Việt chọn mua dịp Tết với ý nghĩa mang lại may mắn, sung túc trong năm mới.

Hình ảnh trái Phật thủ trưng Tết ở Việt Nam trên báo nước ngoài 2
Tắm cho tượng bồ tát, nghi lễ truyền thống tại một ngôi đền ở Jakarta, Indonesia.

Hình ảnh trái Phật thủ trưng Tết ở Việt Nam trên báo nước ngoài 3
Điệu múa rồng truyền thống tại Kobe, Nhật Bản, ngày 15/2 vừa qua. Đây là một hoạt động thường niên trong những ngày cuối năm âm lịch của người Nhật Bản.

Hình ảnh trái Phật thủ trưng Tết ở Việt Nam trên báo nước ngoài 4
Tái hiện nghi lễ đón Tết truyền thống từ thời nhà Thanh tại Thiên Đàn, Trung Quốc. Ngày xưa, nhà vua thường tổ chức cầu quốc thái dân an mỗi dịp Tết đến.

Hình ảnh trái Phật thủ trưng Tết ở Việt Nam trên báo nước ngoài 5
Một cậu bé đang chọn mua đồ trang trí nhà cho ngày Tết tại chợ hoa truyền thống ở Đài Bắc, Đài Loan.

Hình ảnh trái Phật thủ trưng Tết ở Việt Nam trên báo nước ngoài 6
Trong khi nhiều nơi đang tưng bừng mua sắm đón Tết thì tại nhà ga Bắc Kinh, Trung Quốc, hàng triệu người vẫn đang chờ tàu về quê. Tết Nguyên đán còn được coi là “cuộc di dân” lớn nhất thế giới khi hàng trăm triệu người cùng rời các thành phố lớn về quê.

Hình ảnh trái Phật thủ trưng Tết ở Việt Nam trên báo nước ngoài 7
Những chiếc đèn lồng hình tượng binh lính bằng đất nung Trung Quốc hiện đang được trưng bày tại Cảng Sydney, Australia.

Hình ảnh trái Phật thủ trưng Tết ở Việt Nam trên báo nước ngoài 8
Người dân Bắc Kinh mua đồ trang trí ngày Tết. Năm nay, con giáp theo lịch Trung Quốc là con cừu.

Hình ảnh trái Phật thủ trưng Tết ở Việt Nam trên báo nước ngoài 9
Đèn lồng hình dê là món đồ trang trí được yêu thích tại Singapore năm nay.

Hình ảnh trái Phật thủ trưng Tết ở Việt Nam trên báo nước ngoài 10
Nhân viên một cửa hàng ở Seoul, Hàn Quốc mặc trang phục gấu trúc chuẩn bị cho một sự kiện quảng cáo.


 Theo CNN

Chia sẻ