Hình ảnh phượt thủ đắp chăn ngủ la liệt ven đường gây nhiều tranh cãi

Minh Khôi,
Chia sẻ

Hình ảnh về nhóm bạn trẻ trải chiếu, đắp chăn ngủ la liệt ven đường đang tạo nên những luồng tranh luận trái chiều trên mạng xã hội.

Những năm trở lại đây, giới trẻ không còn quá xa lạ với cụm từ ''dân phượt'' hay ''đi phượt''. Ngoài việc tiết kiệm được nhiều chi phí, đi phượt còn giúp các bạn trẻ chủ động về thời gian, điểm đến, thưởng thức trọn vẹn nhiều khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và có những trải nghiệm thực tế về đời sống, con người ở mọi vùng miền, Tổ quốc.

Thế nhưng, đi phượt sao cho an toàn, văn minh và mang nhiều lợi ích cho bản thân nhất cũng khiến nhiều người phải đau đầu suy nghĩ. Bởi xung quanh những chuyến phượt lý tưởng cũng không ít những đội phượt vấp phải nhiều phản ánh tiêu cực từ dư luận.

Điển hình như hình ảnh ngủ, nghỉ tạm bợ trên đường của các bạn trẻ ham mê phượt mới đây được đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội đã gây ra nhiều tranh cãi với những ý kiến trái chiều.

Hình ảnh phượt thủ đắp chăn ngủ la liệt ven đường gây nhiều tranh cãi - Ảnh 1.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Phần đông là các bạn trẻ. Nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra, có người ủng hộ, nhưng cũng không thiếu những bình luận phản đối trước những hành động này.

Có người thì cho rằng, dân phượt vì phải tự kiểm soát thời gian trong khi bản thân luôn muốn chinh phục những cung đường xa, những địa điểm mới nên khá mất thời gian, phượt thủ cần phải tìm một chỗ ngủ để nghỉ tạm. Bởi thế họ cho rằng, nằm ngủ ở vệ đường như bức ảnh trên là điều quá bình thường. Trong nhiều trường hợp, nếu mệt mỏi mà không dừng chân nghỉ ngơi còn cố gắng đi tiếp thì sẽ còn nguy hiểm hơn đến tính mạng.

Hình ảnh phượt thủ đắp chăn ngủ la liệt ven đường gây nhiều tranh cãi - Ảnh 2.

Nhóm bạn trẻ cả trai cả gái nằm ngủ la liệt ven đường. Ảnh: FB

Tài khoản T.N bình luận: "Mình thấy điều này quá bình thường, mình mà đi xe liên tục trên một chặng hành trình dài hàng trăm km mà lúc mệt mỏi quá, đặc biệt là buồn ngủ nhưng không thể tìm được nhà nghỉ hay quán xá nào để dừng chân thì đây là biện pháp tình thế, buộc phải chịu thôi. Đây không phải vì tiết kiệm quá mà vì cơn buồn ngủ ập đến mất kiểm soát, nếu cứ đi trong trạng thái mơ ngủ hay ngủ gật thì còn nguy hiểm hơn, có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào''.

Bạn H.N chia sẻ: "Nếu là một người từng tham gia phượt thì bạn sẽ hiểu được những cung đường và khó khăn gặp phải. Nên mình thấy việc các bạn trẻ này dừng chân nghỉ là điều bình thường, có thể thông cảm được''.

Tuy nhiên, đại đa số ý kiến khác thì cho rằng, đây là hành động phản cảm và nguy hiểm.

Tài khoản T.L bình luận: ''Đồng ý là tranh thủ nghỉ ngơi nhưng mình thấy nó hơi nguy hiểm vì gây cản trở giao thông, có thể xảy ra cướp giật nữa. Chưa kể hình ảnh đó còn gây mất mỹ quan chung, tạo cảm giác phản cảm đối với những người đi đường cũng như cá nhân mình nhìn vào"

''.Nếu không kịp tìm quán xá nghỉ chân thì các bạn nên tìm một bãi đất hay một tán cây nào đó gọn gàng để ngủ, nghỉ. Dù các bạn thấy mệt không đi tiếp là giải pháp hợp lý. Nhưng ngủ ở cạnh đường lớn như thế này rất nguy hiểm. Nếu có vấn đề gì bất trắc xảy ra thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Mình nghĩ đã đi phượt thì nên có kế hoạch từ trước và nên linh động trong cách giải quyết tình huống'', bạn P.N.L đưa ra ý kiến.

''Mình nhìn thấy có nhà kế bên mà, nếu có thể thì vào nói khó với họ rồi xin trả tiền chứ ai lại nằm ra gần giữa đường thế kia. Ý thức kém thật. Mình thấy phản cảm và nguy hiểm quá!'', bạn H.G bày tỏ.

Trước đó, cũng có rất nhiều hình ảnh phượt thủ nằm vạ vật ngủ bên vệ đường khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt.

Hình ảnh phượt thủ đắp chăn ngủ la liệt ven đường gây nhiều tranh cãi - Ảnh 3.

Không chỉ mất mỹ quan, nhiều người cho rằng, việc nằm ngủ ngay bên đường còn vô tình ''làm mồi'' cho những kẻ cướp giật. Nguồn: Facebook

Hình ảnh phượt thủ đắp chăn ngủ la liệt ven đường gây nhiều tranh cãi - Ảnh 4.

Sau chặng đường dài, nhiều phượt thủ nằm nghỉ ngơi lấy sức. Nguồn: Facebook

Hình ảnh phượt thủ đắp chăn ngủ la liệt ven đường gây nhiều tranh cãi - Ảnh 5.

Nhóm bạn trẻ ngủ giữa đất trời hết sức ''ngạo nghễ''.

Hình ảnh phượt thủ đắp chăn ngủ la liệt ven đường gây nhiều tranh cãi - Ảnh 6.

Không chỉ nhiều nguy hiểm rình rập, hình ảnh các đoàn phượt nằm ngủ la liệt ở các rãnh nước gây nên sự mất mỹ quan chung, tạo cảm giác phản cảm

Hình ảnh phượt thủ đắp chăn ngủ la liệt ven đường gây nhiều tranh cãi - Ảnh 7.

Hình ảnh một bạn trẻ nằm ngủ nơi rãnh nước bên đường. Nguồn: Facebook

Hình ảnh phượt thủ đắp chăn ngủ la liệt ven đường gây nhiều tranh cãi - Ảnh 8.

Nhóm bạn trẻ ngủ la liệt trên vệ thành cầu. Nguồn: Facebook

Mặc dù chưa xác định được chính xác thời gian, địa điểm trong bức ảnh trên, tuy nhiên hình ảnh các phượt thủ đắp chăn nằm ngủ la liệt ở ven đường hiện đang gây tranh cãi trong dư luận.


Chia sẻ