Hiệu trưởng cáo buộc ăn mặc như 'gái làng chơi' khiến cô giáo bỏ việc, phản ứng của đồng nghiệp khiến ai cũng bất ngờ

Diệu Linh,
Chia sẻ

Mặc dù được ở lại trường nhưng nữ giáo viên vẫn chọn cách ra đi vì đồng nghiệp xa lánh. Nhưng các thầy cô giáo ở nhiều nơi lại lên tiếng ủng hộ cô.

Ở nước nào cũng vậy, giáo viên luôn là tấm gương cho các học sinh. Trong đó cách ăn mặc cần giữ được sự nghiêm túc, không hở hang phản cảm. Mới đây, cô giáo Tatiana Kuvshinnikova, (38 tuổi, Nga) đã nghỉ việc sau khi bị nhiều người "ném đá" ăn mặc phản cảm.

Hôm 25/3/2019, tờ Moscow Times đưa tin, giáo viên văn học và ngôn ngữ  Tatyana Kuvshinnikova ở thành phố Barnaul, Tây Siberia của Nga đã phải xóa bài đăng bức ảnh cô mặc váy ngắn trên mạng xã hội. Sau khi các bức ảnh được đăng tải, hiệu trưởng cũng như phụ huynh lên tiếng không đồng tình với những hình ảnh này và ban giám hiệu gây sức ép để cô phải từ bỏ công việc của mình.

Hình ảnh chụp cô giáo này được đăng cho thấy Kuvshinnikova  mặc chiếc váy ngắn lấp lánh và đi giày cao gót. Ngoài ra, cô cũng đăng hình ảnh mặc đồ bơi cũng như cô mặc bkini nhảy với các nữ sinh khác mặc đồ bơi trong tiết trời -30 độ C. 

Hiệu trưởng trường nói trong lá thư gửi nữ giáo viên này: "Chỉ những cô gái làng chơi mới mặc và chụp ảnh với giày cao gót và váy ngắn hơn đầu gối. Cô đang cố gắng quyến rũ ai vậy?".

Hiệu trưởng cáo buộc ăn mặc như gái làng chơi khiến cô giáo bỏ việc, phản ứng của đồng nghiệp khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1.

Bức ảnh gây bão dư luận (phải) của cô giáo.

Trong lá thư này, vị hiệu trưởng gọi cô là vết nhơ về danh tiếng của trường học và nói rằng hành vi của cô giáo này khuyến khích hành vi "ấu dâm".

Hiệu trưởng của trường nói với báo chí trong một cuộc trả lời phỏng vấn: "Cô không có quyền mang danh "nhà giáo".

Ban đầu, trường muốn sa thải nữ giáo viên này ngay lập tức sau khi có ý kiến phàn nàn về các hình ảnh. Tuy nhiên, Tatyana Kuvshinnikova được ở lại nhờ các phụ huynh khác lên tiếng ủng hộ.

Hồi tháng 3 tức khoảng 3 tháng sau khi các hình ảnh được đăng tải, Kuvshinnikova quyết định nghỉ việc do các đồng nghiệp không chào đón cô ở trường, thậm chí còn gieo tin đồn không đúng.

Trong thông tin cập nhật mới nhất của tờ Moscow Times, người dứng đầu cơ quan giáo dục khu vực Altai cho biết, ông "không thấy bất cứ điều gì đáng trách trong các bức ảnh" của Kuvshinnikova. Vị này nói thêm, cơ quan giáo dục sẽ tìm một công việc mới cho nữ giáo viên này.

Hiệu trưởng cáo buộc ăn mặc như gái làng chơi khiến cô giáo bỏ việc, phản ứng của đồng nghiệp khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 2.

Ảnh cô giáo mặc đồ bơi cũng gây nhiều ý kiến.

Ngoài ra vị này nhấn mạnh: "Trường học hiện đại cần các nhà giáo dục khuyến khích lối sống và thể thao lành mạnh".

Nhiều giáo viên lên tiếng bênh vực

Bên cạnh những ý kiến phàn nàn về các bức ảnh của nữ giáo viên đăng tải lên mạng xã hội thì nhiều giáo viên khác ở Nga lại lên tiếng bênh vực Tatyana Kuvshinnikova. Với hashtag "giáo viên cũng là con người", nhiều giáo viên đã có những cách ủng hộ khá quyết liệt. Thậm chí, hàng trăm đồng nghiệp nữ tự hào đăng các hình ảnh hở hang của họ lên mạng xã hội.

Anastasia, giáo viên dạy tiếng Nga ở Ivanovo cho biết, Kuvshinnikova  là vận động viên bơi lội nên những bức ảnh mà cô đăng tải chỉ cho thấy khả năng của cô giáo này. Anastasia thể hiện sự ủng hộ bằng cách đăng tải ảnh riêng tư mà cô chụp ở biển lên mạng xã hội.

"Bạn nghĩ thế nào về một giáo viên thời hiện đại phải  chiều theo yêu cầu của phụ huynh và cấp trên của họ. Tình trạng gia đình, kích thước vòng một, vòng eo, sở thích..., ", Anstasia bày tỏ.

Cô giáo này còn cho biết: "Tôi sẽ đăng những hình ảnh như thế. Hãy xem tôi bị đuổi việc thế nào".

Nữ giáo viên Dasha Lukashenskaya, ở Velikie Luk cho rằng, mọi người hoàn toàn bị điên rồ vì sự việc này.  "Cuộc sống riêng tư của giáo viên là cuộc sống riêng tư chứ", cô giáo này nói. Cô thẳng thắn đề nghị phụ huynh ngừng soi mói các giáo viên, vì họ đều là những người có năng lực.

Còn nữ giáo viên tiếng Anh  Alyona Chupriyanova-Tarasova chọn cách mặc áo tắm để thể hiện sự ủng hộ với nữ đồng nghiệp. "Giáo viên không phải là con người hay sao? Ảnh mặc đồ bơi có xúc phạm nhân phẩm của người khác không?".

Nữ giáo viên Liudmila Alexandrovna đăng bức ảnh mặc bikini. Cô đặt câu hỏi: "Tại sao nó gây ra phản ứng như vậy? Tại sao mọi người nhìn thấy điều xấu xa trong đó. Đây không phải là hình mẫu để học theo sao? Một phụ nữ có vóc dáng cân đối ở tuổi 39 nhờ chăm sóc sức khỏe".

Nguồn: Moscow Times, Mirrror

Chia sẻ