"Hiện tượng 17 tuổi" Lorde gây choáng váng với 2 giải Grammy

Mercury,
Chia sẻ

Lorde - cô ca sĩ 17 tuổi vừa chiến thắng với 2 giải quan trọng trên tổng số 3 đề cử tại Grammy 2014.

Giải thưởng âm nhạc uy tín hàng đầu thế giới - Grammy vừa kết thúc tại Trung tâm nghệ thuật Staples, Los Angeles, California, Mỹ. Grammy năm nay chứng kiến sự lên ngôi của những tên tuổi như: Daft Punk, Lorde, Jay Z, Justin Timberlake, Pharrell, Paul McCartney, Bruno Mars, Michael Bublé, Rihanna, Alicia Keys... Đáng chú ý là cô ca sĩ 17 tuổi Lorde với bản hit đình đám của năm qua - Royals đã nhận 3 đề cử tại Grammy năm nay và xuất sắc vượt qua nhiều tên tuổi đàn anh đàn chị khác để rinh về 2 giải thưởng danh giá là Ca khúc của nămMàn trình diễn pop đơn xuất sắc .




Lorde già dặn trên bục nhận giải thưởng danh giá

Năm qua, Royals là ca khúc giúp đưa tên tuổi "hiện tượng 16 tuổi" Lorde đến với toàn thế giới. Để có được chiến thắng vang dội này, Lorde đã "vượt mặt" hàng loạt tên tuổi lớn như Pink, Bruno Mars, Katy Perry hay Justin Timberlake... Bước lên bục nhận giải, nữ ca sĩ tuổi teen với gương mặt chững chạc hơn tuổi thật vẫn còn bàng hoàng không tin vào kết quả khi phát biểu: "Đây là điều vượt ngoài mong đợi của tôi tối nay!".

Tên tuổi nhận được vinh dự lớn nhất tại Grammy năm nay là nhóm nhạc điện tử Daft Punk của hai nghệ sĩ người Pháp, với chiến thắng tại hạng mục Ghi âm của năm dành cho Get Lucky (Daft Punk & Pharrell William), Album của năm (Random Access Memories), Nhóm nhạc trình diễn Pop xuất sắc nhất (“Get Lucky” - Daft Punk & Pharrell Williams), Album nhạc dance/điện tử xuất sắc nhất (Random Access Memories).


Daft Punk & Pharrell Williams biểu diễn trên sân khấu Grammy 2014

Bên cạnh đó, lễ trao giải Grammy 2014 cũng chứng kiến nhiều màn biểu diễn đỉnh cao của các tên tuổi xuất sắc trong làng nhạc Âu Mỹ như Beyonce, Jay Z,  Daft Punk, Pharrel Williams, Taylor Swift, Pink, John Legend, Mary Lambert...






Các ca sĩ biểu diễn trên sân khấu Grammy 2014

Một số giải thưởng chính tại Grammy 2014

Album của năm

“Random Access Memories” - Daft Punk 

Ghi âm của năm

“Get Lucky” - Daft Punk & Pharrell Williams

Bài hát của năm

“Royals” - Lorde

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất

Macklemore & Ryan Lewis

Trình diễn Pop đơn xuất sắc nhất

“Royals” - Lorde

Nhóm nhạc trình diễn Pop xuất sắc nhất

“Get Lucky” - Daft Punk & Pharrell Williams

Album Pop xuất sắc nhất

“Unorthodox Jukebox” - Bruno Mars

Trình diễn Rock xuất sắc nhất

“Radioactive” - Imagine Dragons

Album rock xuất sắc nhất

“Celebration Day” - Led Zeppelin

Ca khúc Rock xuất sắc nhất

“Cut Me Some Slack” - Paul McCartney, Dave Grohl, Krist Novoselic, Pat Smear

Trình diễn R&B xuất sắc nhất

“Something” - Snarky Puppy ft Lalah Hathaway

Album thành thị đương đại xuất sắc nhất

“Unapologetic” - Rihanna

Album R&B xuất sắc nhất

Girl On Fire - Alicia Keys

Ca khúc R&B xuất sắc nhất

“Pusher Love Girl” - Justin Timberlake

Trình diễn Rap xuất sắc nhất

“Thrift Shop” - Macklemore & Ryan Lewis ft Wanz

Hợp tác trình diễn Rap/Sung xuất sắc nhất

“Holy Grail” - Jay Z ft Justin Timberlake

Album Rap xuất sắc nhất

The Heist - Macklemore & Ryan Lewis

Ca khúc Rap xuất sắc nhất

“Thrift Shop” - Macklemore & Ryan Lewis ft Wanz

Trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc nhất

“Wagon Wheel” - Darius Rucker

Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất

Same Trailer Different Park - Kacey Musgraves

Trình diễn nhóm nhạc đồng quê xuất sắc nhất

“From This Valley” - The Civil Wars

Ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc nhất

“Merry Go ‘Round” - Kacey Musgraves

Chia sẻ