Hiện trường vụ sập bức tường rộng 400m2, 6 người chết, nhiều người bị vùi lấp trong gạch đá

Văn Tiên - Hải Long,
Chia sẻ

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng tại tỉnh Vĩnh Long vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm khiến 6 người chết và 2 người khác bị thương tại công ty Bo Hsing.

Chiều 15/3, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, ông Trần Văn Rón cho biết đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10h sáng cùng ngày tại công ty Bo Hsing đã có 5 người chết, 3 người bị thương. Trong số 3 người bị thương điều trị tại bệnh viện tỉnh, đại diện phía bệnh viện cho biết một công nhân đã tử vong lúc 15h chiều nay, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ việc là 6 người. Ngoài ra, một nạn nhân cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi đó, lực lượng chức năng vẫn đang sử dụng chó nghiệp vụ đến hiện trường để tiếp tục tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hiện trường vụ sập bức tường rộng 400m2, 6 người chết, nhiều người bị vùi lấp trong gạch đá - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường.

Hiện trường vụ sập bức tường rộng 400m2, 6 người chết, nhiều người bị vùi lấp trong gạch đá - Ảnh 2.

Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Trần Văn Rón chia sẻ.

Hiện trường vụ sập bức tường rộng 400m2, 6 người chết, nhiều người bị vùi lấp trong gạch đá - Ảnh 3.

Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng trong quá trình thi công công trình tại công ty ở Vĩnh Long.

Theo đó, bức tường có tổng diện tích khoảng 400m2 đã bất ngờ đổ sập trong lúc hàng chục công nhân tại công ty này đang tiến hành thi công công trình. 

Theo ông Phạm Thành Khôn - Trưởng ban quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Long cho biết, lúc xảy ra vụ tai nạn, có 2 công nhân may mắn nhảy ra ngoài để thoát thân, còn những người khác thì bị chôn vùi dưới gạch đá, phải nhờ đến lực lượng cứu hộ hỗ trợ, tìm kiếm để đưa ra ngoài.

Báo cáo sơ bộ ban đầu cho biết, công ty Bo Hsing là một công ty được đầu tư của nước ngoài, nằm trong KCN Hòa Phú (thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Sau khi được hỗ trợ đưa những người bị thương thoát khỏi đống nát, cả 3 đã nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long để cấp cứu.

Hiện trường vụ sập bức tường rộng 400m2, 6 người chết, nhiều người bị vùi lấp trong gạch đá - Ảnh 4.

Vụ việc xảy ra lúc 10h sáng ngày 15/3.

Hiện trường vụ sập bức tường rộng 400m2, 6 người chết, nhiều người bị vùi lấp trong gạch đá - Ảnh 5.

Những hình ảnh hết sức đau lòng của vụ tai nạn tại công ty Bo Hsing.

Hiện trường vụ sập bức tường rộng 400m2, 6 người chết, nhiều người bị vùi lấp trong gạch đá - Ảnh 6.

Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo vụ việc.

Hiện trường vụ sập bức tường rộng 400m2, 6 người chết, nhiều người bị vùi lấp trong gạch đá - Ảnh 7.

Hai chiếc mũ tai bèo của công nhân được tìm thấy trong đống gạch đá.

Về phía UBND huyện Long Hồ, trước mắt huyện sẽ hỗ trợ cho gia đình người tử vong là 2 triệu đồng, người bị thương là 1 triệu đồng. Phía UBND huyện sẽ tiếp tục phối hợp cùng với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Long đến thăm hỏi, hỗ trợ những người tử vong và bị thương.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, khoảng 10h sáng 15/3, tại nhà xưởng của công ty Bo Hsing nằm trong KCN Hòa Phú (thuộc xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), nhiều công nhân đang thi công cho bức tường tại công ty này thì bất ngờ bức tường đổ sập, vùi lấp hơn chục công nhân.

Hiện trường vụ sập bức tường rộng 400m2, 6 người chết, nhiều người bị vùi lấp trong gạch đá - Ảnh 8.

Hiện vụ việc khiến 5 người chết và 3 người bị thương.

Hiện trường vụ sập bức tường rộng 400m2, 6 người chết, nhiều người bị vùi lấp trong gạch đá - Ảnh 9.

Khung cảnh hoang toàn của tường nhà xưởng rộng 400m2 đổ sập.

Hiện trường vụ sập bức tường rộng 400m2, 6 người chết, nhiều người bị vùi lấp trong gạch đá - Ảnh 10.

Máy xúc vẫn đang trong quá trình thu dọn hiện trường, đào bới từ đống gạch đá đổ nát.

Hiện trường vụ sập bức tường rộng 400m2, 6 người chết, nhiều người bị vùi lấp trong gạch đá - Ảnh 11.

Người dân tập trung rất đông để theo dõi vụ việc.

Vụ việc xảy ra khiến mọi người hoảng loạn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng điều động lực lượng đến hỗ trợ, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Sau nhiều giờ đồng hồ có mặt tại hiện trường, 5 thi thể công nhân đã được đưa ra bên ngoài, 3 người khác bị thương nhập viện cấp cứu.

Danh sách 6 người tử vong của vụ sập tường:

1. Ngô Thanh Bình (SN 1976, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long).

2. Võ Văn Thao (SN 1971, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

3. Hồ Tấn Lập (SN 2000, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long).

4. Trịnh Văn Thế (SN 1967, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long).

5. Lưu Thị Đào (xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

6. Một nam công nhân chưa rõ danh tính.

Chia sẻ