Hiếm muộn dễ khiến phụ nữ mắc chứng tâm thần

Theo Thanh Niên,
Chia sẻ

Các nhà nghiên cứu Đan Mạch nhận thấy việc hiếm muộn con cái có thể khiến phụ nữ dễ mắc chứng tâm thần, theo Healthday.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy những phụ nữ này có rủi ro lạm dụng thuốc khá cao.
 
Nhà nghiên cứu Brigitte Baldur-Feskov thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hiệp hội Ung thư Đan Mạch và các cộng sự theo dõi 98.737 phụ nữ tại nước này được chữa bệnh hiếm muộn trong giai đoạn từ năm 1973-2003.
 
Theo các nhà nghiên cứu, trong vòng 12 năm trị hiếm muộn, các đối tượng trên cũng từng đến bệnh viện để chữa chứng rối loạn thần kinh.
 
Phụ nữ hiếm muộn dễ mắc chứng tâm thần và lạm dụng thuốc - Ảnh: Inmage
 
Trong tổng số 98.737 đối tượng thì có 4.677 đối tượng có vấn đề về tinh thần.
 
Ngoài ra, nghiên cứu này cũng cho biết có 2.507 người chưa thành công trong chữa trị hiếm muộn và 571 trường hợp trong số này còn phải chữa trị tình trạng lạm dụng thuốc và cồn.
 
Kết quả còn cho thấy sau khi có rủi ro cao về lạm dụng thuốc, những phụ nữ này nếu tiếp tục chữa hiếm muộn không thành công sẽ có 47% mắc chứng tâm thần.
Chia sẻ