Hết sương mù dày đặc, TP.HCM lại nắng nóng gay gắt, người dân ăn mặc kín mít khi ra đường trước những cảnh báo từ chuyên gia

Thiên Kim,
Chia sẻ

Sáng 23/9, sau nhiều ngày bầu trời TP.HCM âm u thì nắng đã trở lại. Tuy nhiên, điều này lại khiến người dân phải vất vả, lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe bởi thời tiết oi bức, khó chịu.

Những ngày qua, thời tiết TP.HCM rất lạ khi thường xuyên bị khói mù bao phủ cả ngày, không khí có chỉ số ô nhiễm ở mức rất cao. Nhiều tuyến đường lớn ở trung tâm thành phố khi lưu thông các phương tiện phải di chuyển khá chậm khi tầm nhìn bị ảnh hưởng.

Kể cả khi không có gió lớn, người dân cũng dễ dàng cảm nhận được trong không khí có lẫn bụi.

Nhiều người dân cho biết sức khỏe của mình những ngày qua đã bị ảnh hưởng, nhất là tình trạng mệt mỏi, viêm họng và chảy mũi.

kk-1

Bầu trời TP.HCM âm u vào những ngày cuối tuần trước đó.

kk-4

Tầm nhìn xa nhiều khu vực bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên đến sáng 23/9, sau một đêm mưa lớn thì TP.HCM đã xuất hiện nắng trở lại, không khí cũng có dấu hiệu trong lành hơn.

Từ khu vực quận Bình Thạnh nhìn lên cao có thể thấy rõ tòa nhà Landmark 81, không còn bị che mờ như những ngày trước.

DSCF3258

Tòa nhà Landmark 81 sáng 23/9.

DSCF3263

Khu vực đường Phạm Văn Đồng trời nắng đẹp.

Tuy nhiên đến khoảng 9h sáng cùng ngày, nắng bắt đầu gay gắt hơn. Để tránh nóng, nhiều người chọn cách đeo khẩu trang, mắt kính, ăn mặc kín mít từ đầu xuống dưới chân. Trẻ con ngồi trước xe vất vả chống chọi thời tiết oi bức cùng cha mẹ.

Nắng nóng cũng khiến các hàng quán nước lề đường đắt khách hơn.

DSCF3325

Đến hơn 9h nắng bắt đầu gay gắt hơn.

DSCF3294

Người dân ăn mặc kín mít khi ra đường.

DSCF3331

Khu vực đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh).

Theo chị Lê Thị Thu (33 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) thời tiết thế này khiến chị vừa lo tìm cách tránh nóng, vừa phải bảo vệ đường hô hấp cho con vì sợ không khí vẫn còn khói bụi ô nhiễm.

DSCF3317

DSCF3324

Người dân vất vả trước thời tiết oi bức.

DSCF3303

Một phụ nữ nai nịt kín mít từ đầu đến chân.

DSCF3336

Không khí ngày hôm nay đã có vẻ trong lành hơn.

Theo đại diện Viện Tài nguyên và Môi trường (Đại học Quốc gia TP.HCM), ô nhiễm không khí tại TP.HCM và khu vực phía Nam từ ngày 18/9 đến nay ở mức rất cao. Có 3 nguyên nhân chính gây ra việc này.

Thứ nhất là do cháy rừng từ Indonesia, chất ô nhiễm bị gió thổi sang phía Nam Việt Nam. Thứ hai là độ ẩm trong không khí cao (95-100%) và trong khí quyển có các hạt nhân ngưng kết để hơi nước bám vào nên xuất hiện sương mù.

kk-2

Khu vực quận 2.

Đồng thời trời không nắng nên không có đủ bức xạ làm nóng mặt đất, tạo ra lớp nghịch nhiệt, làm cho các khí ô nhiễm nằm lớp sát mặt đất không phát tán lên cao được.

Ngoài ra còn do phát thải từ hoạt động giao thông, công nghiệp và sinh hoạt của người dân.

kk-3

Sau một cơn mưa đêm, bầu trời TP.HCM đã đỡ mù mịt.

Theo chuyên gia, nồng độ chất ô nhiễm không khí trong nhà và bên ngoài hiện nay tại TP.HCM rất cao. Vì vậy để bảo vệ sức khỏe, người dân không nên tập trung, thể dục ngoài trời.

Nếu cần ra đường thì phải đeo khẩu trang chuyên dụng chống ô nhiễm không khí (N95) và nếu được có thể trang bị máy lọc khí trong nhà.

DSCF3274

Các chuyên gia cảnh báo người dân cần có biện pháp bảo vệ sức khỏe.

DSCF3291

Nếu cần ra đường thì phải đeo khẩu trang chuyên dụng chống ô nhiễm không khí.

Chia sẻ