Hết kể chuyện làm mẹ, Thủy Tiên lại phấn khích bỏ giày, chạy ào lên sân khấu

Shindo,
Chia sẻ

Quá phấn khích với cặp song ca của "Ai sẽ thành sao nhí", Thủy Tiên lại háo hức bỏ cả giày, chạy ào lên sân khấu.

Tập 2 của của chương trình truyền hình Ai sẽ thành sao nhí vừa lên sóng vào tối 3/9 tiếp tục mang đến những phần thi hào hứng của dàn thí sinh nhỏ tuổi. Các thí sinh lần lượt bước lên sân khấu để thuyết phục các huấn luyện viên bấm đèn chọn. Chỉ cần 2 trong số 3 đèn chuyển sang xanh, các em sẽ chính thức bước vào vòng tiếp theo. Huấn luyện viên của chương trình gồm có: Thanh Thảo, Thủy Tiên, nhóm MTV.

Hết kể chuyện làm mẹ, Thủy Tiên lại phấn khích bỏ giày, chạy ào lên sân khấu - Ảnh 1.

Hết kể chuyện làm mẹ, Thủy Tiên lại phấn khích bỏ giày, chạy ào lên sân khấu - Ảnh 2.

Cặp đôi Ngọc Trâm - Phúc Duy thể hiện ca khúc "Nỗi buồn mẹ tôi". Kết thúc phần trình diễn, hai thí sinh nhí nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả và các huấn luyện viên. MC Thanh Duy không thể kiềm chế cảm xúc, đã phải ôm hai bé ngay khi anh bước lên sân khấu. Thủy Tiên từ hàng ghế HLV cũng nóng lòng để lên ôm các thí sinh nên không ngại bỏ cả giày để chạy chân không lên sân khấu.

Hết kể chuyện làm mẹ, Thủy Tiên lại phấn khích bỏ giày, chạy ào lên sân khấu - Ảnh 3.

Phúc Duy và Ngọc Trâm là một trong những cặp song ca đặc biệt nhất của chương trình vì chỉ gặp nhau và ghép đôi sau vòng thử giọng tại Cần Thơ. Ngay cả các huấn luyện viên và MC khi nhìn thấy cặp song ca này cũng nghĩ đây là một cặp anh chị em ruột vì ngoại hình có quá nhiều điểm tương đồng. Khi được MC hỏi, Phúc Duy nhanh nhẹn trả lời: "Bạn Trâm ở Vĩnh Long, còn con ở Hậu Giang". MC Thanh Duy cũng dí dỏm tự giới thiệu bản thân là: "Thanh Duy ở Trà Vinh" và ngỏ lời mời "cô hai Thủy Tiên ở Kiên Giang" nhận xét.

Hết kể chuyện làm mẹ, Thủy Tiên lại phấn khích bỏ giày, chạy ào lên sân khấu - Ảnh 4.

Thủy Tiên dành nhiều lời khen cho đôi song ca nhí: "Các con rất tuyệt vời. Có những người hát phải dùng kỹ thuật, dùng nhiều cách để đưa cảm xúc vào bài hát. Còn các con chỉ cần hát thôi đã là hay, bất chấp kỹ thuật, bất chấp cảm xúc".

Hết kể chuyện làm mẹ, Thủy Tiên lại phấn khích bỏ giày, chạy ào lên sân khấu - Ảnh 5.

Tường Vi và Thành Long là hai chị em ruột đến từ tỉnh Tây Ninh. Bước vào vòng tuyển chọn, hai chị em chọn thể hiện một bản mashup đặc biệt là "Tình cha – Lòng mẹ". Các huấn luyện viên đều rất bất ngờ khi biết Thành Long chỉ mới 4 tuổi nhưng đã có thể hát rất nhịp nhàng và tình cảm.

Hết kể chuyện làm mẹ, Thủy Tiên lại phấn khích bỏ giày, chạy ào lên sân khấu - Ảnh 6.

Thủy Tiên phấn khích trước thí sinh nhỏ tuổi nhất của chương trình. Nữ huấn luyện viên bắt đầu bằng việc chia sẻ kinh nghiệm cá nhân khi đang là mẹ của bé Bánh Gạo, bất chấp sự phản ứng từ hai chiếc ghế còn lại. Thủy Tiên giành nhiều thời gian để bày tỏ tình cảm đối với cặp song ca, đặc biệt là với bé Thành Long.

Hết kể chuyện làm mẹ, Thủy Tiên lại phấn khích bỏ giày, chạy ào lên sân khấu - Ảnh 7.

Phần trình diễn ca khúc "Beat it" của Quang Vũ nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các nhóm MTV. 3 thành viên Lê Minh, Anh Tuấn và Thiên Vương hưởng ứng sức nóng mà Quang Vũ lan tỏa bằng cách cùng bước lên sân khấu hòa mình trong bài nhạc nhảy nổi tiếng, sôi động.

Hết kể chuyện làm mẹ, Thủy Tiên lại phấn khích bỏ giày, chạy ào lên sân khấu - Ảnh 8.

Thiên Vương nhận xét: "Để có thể vừa hát vừa nhảy và lại nhảy được những động tác khó hoàn toàn không phải là khả năng ai cũng có thể làm được. Rõ ràng là Quang Vũ đã có những sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng để xuất hiện trong cuộc thi lần này".

Hết kể chuyện làm mẹ, Thủy Tiên lại phấn khích bỏ giày, chạy ào lên sân khấu - Ảnh 9.

Nhật Phúc tự tin bước lên sân khấu thể hiện ca khúc "Cha", một sáng tác của Anh Tuấn, thành viên nhóm MTV. Đến khi trình diễn xong, Nhật Phúc mới biết tác giả bài hát đang lắng nghe em thể hiện. Lê Minh MTV cho rằng: "Nhật Phúc đã thể hiện luôn phần của MTV và phần rap của Karik. Phúc đã làm rất hay". Phiên bản gốc của ca khúc này là sự kết hợp của nhóm MTV, rapper Karik, Võ Trọng Phúc, Nguyễn Quân và nhóm The Zoo.

Hết kể chuyện làm mẹ, Thủy Tiên lại phấn khích bỏ giày, chạy ào lên sân khấu - Ảnh 10.

HLV Thủy Tiên nhận xét: "Lúc đầu cô không định bấm chọn con. Giọng của con tuy rất hay và rất cao nhưng cô nhận thấy trong đó chỉ có lực chứ chưa có nhiều cảm xúc. Nhưng khi con chuyển sang đoạn rap, cô phải bấm chọn ngay vì đây là một màu sắc rất đặc biệt từ đầu chương trình đến giờ".

Hết kể chuyện làm mẹ, Thủy Tiên lại phấn khích bỏ giày, chạy ào lên sân khấu - Ảnh 11.

Lam Giang là gương mặt từng quen thuộc trên truyền hình khi lọt vào đến top 4 "Người hùng tí hon 2016". Trở lại với sân chơi mới chuyên về âm nhạc, Lam Giang đã thể hiện thành công "Bài ca trên núi" khiến các huấn luyện viên đều bấm đèn chọn em dù bài hát chỉ vừa qua vài câu hát đầu tiên.

Hết kể chuyện làm mẹ, Thủy Tiên lại phấn khích bỏ giày, chạy ào lên sân khấu - Ảnh 12.

HLV Thủy Tiên dành lời khen cho cách xử lý đoạn hát lỗi của Lam Giang: "Mặc dù con hát ở chữ "bên nhau" có bị sét một chút nhưng cô không cảm thấy khó chịu. Thường những người hát, kể cả là ca sĩ chuyên nghiệp khi hát gặp lỗi hay bị tâm lý dẫn đến thể hiện không tốt về sau. Nhưng con đã biết luyến ở phần lỗi đó để người nghe cảm thấy dễ chịu và quên ngay phần trước đó. Cô có lời khen dành cho con về điều này".

Hết kể chuyện làm mẹ, Thủy Tiên lại phấn khích bỏ giày, chạy ào lên sân khấu - Ảnh 13.

Trong tà áo dài tím thướt tha, Tiểu Bình thể hiện thành công ca khúc "Huế xưa". Phần trình diễn giành được ngay sự đồng thuận của HLV Thủy Tiên trong những phút đầu tiên và HLV Thanh Thảo ở những giây cuối cùng.

Hết kể chuyện làm mẹ, Thủy Tiên lại phấn khích bỏ giày, chạy ào lên sân khấu - Ảnh 14.

Các HLV MTV không bật đèn xanh chọn Tiểu Bình vì nghĩ rằng đây là một cô bé xứ Huế, sẽ bị nhiều hạn chế nếu vào vòng trong. Các Huấn luyện viên và cả MC đều bất ngờ khi biết Tiểu Bình là người TP HCM và em còn có thể hát được nhạc bolero.

Chia sẻ