Hé lộ về gia cảnh của tài xế xe ôm công nghệ nghi bị sát hại, cướp tài sản

Hoàng Việt,
Chia sẻ

Đồng hương Quảng Trị cùng quê tài xế nghi bị cướp sát hại cho hay, hoàn cảnh gia đình anh V. khá khó khăn. Hiện, cộng đồng người Quảng Trị đang sinh sống làm việc tại miền Nam, đang kêu gọi quyên góp ủng hộ gia đình tài xế để lo hậu sự cho anh.

Ngày 25/5, Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra nghi án tài xế xe ôm công nghệ Grab bị sát hại cướp tài sản xảy ra vào rạng sáng cùng ngày 25/6, cạnh bờ kênh trên đường Tân Thới Nhất 08, phường Tân Thới Nhất, quận 12.

Hé lộ về gia cảnh của tài xế xe ôm công nghệ nghi bị sát hại, cướp tài sản - Ảnh 1.

Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường.

Theo nguồn tin mới nhất, danh tính tài xế được xác định là Cáp V., SN 1988, quê làng Trà Lộc, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Chiếc xe máy BKS: 74F1.16190.của anh V. hàng ngày sử dụng làm phương tiện chạy Grab phát hiện không còn ở hiện trường, nghi do bị hung thủ cướp đi.

Hiện trường xảy ra án mạng là khu vực vắng vẻ, ít người dân sinh sống, qua lại. Thi thể anh V. được một người thu gom ve chai phát hiện nằm bên con đường đất, sát bờ kênh Tham Lương (giữa quận Bình Tân và quận 12).

Khám nghiệm thi thể cho thấy, nạn nhân bị một vết cắt sâu ở cổ và ít nhất có 4 vết đâm trên cơ thể, nghi do vật nhọn sắc bén gây nên. Chiếc điện thoại Smartphone sử dụng đặt xe Grab cũng không có tại hiện trường và trên người nạn nhân.

Sau khi công tác khám nghiệm hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác chờ người thân nạn nhân đến nhận.

Hé lộ về gia cảnh của tài xế xe ôm công nghệ nghi bị sát hại, cướp tài sản - Ảnh 2.

Trang Facebook cá nhân của tài xế V.

Được biết anh V. có hoàn cảnh khó khăn, hiện làm nghề lái xe ôm công nghệ kiếm sống thì xảy ra vụ việc đau lòng. Hiện, cộng đồng người Quảng Trị đang sinh sống, làm việc tại khu vực miền Nam như TP. HCM, Bình Dương thông qua mạng xã hội đang kêu gọi quyên góp để hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Như thông tin báo Người Đưa Tin đã đưa, trước đó khoảng 5h sáng ngày 25/6, người dân phát hiện một thi thể nam giới nằm sát bờ kênh trên đường Tân Thới Nhất 08, nên trình báo công an.

Ngay sau đó, Công an quận 12 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong toả hiện trường, điều tra vụ việc.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành trích xuất camera gần hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt hung thủ gây án.

Chia sẻ