Hé lộ nguyên nhân gây ra vụ cháy tại bệnh viện Hàn Quốc khiến ít nhất 70 người thương vong

HANA,
Chia sẻ

Theo báo Tân Hoa Xã đưa tin mới đây, nguyên nhân của vụ cháy khiến hơn 70 người thương vong ở Hàn Quốc có thể bắt nguồn từ phòng thay đồ tại tầng 1 tòa nhà.

Vào khoảng 7h30 sáng ngày 26/1, một vụ cháy lớn đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại bệnh viện Sejong ở Miryang, Nam Gyeongsang, Hàn Quốc cướp đi sinh mạng của ít nhất 33 người.

Theo Tân hoa xã đưa tin, nguyên nhân của vụ cháy trước mắt vẫn đang trong quá trình điều tra. Nhưng các nhà chức trách phỏng đoán, ngọn lửa có thể bắt nguồn từ phòng thay đồ ở tầng 1 của bệnh viện.

Hé lộ nguyên nhân gây ra vụ cháy tại bệnh viện Hàn Quốc khiến ít nhất 70 người thương vong - Ảnh 2.

Ngọn lửa đã được dập tắt.

Được biết, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, có 100 bệnh nhân ở bệnh viện. Tất cả 94 bệnh nhân tại khu phòng dành cho các bệnh nhân không còn sống được bao lâu kế bên đã được di tản an toàn.

Thủ tướng Lee Nak-yeon đã ban hành lệnh khẩn cấp cho các cơ quan chính phủ liên quan, bao gồm Bộ Nội vụ và An toàn cùng các cơ quan cảnh sát và phòng chống hỏa hoạn để chỉ đạo tất cả các nguồn lực có thể có cho các nỗ lực cứu hộ và chữa cháy.

Tuy nhiên, con số thương vong dự báo vẫn có thể tăng lên.

Hé lộ nguyên nhân gây ra vụ cháy tại bệnh viện Hàn Quốc khiến ít nhất 70 người thương vong - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.

Chia sẻ