Hé lộ mơ ước hồi nhỏ của dàn sao hạng A xứ Hàn, bất ngờ nhất là Song Hye Kyo và Lee Min Ho

H. P,
Chia sẻ

Thật khó để tưởng tượng nếu không trở thành diễn viên, những ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc sẽ làm gì ở thời điểm hiện tại.

Những ngôi sao hạng A đều sở hữu sự lôi cuốn cùng vẻ ngoài đẹp tự nhiên và nổi bật, ai cũng nghĩ rằng, chắc chắn họ luôn muốn trở thành người của công chúng, nhưng không phải ai cũng vậy. Song Hye KyoLee Min Ho... đều có những ước mơ riêng, việc trở thành người của công chúng chỉ đơn giản là sự tình cờ. 

Lee Min Ho

4

Ít ai biết rằng, trước khi bén duyên với con đường nghệ thuật, ước mơ và đam mê thời thơ ấu của Lee Min Ho là được trở thành một cầu thủ bóng đá. Mỹ nam "Người thừa kế" đã luyện tập vô cùng chăm chỉ và không ngừng cố gắng để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, trong một trận đấu bóng ở trường tiểu học, Lee Min Ho đã không may gặp chấn thương, khiến anh không thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ này. Lên tới trung học, Lee Min Ho chuyển sang học diễn xuất và tiếp tục theo ngành điện ảnh ở trường đại học. Hiện tại, thỉnh thoảng Lee Min Ho vẫn chơi bóng như một sở thích.

Song Hye Kyo

5

Ngay từ bé, Song Hye Kyo đã có niềm đam mê đặc biệt với bộ môn trượt băng nghệ thuật. Khi bắt đầu vào tiểu học, người đẹp "Hậu duệ mặt trời" đã bắt đầu được đào tạo để trở thành một vận động viên trượt băng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sau khi cha mẹ chia tay, Song Hye Kyo quyết định nghỉ việc luyện tập. Thay vào đó, "vợ cũ Song Joong Ki" đã đăng ký tham gia cuộc thi người mẫu và trở thành người chiến thắng. Không lâu sau đó, Song Hye Kyo bắt đầu con đường nghệ thuật với những bộ phim truyền hình đem lại thành công cho cô ngày hôm nay. 

So Ji Sub

6

Ước mơ của So Ji Sub là trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Mỹ nam "Giày thủy tinh" đã trải qua 11 năm đào tạo và thậm chí đã được chọn thi đấu tại Đại hội thể thao quốc gia Hàn Quốc. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục con đường thi đấu, So Ji Sub lại bén duyên với nghệ thuật khi tình cờ được mời tham gia các sàn diễn thời trang với vai trò người mẫu. 

Lee Bo Young

7

Bà xã Ji Sung là nữ diễn viên Lee Bo Young luôn muốn trở thành người dẫn chương trình thời sự. Tuy nhiên, Lee Bo Young chỉ dừng lại trong top 15 ứng viên tiềm năng cho vị trí dẫn chương trình thời sự vào năm 2002. Sau đó, Lee Bo Young đã quyết định thử sức với nghề người mẫu và thành công khi trở thành người mẫu độc quyền cho Asiana Airlines. 

Won Bin

8

Lớn lên ở vùng nông thôn, Won Bin luôn khao khát trở thành thợ sửa xe. Theo đó, mỹ nam "Trái tim mùa thu" có một niềm đam mê và tình yêu lớn dành cho xe máy, ô tô. Won Bin thậm chí còn thi vào một trường trung học chuyên về kỹ thuật, đây là nơi nam tài tử có được những kỹ năng cần thiết để sửa chữa ô tô. Vào năm cuối cấp ba, Won Bin đã nộp đơn vào một đài truyền hình cáp rồi được phát hiện bởi công ty quản lý anh thời điểm đó. Biến một anh chàng với đam mê sửa chữa xe thành một siêu sao ngày nay. 

Kang Dong Won

9

Kang Dong Won luôn có sự đam mê và yêu thích với các môn thể thao - đặc biệt là bóng đá.  Tuy nhiên, khi cuộc sống gia đình gặp khó khăn, nam tài tử buộc phải từ bỏ ước mơ và tập trung vào việc học. Kang Dong Won tình cờ bước chân vào ngành giải trí khi bất ngờ được phát hiện trong một cuộc thi người mẫu tại trường đại học. Nam tài tử quyết định thử vận may với nghề người mẫu vì nghĩ nó là một cách tốt để kiếm tiền. 

Song Joong Ki

10

Ngay từ khi Song Joong Ki còn nhỏ, anh đã khao khát trở thành một vận động viên trượt băng tốc độ. "Chồng cũ Song Hye Kyo" đã thi đấu ở nhiều sự kiện khác nhau và thậm chí đại diện cho thành phố Daejeon, ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, vào thời điểm học trung học, Song Joong Ki đã gặp chấn thương và buộc phải từ bỏ ước mơ này. 

Jun Ji Hyun

11

Jun Ji Hyun luôn muốn trở thành một tiếp viên hàng không và mơ về những chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Tuy nhiên, việc phải trải nghiệm một chuyến bay tồi tệ trong quá khứ, đã khiến cô quyết định từ bỏ giấc mơ này. Khi đang học trung học, một người của Jun Ji Hyun đã gửi hình ảnh của cô để tham gia dự tuyển trong cuộc thi người mẫu, điều này đã giúp đưa người đẹp "Vì sao đưa anh tới" bước chân vào làng giải trí. 

Nguồn: Soompi

Chia sẻ