VTV sẽ xem xét cảnh “liếm ngực” trong Hoa nắng

Theo Phunutoday,
Chia sẻ

Cảnh quay “liếm ngực” trong tập 3 của bộ phim “Hoa nắng” tiếp tục là chủ đề bàn tán của khán giả truyền hình trong thời gian qua. Theo thành viên hội đồng duyệt phim và nhà làm phim đều hiểu cảnh này nhằm phản ánh thực trạng một nhóm trẻ tiếp cận mạng xã hội theo hướng xấu, thích đưa những cảnh nóng lên mạng.

Mấy ngày qua, bộ phim “Hoa nắng” của đạo diễn Đặng Minh Quang đang phát sóng trên khung giờ vàng của VTV3 bỗng dưng trở thành tâm điểm đáng chú ý của dư luận bởi cảnh quay âu yếm và màn “liếm ngực” rất phản cảm của hai nhân vật trong phim.

Phân trần về điều này, nhà văn - biên kịch Nguyễn Thị Thu Huệ, thành viên Hội đồng duyệt phim - Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết trên báo Thể thao và văn hóa: vì bộ phim phản ánh sự băng hoại đạo đức của một số bạn trẻ đã đi quá xa và bị trả giá bởi chính những hành động đó nên đã đồng ý cho phép bộ phim này lên sóng.


Cảnh nhân vật Phúc làm lại hành động liếm rượu trên ngực Linh để bạn bè quay clip.

Việc liếm rượu có hai phần nhỏ, phần 1 là vô tình, phần 2 là cố tình để quay phim lại post lên mạng. Hiện nay, chuyện tung ảnh nóng, clip sex, chát “khoe hàng” của một bộ phận giới trẻ đang phát triển và gặp nhiều hệ lụy xấu. Nhà làm phim muốn lên án chuyện này, nên cảnh đó được “cài mở” để sau này, Phúc và nhóm bạn phải trả giá, ân hận trước hành động của mình.

Theo nhà biên kịch, cảnh Phúc - Linh đặt trong nội dung của tập phim, nằm trong tổng thể cả bộ phim sẽ thấy không khủng khiếp như việc nó được cắt riêng ra thành clip và chỉ xem đi xem lại một clip đó.

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Hà Nam, Quyền Trưởng ban Thư ký biên tập VTV trả lời trên một số báo: hội đồng duyệt phim cho phép cảnh nhạy cảm của Hoa nắng lên sóng là vì câu chuyện phim có tuyến nhân vật Phúc lúc đầu ăn chơi đua đòi nhưng sau này hoàn lương. Đây là chi tiết trở thành một trong những điểm chốt để tạo sự chuyển biến tâm lý nhân vật Phúc.

Cả hai thành viên Hội đồng duyệt phim VTV đều khẳng định sẽ xem xét để rút kinh nghiệm khâu duyệt phim, trong đó chú ý những cảnh được coi là nhạy cảm thì cần tiết chế một cách phù hợp, nhất là đối với phim được chiếu vào giờ có khán giả thuộc nhiều lứa tuổi xem.

Cảnh này dài hơn 30 giây, nếu làm khéo hơn là cắt thành từng hình ngắn, sử dụng kỹ xảo chắc khán giả dễ chấp nhận hơn, mà nội dung vẫn giữ được. Chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét vấn đề này để xử lý những phim sau, nếu có những cảnh nhạy cảm.

Trước đó, đạo diễn Đặng Minh Quang cũng đã phân trần về cảnh quay nhạy cảm này. Anh cho hay: “Cảnh quay mà mọi người cho là nhạy cảm là cảnh rất ngắn, dùng để chuyển tải việc một thành phần các bạn trẻ trong xã hội đã sa đà vào những trò chơi không lành mạnh, và tính hai mặt của các trang thông tin cá nhân nói riêng và các trang web khác trên mạng Internet, nhằm phản ánh thực tế cuộc sống đang có rất nhiều cạm bẫy nghiệt ngã đang rình rập giới trẻ hiện nay.


Dư luận đang lên án gay gắt cảnh phim "liếm ngực"

Khi chúng tôi quyết định dùng đoạn hình ảnh này đều đã cân nhắc rất kỹ. Cả êkip đồng lòng để hoàn thành một đoạn ngắn nhằm gióng lên hồi chuông cảnh báo, đưa ra những hệ lụy, giúp giới trẻ nhìn nhận mọi việc theo đúng tâm điểm của nó. Từ đó, nhân vật trong phim sẽ phải nhìn nhận sai lầm, và bước qua lỗi lầm đó".
 
Bộ phim Hoa nắng tập được phát sóng lúc 21h trên kênh VTV3 vào các ngày thứ 2, 3, 4, bắt đầu từ 5/3. Nội dung chủ yếu xoay quanh câu chuyện ba cô gái trẻ: Quỳnh, Thư, Uyên trong xã hội hiện đại. Họ đã phải đối mặt với những cám dỗ đầu đời, vật lộn, chiến đấu để trưởng thành, tìm ra những lối thoát riêng cho mình.

Trong tập phát sóng tối 6/3, phim xuất hiện cảnh “liếm ngực” đầy phản cảm. Trong cảnh đó, nhân vật nam tên Phúc (Hoàng Anh đóng) cùng bạn gái Linh (Phương Đài đóng) cùng đi vào quán ăn. Linh mặc đầm quây, khoe phần lớn vòng một. Khi cô vô ý làm đổ rượu lên ngực thì nhân vật Phúc thay vì lấy khăn giấy giúp cô, lại dùng lưỡi liếm từ ngực lên cổ bạn gái. Cảnh này được lặp lại khi nhóm bạn yêu cầu đôi tình nhân diễn để quay clip tung lên mạng.

Nhiều khán giả lập tức lên tiếng phản đối đạo diễn, diễn viên và cả nhà đài vì cho phát sóng một bộ phim có chi tiết dung tục trên kênh truyền hình Trung ương có hàng triệu người theo dõi. Khán giả bình luận, do cách xử lý không khéo, Hoa nắng đã biến ý nghĩa giáo dục ban đầu thành ra phản giáo dục.
Chia sẻ