Vợ Trần Hạo Dân đã sinh công chúa đầu lòng

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Vì muốn con gái có ngày sinh trùng với sinh nhật mẹ nên Trần Hạo Dân đã quyết định đưa vợ nhập viện để đẻ mổ vào chiều ngày 30/11.

Vợ Trần Hạo Dân đã sinh công chúa đầu lòng

 
Mặc dù dự định sẽ mổ đẻ vào khoảng giữa tháng 12 vì em bé bị dây rốn quấn cổ nhưng cuối cùng vợ chồng Trần Hạo Dân đã quyết định giữ nguyên lịch lâm bồn vào ngày cuối cùng của tháng 11. Sau khi đưa vợ đi mua sắm 1 số vật dụng cần thiết cho việc sinh đẻ, chàng “Đoàn Dự” đã đích thân cùng bà xã nhập viện  St. Paolo, Hong Kong để chuẩn bị cho ca mổ.
 
Trần Hạo Dân đưa vợ đi mua sắm và nhập viện ngay sáng ngày 30/11
 
Chàng "Đoàn Dự" chụp ảnh tự sướng với bà xã Lệ Sa trước khi vào phòng mổ
 
Vì muốn sinh nhật của con gái trùng với sinh nhật vợ vào ngày 30/11 nên Hạo Dân đã háo hức mong chờ sự chào đời của công chúa nhỏ trong ngày thổi nến của bà xã. Vào khoảng 3 rưỡi chiều, Lệ Sa đã mổ đẻ thành công với sự động viên của chồng cũng như gia đình và người thân. Được biết, Trần Hạo Dân đã trực tiếp cắt dây rốn cho con gái. Chính vì lý do này mà nam diễn viên “Thiên long bát bộ” còn cảm thấy hồi hộp hơn cả bà xã đang nằm trên bàn mổ.
 



 Con gái xinh xắn của Trần Hạo Dân
 
Tối cùng ngày, nam diễn viên “Thiên long bát bộ” đã đăng tải trên blog cá nhân những hình ảnh đầu tiên về công chúa nhỏ nhà mình. Bên dưới hình ảnh là lời chúc vô cùng đáng yêu: “Chúc 2 nữ hoàng sinh nhật vui vẻ, nô tài nguyện làm trâu ngựa cả cuộc đời này không 1 chút than vãn. Vợ yêu của anh, Lisa, em là 1 dũng sĩ thật cừ.”. 

Hạo Dân cho biết công chúa nhà mình nặng khoảng gần 3,2 kg và rất hiếu động. Đặc biệt, cô bé còn có 1 nụ cười biết nói khiến ai nấy cũng phải thích thú. Khi được hỏi anh sẽ thưởng gì cho vợ khi hạ sinh đứa con đầu lòng, Trần Hạo Dân nói: “Điều quan trọng nhất hiện nay là Lệ Sa cần được nghỉ ngơi. Tôi sẽ ở lại cùng vợ và chăm sóc cô ấy thật tốt.”.
 
Trần Hạo Dân vui mừng thông báo tin vợ đã lâm bồn thành công

Theo thông tin có được, Hạo Dân sẽ ở bên vợ trong 3 ngày, sau đó anh lên kế hoạch trở lại Đại lục để quay phim. Phóng viên có đề cập đến vụ scandal của Trần Gia Hằng nhưng nam diễn viên này khẳng định anh vẫn chờ đợi sự tha thứ từ bạn diễn. Gần đây, có tin đồn cho rằng Trần Dạo Dân định bồi thường cho Gia Hằng 1 triệu USD thay lời xin lỗi. Đứng trước vấn đề này, Hạo Dân khéo léo trả lời: “Hôm nay là ngày sinh nhật của 2 nữ hoàng trong gia đình tôi vì thế chúng ta sẽ không nói về những điều như thế này.”.
 
Hạo Dân trả lời các phóng viên sau khi vợ lâm bồn

 

Rộ tin Dương Thiên Hoa đã có bầu sau 2 năm kết hôn

 
Mặc dù đã kết hôn được hơn 2 năm nhưng “Bà hoàng phim hài” của Hongkong Dương Thiên Hoa vẫn chịu sức ép rất lớn khi chưa có tin vui đón thành viên mới. Tuy nhiên, gần đây, phóng viên đã bất ngờ bắt gặp nữ diễn viên này khi cô đang trên đường tới phòng khám của 1 bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc. Mặc áo dáng dài rộng và đi giày đế bệt, kiều nữ họ Dương gây chú ý khi luôn giơ tay bảo vệ vùng bụng dưới sự hỗ trợ của người trợ lý.
 
Dương Thiên Hoa mặc áo rộng thùng thình khi đi khám bệnh
 
Theo thông tin có được, Thiên Hoa thường xuyên cùng chồng đi khám bệnh. Ông xã của ngôi sao xinh đẹp này cho biết họ sẽ tạm thời không trả lời bất cứ điều gì xung quanh chuyện bầu bí và cám ơn người hâm mộ đã quan tâm đến Dương Thiên Hoa.
 
Rộ tin Dương Thiên Hoa và chồng đã có tin vui đón thành viên mới
 
Vào buổi concert được tổ chức vào tối ngày 29/11 vừa qua, Dương Thiên Hoa tiếp tục diện những trang phục diễn thụng và đi chân đất khiến khán giả càng nghi ngờ về khả năng cô đang mang bầu. Trả lời phóng viên về việc có bầu, Thiên Hoa nói: “Tôi biết mọi người lo lắng cho tôi nhưng tôi là người rất truyền thống. Tôi sợ đứa trẻ sẽ buồn.”. Thường khi mang thai, phụ nữ Trung Quốc không muốn tuyên bố tin vui trước 3 tháng của thai kỳ vì họ sợ sẽ bị sảy thai. Đó chính là lý do vì sao Dương Thiên Hoa nói cô ấy sợ em bé của mình sẽ buồn.
 
Trong concert vào ngày 29/11 vừa qua, kiều nữ họ Dương diện váy rộng và đi chân đất

Ngoài ra, Dương Thiên Hoa còn chia sẻ:“Đừng nói về vấn đề bầu bí nữa. Tôi sợ nói càng nhiều thì thực hiện càng khó. Tôi muốn tập trung cho công việc trước và chờ đợi đến khi giảm áp lực. Lịch hoạt động của tôi bận đến nỗi tôi đã không có được 1 cuộc sống gia đình bình thường.”.

Chia sẻ