Từ Kỳ Duyên đến Angelina Jolie: Cặp giò lố và dáng ngủ "duyên"

L.H,
Chia sẻ

Người của công chúng sẽ mất đi hoặc phải chịu chấp nhận mất đi sự riêng tư, bất kể đó là Kỳ Duyên hay Angelina Jolie.

Những ngày qua, bức ảnh của Hoa hậu Kỳ Duyên ngủ trên máy bay đã trở thành đề tài sôi nổi trên nhiều trang mạng. Tại nhiều diễn đàn, người ta thi nhau bàn tán và chia sẻ quan điểm về dáng ngủ không đẹp của đương kim Hoa hậu Việt Nam. Không ít người trong số đó đã lên tiếng kêu gọi mọi người tôn trọng quyền riêng tư của Kỳ Duyên, không nên đánh giá, dìm hàng Hoa hậu chỉ vì tư thế ngủ.

Từ Kỳ Duyên đến Angelina Jolie: Cặp giò lố và dáng ngủ
Dáng ngủ "khó đỡ" của Kỳ Duyên có đáng bị chê trách?

Tuy nhiên, khi đã là người nổi tiếng, mỗi hành động, cử chỉ và lời nói đều bị đánh giá, đặc biệt là ở xã hội Á Đông vốn đề cao sự tế nhị và cẩn trọng. Nếu như Kỳ Duyên chỉ là một cô gái bình thường, người ta chắc sẽ chẳng có thời gian để bận tâm dáng ngủ của cô như thế nào, cô gác chân lên ghế ra sao. Nhưng ở đây, với cương vị là người đại diện cho sắc đẹp Việt Nam, mỗi cử chỉ, lời nói của Kỳ Duyên đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Vậy nên, cô càng phải cẩn trọng trong việc giữ gìn hình ảnh cho mình ở nơi công cộng.

Theo một cư dân mạng, nói rằng Kỳ Duyên ngủ say nên không ý thức được hành động của mình là không đúng, bởi trước khi ngủ, ta luôn ý thức được rằng, ta đang ở đâu, trong tình trạng nào và từ đó tâm lý cũng đi theo. Không biết Kỳ Duyên ngủ quên hay trong ý thức, nhưng chắc chắn cô ấy biết rõ mình đang trên máy bay. Những người bình thường còn biết giữ ý khi ngủ ở nơi công cộng thì một Hoa hậu như Kỳ Duyên sao lại không thể làm được.

Tất nhiên bên cạnh những ý kiến chê trách, cũng có người cho rằng dư luận đã quá khắt khe khi lên án Kỳ Duyên. Tuy nhiên, hãy lật lại vấn đề, nếu như trong suy nghĩ của Kỳ Duyên, cô ý thức được mình là một Hoa hậu, là người của công chúng mà ”ý tứ" hơn trong trường hợp này, thì có lẽ sẽ không trở thành đối tượng để người ta "trà dư tửu hậu". 

Kỳ Duyên - Angelina Jolie và hai tư thế gây tranh cãi
Dương Mịch bị chỉ trích thậm tệ vì tư thế co hẳn chân lên ghế giữa chốn công cộng.

Trên thế giới, có nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng từng phải nhận "búa rìu" từ dư luận vì hành động vô duyên của mình. Đơn cử như ở  Châu Á, Dương Mịch bị chỉ trích thậm tệ khi vô tư ngồi co chân lên ghế tại sân bay trong lúc dùng điện thoại. Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh này liền trở thành chủ đề bàn luận cực “hot” trên mạng. Đa số đều chỉ trích Dương Mịch quá vô duyên và khiến fan thất vọng. Nhiều người thậm chí còn lục lại một số ảnh cũ của Dương Mịch và khẳng định đây không phải là lần bất nhã đầu tiên của mỹ nữ xinh đẹp này. Có thể thấy, không chỉ riêng showbiz Việt, tại Cbiz, các ngôi sao cũng sẽ gặp rắc rối và bị chê trách nếu không biết giữ gìn hình ảnh của mình.

Xa hơn nữa, ở kinh đô điện ảnh Hollywood, Angelina Jolie cũng từng "muối mặt" vì sự cố tại lễ trao giải Oscar 2012. Xuất hiện tại sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh, "bà Smith" diện bộ váy đen thương hiệu Versace. Chiếc váy được đánh giá là một trong những trang phục đẹp nhất tại lễ trao giải Oscar năm 2012. Tuy nhiên, khi chụp ảnh, Jolie luôn cố tình xoạc chân phải ra ngoài tà váy, để khoe khéo vẻ sexy. Không những thế, khi được mời lên sân khấu trao giải, nữ minh tinh tiếp tục phô diễn tư thế "khoe chân" này. 

Kỳ Duyên Angelina Jolie Dương Mịch
Angelina Jolie trở thành để tài đùa cợt và chê trách của cư dân mạng bởi tư thế "khoe chân" tại lễ trao giải Oscar.

Cách tạo dáng của Angelina Jolie sau đó được hai nhà biên kịch của The Descendants bắt chước khi lên nhận giải Kịch bản chuyển thể hay nhất, khiến khán giả cười rộ lên. Không chỉ dừng lại đó, "hội chứng cái chân phải" của Jolie ngay lập tức trở thành đề tài đùa cợt của cư dân mạng. Không ít tờ báo từ chính thống đến lá cải và trên cả những diễn đàn mạng đang nóng lên việc Angelina Jolie đã quá “phô trương” tại lễ trao giải Oscar 2012. Hơn 19.500 tài khoản Twitter “đăng đàn” bình luận sôi nổi chủ đề “Chân phải của Angelina”. Tất nhiên, đó đều là những bình luận mang tính chê trách. 

Rõ ràng sự cố của Jolie đã cho chúng ta thấy ngay cả công chúng ở phương Tây - những người có suy nghĩ và lối sống khá tự do, thoải mái cũng không dễ dàng chấp nhận một ngôi sao mà họ yêu mến có hành động thiếu mỹ cảm. Trên thực tế, hành động của Angelina Jolie chỉ đơn thuần là tạo dáng, khoe vẻ gợi cảm của mình. Hành động xoạc chân này của cô xét cho cùng cũng rất có chừng mực, và không hề hớ hênh. Thế nhưng, Angelina Jolie vẫn bị dư luận công kích và giễu cợt. Vậy với Kỳ Duyên thì sao? Khi đương kim Hoa hậu Việt Nam vô tư "xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài" giữa nơi công cộng, tại sao công chúng lại không thể chê trách cô kém duyên?

Từ câu chuyện của Angelina Jolie nhìn lại sự việc gây tranh cãi của Kỳ Duyên những ngày qua có thể thấy mỗi ngôi sao cần có ý thức giữ gìn hình ảnh của mình trước công chúng. Khi đã là người của công chúng, họ sẽ mất đi hoặc phải chịu chấp nhận mất đi sự riêng tư. Nói cách khác, trở thành người nổi tiếng cũng đồng nghĩa với việc họ đã “ký một bản hợp đồng” để cho cả những chuyện “không tốt đẹp” của mình không còn là riêng mình nữa”.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở một khía cạnh tích cực hơn, những đánh giá, bình phẩm của dư luận đôi khi cũng có thể là sức mạnh để điều chỉnh hành vi của những người nổi tiếng. 
Chia sẻ