“Triển Chiêu” Hà Gia Kính: Nửa đời người vẫn cô đơn

Linh nguyễn,
Chia sẻ

Điển trai, phong độ, thành công không ít nhưng ở tuổi 54, Hà Gia Kính vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc uyên ương thực sự của cuộc đời giống như chàng “Triển Chiêu” mãi sống đời tiêu diêu.

Những bước chân đầu đời đầy chông gai

Sinh năm 1959, Hà Gia Kính có một tuổi thơ không mấy bình yên khi cha mẹ anh ly hôn khi anh tốt nghiệp trung học. Ngày còn nhỏ, ước mơ của Gia Kính là trở thành 1 cầu thủ bóng đá. Thế nhưng cuộc sống và suy nghĩ của anh có nhiều biến chuyển sau cái chết của mẹ ruột.

“Triển Chiêu” Hà Gia Kính: Nửa đời người vẫn cô đơn 1
Hà Gia Kính có một tuổi thơ không mấy bình yên

Với quyết tâm thay đổi cuộc đời, Gia Kính đã quyết định khăn gói sang Anh theo học ngành thiết kế quảng cáo. Quãng thời gian này đối với anh cũng vô cùng khó khăn nhưng cũng được xem là cơ hội để rèn luyện bản thân. Để có tiền trang trải những chi phí đắt đỏ ở xứ sở sương mù, Hà Gia Kính đã làm bất cứ công việc gì mà anh cho là có thể từ phụ việc trong quán kem, rửa chén, trộn bột, pha chế và kể cả công việc trong nhà xác.

“Triển Chiêu” Hà Gia Kính: Nửa đời người vẫn cô đơn 2
Gia Kính đã phải lăn lộn kiếm sống khi sang Anh du học

Nói về chuyện làm việc tại nhà xác, Hà Gia Kính ngậm ngùi chia sẻ: “Những ngày du học ở Anh, cuộc sống khó khăn đã khiến tôi có gan làm cái nghề nhớ đời đó. Lần đầu tiên bước vào phòng lạnh, người tôi cũng lạnh theo, tim đập thình thịch, chân run lẩy bẩy. Nhắm mắt lại kéo cái thùng ra, tôi hô to "Excuse me!" để lấy tinh thần”.

Bát cơm nghệ thuật không dễ nuốt

Khi trở về Hồng Kông, Gia Kính chật vật mãi mà không xin nổi một công việc thích hợp cho mình. Tuy nhiên cơ duyên thế nào lại khiến anh ghi danh vào khóa đào tạo diễn xuất của đài ATV và sau đó trở thành diễn viên hợp đồng 2 năm. Năm 1983, anh được giao đóng vai chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình Đại tướng quân cùng nữ diễn viên Quan Chi Lâm. Kết tiếp, Hà Gia Kính tiếp tục nhận vai diễn mới cùng tác phẩm Tái kiến cuồng ngưu.

“Triển Chiêu” Hà Gia Kính: Nửa đời người vẫn cô đơn 3
Hà Gia Kính gặp nhiều khó khăn khi mới bước vào nghề diễn

Hà Gia Kính có chia sẻ về những khó khăn khi anh bước vào làng giải trí và theo đuổi nghiệp diễn: “Bắt đầu khởi nghiệp, tôi vô cùng thấm thía bát cơm nghệ thuật không dễ nuốt như mình từng nghĩ, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao và tôi luôn cố gắng hết sức”.

Mặc dù đã được khán giả nhớ mặt nhưng phải đến tận năm 1993, Hà Gia Kính mới trở nên nổi tiếng khắp châu Á khi đảm nhiệm nhân vật “Triển Chiêu” trong phim truyền hình Bao Thanh Thiên. Vẻ ngoài điển trai cùng thân hình cường tráng, Gia Kính nhận được sự ái mộ của rất nhiều trái tim phái yếu.

“Triển Chiêu” Hà Gia Kính: Nửa đời người vẫn cô đơn 4

“Triển Chiêu” Hà Gia Kính: Nửa đời người vẫn cô đơn 5
Vai diễn “Triển Chiêu” trong “Bao thanh thiên” đem lại thành công vang dội cho Gia Kính

“Triển đại hiệp” tuy là vai diễn “đo ni đóng giày” làm nên tên tuổi của Hà Gia Kính, ghi dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của anh nhưng bản thân Gia Kính không mấy mặn mà với vai diễn này. Dẫu vậy, nam ngôi sao họ Hà không thể phù nhận mối duyên nợ giữa anh và nhân vật “Triển Chiêu”. Sau này dù đảm nhiệm nhiều vai diễn khác như trong Vô danh hay Phong vân 2, anh vẫn khó lòng vượt qua cái bóng của “Triển đại hiệp”.

Thậm chí, Hà Gia Kính còn có mặt đầy đủ trong các dự án về Bao Thanh Thiên như Tân Bao Thanh Thiên (2006), Bao Thanh Thiên chi thất hiệp ngũ nghĩa (2009), Bao Thanh Thiên chi huyết đan tâm (2010), Bao Thanh Thiên chi khai phong kỳ án (2011).

Đào hoa nhưng mộng hồ điệp vẫn chưa thành

Hà Gia Kính từng có mối tình đẹp với Kim Tố Mai, bạn diễn trong bộ phim Love. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà cặp đôi này đã quyết định chia tay và giữ tình bạn bè. Điều thú vị là Gia Kính và Tố Mai từng có hẹn ước nếu đến năm 60 tuổi mà cả 2 vẫn chưa kết hôn thì sẽ cùng nhau gây dựng gia đình.

 “Triển Chiêu” Hà Gia Kính: Nửa đời người vẫn cô đơn 6
Hà Gia Kính từng có mối tình đẹp với nữ diễn viên Kim Tố Mai nhưng cho tới giờ anh vẫn chưa tìm được “nửa kia” của mình

Ngoài Kim Tố Mai, “Triển đại hiệp” còn có quan hệ tình cảm kéo dài 1 thập kỷ với nữ diễn viên Lý Uyên Hoa. Đến năm 2001, Uyên Hoa bất ngờ tuyên bố “đường ai nấy đi” với Hà Gia Kính với lý do xa mặt cách lòng khiến 2 người dần phai nhạt. 

Gia Kính tiết lộ trước đây anh có rất nhiều cô gái vây quanh nhưng có lẽ do duyên chưa đến mà anh vẫn chưa thể tìm được người phụ nữ của cuộc đời. Hà Gia Kính bộc bạch lý do đến giờ mình còn độc thân: “Nhiều năm bôn ba nơi phim trường, chẳng ở nơi nào cố định, liệu có cô nào chịu nổi kiểu lông bông phiêu bạt ấy chứ”.

Sống lành mạnh, tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhất

Với quan điểm sống lạc quan, vô tư, trân trọng mỗi thời khắc trong cuộc đời, Hà Gia Kính cho rằng mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người bất hạnh. Từng trải qua 2 trận động đất ở Đài Loan và Tứ Xuyên, chứng kiến không ít đau thương nhưng chính những điều này đã khiến anh nhận ra rằng: “Ở đời sự giàu nghèo được đánh giá qua cách sống. Còn sức khỏe, còn cảm thấy được tự thân vận động, ăn ngon ngủ yên là đã giàu có hơn rất nhiều người rồi”.

 “Triển Chiêu” Hà Gia Kính: Nửa đời người vẫn cô đơn 7

“Triển Chiêu” Hà Gia Kính: Nửa đời người vẫn cô đơn 8
Hà Gia Kính sống lành mạnh và tận hưởng những niềm vui nhỏ nhất

Ở tuổi 54, Gia Kính vẫn giữ được gương mặt và vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Để làm được điều này, nam diễn viên Bao thanh thiên thường xuyên chú trọng chăm sóc sức khỏe. Anh không chỉ vận động, luyện khí công mà còn ăn chay. Có thời Hà Gia Kính còn uống cả nước tiểu để gìn giữ tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, sau này anh phát hiện ra thứ nước này không có tác dụng gì nên quyết định không uống nữa. Anh bày tỏ: “Đã lâu rồi không uống nữa nên tôi đã quên mất nó có mùi vị như thế nào”.

Chia sẻ