Taylor Swift bị kiện vì hủy ngang hợp đồng

Leslie,
Chia sẻ

Tuy nhiên, điều chính đáng là sau khi hãng xe chấp nhận đáp ứng yêu cầu "sang chảnh" của Taylor, cô nàng ca sĩ đồng quê lập tức hủy hợp đồng.

Taylor Swift là một trong những cái tên nổi tiếng và thành công nhất trên thị trường hiện nay, vì thế có lẽ yêu cầu của cô đối với những mặt hàng hay dịch vụ mà mình sử dụng có phần "sang chảnh" hơn hẳn. Mới đây, theo TMZ tiết lộ, nàng ca sĩ đồng quê đã bị một công ty đâm đơn kiện lên tòa án Manhattan bởi sau khi đưa ra nhiều chính sách quá đáng và được họ đồng ý đáp ứng, Taylor Swift lại hủy ngang hợp đồng trong im lặng.

Taylor Swift bị kiện vì hủy ngang hợp đồng 1
Taylor Swift bị hãng xe kiện vì đòi hỏi và đưa ra yêu sách, sau khi được đáp ứng lại nhanh chóng hủy hợp đồng mà không báo trước.

Phía công ty APG cho biết Taylor Swift đã "đặt hàng" vào tháng 6.2014, thuê một chiếc limo hạng sang để cô và bạn bè đi chơi vòng quanh New York. Theo hợp đồng, hãng xe sẽ chịu trách nhiệm đưa Taylor và nhóm bạn đến một vài nơi đặc biệt và "độc lạ" trong thành phố, sau đó trở về căn hộ của cô tại Franklin St. Tuy nhiên, không một lời giải thích, ngay sau khi kí hợp đồng một vài ngày, phía công ty quản lý của Taylor đã bác bỏ hợp đồng và từ chối tiếp tục thuê xe limo.

Bên cạnh đó, điều mà phía APG đề cập đến không chỉ là việc Taylor hủy ngang hợp đồng gây ảnh hưởng đến công ty, mà còn bao gồm những điều kiện phiền toái và quái gở mà cô đưa ra trong suốt quá trình trước khi kí hợp đồng. Họ cho biết Taylor yêu cầu gắn thêm trang thiết bị tiện lợi phục vụ cho việc giải trí trên xe limo khiến công ty phải tốn thêm khoảng 2.000 đô cho một lần trang bị, đồng thời đưa ra quy định tài xế lái xe chỉ được phép nói chuyện với cô khi thật sự rất cần thiết. Taylor còn liệt kê sẵn những món ăn vặt và thức uống mà cô muốn có sẵn trên xe. Những yêu sách của Taylor đã khiến công ty APG khá đau đầu, mặc dù họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi làm việc với một người "lắm chiêu" như cô. 

Taylor Swift bị kiện vì hủy ngang hợp đồng 2
Cô từng có tiếng là người "lắm chiêu", hay đưa ra yêu sách cho các nhân viên của mình. Trong năm 2013, Taylor đã liệt kê một danh sách dài các món ăn mà nhân viên hậu trường cần chuẩn bị cho show diễn tối, ngay cả khi cô không thể ăn hết chúng. 

Theo như điều khoản hợp đồng mà phía công ty của Taylor và APG, cả hai chưa hề thỏa thuận về mức bồi thường nếu một trong hai bên hủy ngang. Vì thế, cho đến nay công ty APG vẫn chưa tiết lộ chính xác số tiền mà họ yêu cầu được Taylor chi trả lại. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng đây không phải là lần đầu tiên tin đồn về đỏng đảnh nàng ca sĩ Shake It Off lan rộng trên các mặt báo. Trước đó, trong năm 2013, Taylor từng đòi hỏi nhân viên hậu trường chuẩn bị nhiều thức ăn trong phòng thay đồ của mình như sữa socola, nuôi phô mai, phô mai tươi, bánh ngọt và nhiều loại kem khác nhau ngay cả khi cô không thể một mình dùng hết chúng sau đêm diễn. 

(Nguồn: TMZ, Dailymail)
Chia sẻ