Tài tử "Bản tình ca mùa đông" bị tố lừa đảo

Hân Như,
Chia sẻ

Công ty mà Bae Yong Joon là cổ đông lớn nhất bị đâm đơn kiện vì tội chiếm đoạt tài sản.

Gần đây, tài tử Hàn Quốc Bae Yong Joon đã bị một công ty chăm sóc sức khỏe  A đâm đơn kiện vì tội lừa đảo. Theo công ty A, vào năm 2009 họ đã ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nhân sâm đỏ tại Nhật Bản với công ty KeyEast của tài tử Bản tình ca mùa đông. Để khảo sát thị trường và xây dựng thương hiệu, họ đã đầu tư 2,5 tỷ won cho công ty của Bae Yong Joon

Tài tử
Bae Yong Joon bị kiện vì tội lừa đảo

Tuy nhiên, sau đó công ty KeyEast đã ôm trọn số tiền này. Đơn kiện ghi rõ, KeyEast làm công ty A tổn thất 11,6 tỷ won (tương đương 11,6 triệu USD). Ngoài ra, kế hoạch đưa sản phẩm ra thị trường của họ cũng bị trì hoãn cho đến tận bây giờ. Không chỉ thế, những nông dân cung cấp nguyên liệu sản xuất sản phẩm cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Công ty A yêu cầu Bae Yong Joon chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Tài tử
Tài từ "Bản tình ca mùa đông" đã phủ nhận cáo buộc này

Cách đây không lâu, phía công ty A còn đến tận trụ sở công ty KeyEast, nhà của Bae Yong Joon, tòa án, quảng trường... kêu gọi xử phạt Bae Yong Joon.

Trước sự việc này, đại diện của Bae Yong Joon cho biết:  "Đây là hợp đồng giữa hai công ty, Bae Yong Joon không phải là người đặt bút ký. Chúng tôi cho rằng đây là cáo buộc vô căn cứ." Người này cũng nhấn mạnh: "KeyEast đã thắng kiện trong phiên xét xử đầu tiên. Tuy nhiên, công ty A vẫn tiếp tục đâm đơn kiện lên tòa án dân sự. Phiên xét xử dân sự thứ hai vẫn đang được tiến hành thì họ lại đột ngột đưa vụ việc lên tòa án hình sự. Chúng tôi nhất định sẽ kiện họ vì hành vi vu khống này."
Chia sẻ