Sự thật về "sao" khi nhận con nuôi (Phần 2)

Minh Lê,
Chia sẻ

Việc nhận và nuôi dưỡng trẻ mồ côi thật không dễ dàng đối với một ngôi sao. Song việc làm đó lại tạo nên những ảnh hưởng rất tốt đẹp đến cộng đồng...

Sự ảnh hưởng của trào lưu sao nhận con nuôi

Các sao Hollywood đã làm được điều mà ít ai tưởng đến khi họ ra tay nhận làm cha làm mẹ cho những đứa trẻ thiếu may mắn. Hành động nhận con nuôi của họ đã tác động không nhỏ đến nhiều thành phần trong xã hội, đặc biệt là giới doanh nhân và những người giàu có.

Theo nhận định của một tổ chức nghiên cứu về quyền trẻ em tại Mỹ cho biết, chính các ngôi sao điện ảnh là những người đã tạo nên trào lưu nhận con nuôi và đưa việc này trở thành một hiện tượng xã hội như một thứ mốt. Sự ảnh hưởng của họ đối với công chúng là có thật.
 
Sự thật về
Danh ca Lionel Richie và con gái Nicole Richie

Hành động nhận con nuôi của các ngôi sao nổi tiếng đã tác động đến một bộ phận những gia đình có khả năng nhận trẻ mồ côi. Bởi việc nhận nuôi dưỡng một đứa trẻ tại Mỹ phải đảm bảo về mặt kinh tế, nghĩa là bậc cha mẹ phải đủ điều kiện chăm sóc con cái.

Theo con số thống kê vào năm 1999, tại Mỹ có khoảng 70. 000 gia đình đã nhận con nuôi. Trong con số này không ít gia đình đã bị tác động bởi nghĩa cử cao đẹp của những nghệ sĩ nổi tiếng Mỹ. Sự ảnh hưởng này có từ thời của những ngôi sao như danh ca Lionel Richie nhận nuôi Nicole Camille Escovedo Richie – (giờ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng) hay Isabella Rossellini nhận nuôi cậu bé gốc Nam Phi Roberto. Nữ diễn viên gạo cội Mia Farrow đã nhận nuôi đến 11 đứa trẻ trong đó có một cô con gái người Việt Nam...
 
Sự thật về
Nữ minh tinh Mia Farrow bên các con

Ngoài thế hệ nghệ sĩ đi đầu đó, các ngôi sao quyền lực sau này như Brad Pitt, Angelina Jolie, Sandra Bullock, Meg Ryan, Sheryl Crow, Hugh Jackman… đều nhận con nuôi với tấm lòng cao đẹp nhất. Lớp nghệ sĩ này một phần chịu ảnh hưởng từ các đồng nghiệp anh chị đi trước. Và chính họ đã tạo nên tấm gương đẹp cho những gia đình có điều kiện nhận nuôi dưỡng những đứa trẻ thiếu may mắn.

Một trào lưu có nên ủng hộ?

Hiện tại, những người nổi tiếng nhận con nuôi luôn bị báo giới săm soi và không ít sao đã chịu “tiếng oan” là nhận nuôi trẻ để chạy theo xu thế như một thứ mốt. Ngôi sao điển trai Ashton Kutcher từng phát biểu: “Tôi cảm thấy chỉ nuôi một bé là chưa đủ. Bây giờ mà sinh em bé của mình là chuyện lạ, phải nhận nuôi một đứa trẻ ở Campuchia hay đại loại như thế mới đúng xu thế thời đại”.

Phát ngôn này của Aston chỉ là một phần sự thật và hơi cực đoan, chưa phản ánh đúng thực tế đời sống những gia đình nghệ sĩ Mỹ. Rất nhiều ngôi sao Hollywood nhận nuôi con chỉ đơn giản họ muốn làm cha làm mẹ, muốn chia sẻ tình yêu cho những mảnh đời không may mắn.
 
Sự thật về
Joan Crawford từng là một bà mẹ nuôi tồi

Tuy nhiên, cũng không ít nghệ sĩ nhận con nuôi vì muốn tô điểm cuộc sống vinh quang của mình thêm phần đẹp đẽ. Trong quá khứ, nữ minh tinh quyến rũ Joan Crawford được xem là một bà mẹ tồi, nhận nuôi đến 4 đứa con (bao gồm cậu con trai Christopher, ba cô con gái Christina, Cindy và Cathy) nhưng lại ngược đãi chúng và chỉ chăm sóc hoạt động bên ngoài của bản thân, bỏ bê con cái.

Ngày nay trong hàng ngũ những ngôi sao Hollywood nhận con nuôi, cặp vợ chồng Brad Pitt và Angelina Jolie đang được xem là chuẩn mực. Họ nhận ba con nuôi và yêu thương chúng bằng tất cả trái tim của mình. Họ chăm sóc Maddox, Pax Thiên, Zahara như ba con đẻ của mình vậy. Cặp đôi Brangelina luôn nhắc nhở các con về cội nguồn và không ít lần họ mang con về quê hương, đất nước nơi chúng đã sinh ra như một sự tri ân.
 
Sự thật về
Vợ chồng Brangelina mang Pax Thien về thăm Việt Nam
 
Những ngày giữa tháng 11/2011, đại gia đình Brad Pitt – Angelina Jolie đã về thăm đất nước Việt Nam - quê hương của Pax Thiên. Hành động đầy ý nghĩa này của cặp sao Hollywood đã minh chứng cho tình yêu thương, sự tôn trọng cội nguồn của con cái mình.

Những ngôi sao lừng danh như Jack Hughman, Katherine Heigl… dù đã nhận con nuôi nhưng họ chưa dừng lại ý định nhận thêm trẻ mồ côi để yêu thương và chăm sóc.
 
Sự thật về
Pax Thien cùng mẹ vẫy chào Việt Nam trước khi về Mỹ
 
Có thể nói việc nhận và nuôi dưỡng trẻ mồ côi thật không dễ dàng đối với một ngôi sao. Song việc làm đó lại tạo nên những ảnh hưởng rất tốt đẹp đến cộng đồng... Báo chí Việt Nam từng hết lời ca ngợi lòng hảo tâm của cặp vợ chồng ngôi sao rất có duyên với Việt Nam Brad Pitt và Angelina Jolie cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Nhận nuôi những đứa trẻ kém may mắn của các sao Hollywood là việc làm đáng ca ngợi. Có thể hiện nay, việc nhận nuôi con của những người nổi tiếng bị gò ép trong cụm từ “chạy theo mốt” nhưng trên thực tế đa phần họ đều là những ông bố, bà mẹ tuyệt vời khi nuôi dưỡng những đứa trẻ không phải là máu mủ của mình.
Chia sẻ