"Sao" nam Việt làm xấu hình tượng vì chuyện tình cảm

Theo Kênh14,
Chia sẻ

Họ làm tiêu tốn giấy mực của báo chí chỉ với những câu nói, hành động "không được lòng" dư luận.

Ưng Hoàng Phúc

Hình tượng lãng tử, đẹp trai của Ưng Hoàng Phúc trong các ca khúc thị trường ăn khách bậc nhất của thập kỉ trước đã làm xao xuyến biết bao nhiêu trái tim khán giả nữ. Khi sự nghiệp không còn ở vị trí đỉnh cao, anh ấy muốn thay đổi để trở thành một quí ông sang trọng, nam tính kèm vẻ "phớt đời". Và để làm tăng hình tượng "phớt đời" của mình, ca sĩ này đã đem Thủy Tiên ra làm "thí nghiệm". 

Ưng Hoàng Phúc và Thủy Tiên thuở còn mặn nồng

Chuyện anh với Thủy Tiên cặp kè thì ai cũng biết, nhưng khi tất cả mọi sự vỡ lẽ, anh lại lên báo nói về người cũ bằng một thái độ hậm hực mà ai cũng cảm thấy khi đọc các bài phỏng vấn của anh. Thủy Tiên im lặng. Còn Ưng Hoàng Phúc thì hết lôi chuyện Thủy Tiên “rủ rê” mình tạo scandal tình cảm, rồi đến việc phán xét chuyện tình cảm của Công Vinh – Thủy Tiên là “rầm rộ” để “lăng xê nhau”... Và nặng nề phất là đến khi Ưng Hoàng Phúc phát biểu câu nói kinh điển: “Mẹ tôi không thích tính cách của Thủy Tiên thì mọi người chỉ còn biết “đứng hình” về độ galant với phái nữ của Ưng Hoàng Phúc

Tim 



Tim từng nổi đình đám với chỉ duy nhất ca khúc Một vòng trái đất cùng Minh Hằng. Đó là gạch đầu dòng duy nhất về các điểm nổi bật trong sự nghiệp về chàng ca sĩ này. Còn lại là hàng tá chuyện động trời mà chỉ có mình Tim mới dám làm: lên báo thừa nhận từng "vượt rào" với Minh Hằng, “vô tình” xuất hiện bên cạnh TT khi “vòng 1” của cô hot girl này nổi đình đám trên mạng và mới đây nhất là “vô tình” để paparazi phát hiện đến hai lần mình ra ngoài với Trương Quỳnh Anh khi nữ diễn viên này đang mang thai. Mỗi lần "vô tình" dính đền các người đẹp đều được Tim tặng kèm cho khán giả “một dự án âm nhạc đang được thực hiện”  “mong các khán giả nên tập trung chuyên môn âm nhạc của Tim hơn là những chuyện bên lề”. Ai là người kéo khán giả ra ngoài lề từ trước đến nay nhiều nhất? Chỉ biết một điều là khán giả càng ngày càng bội thực với những chuyện của Tim.

Quách Ngọc Ngoan



Việc tình cảm hiện nay của Quách Ngọc Ngoan coi như là “êm xuôi” khi có một kết quả mỹ mãn với diễn viên Lê Phương bằng một đám cưới đẹp. Nhưng phải chi trước đó anh đừng xử sự quá thiếu chuyên nghiệp thì có lẽ giờ đây Quách Ngọc Ngoan đã không bị dính nhớp “sở khanh”. Khán giả có thấy Lê Phương hằng đêm đi ủng hộ Quách Ngọc Ngoan khi anh thi Cặp đôi hoàn hảo, khán giả có thấy anh tình tứ trên bìa báo của hai người vào đúng ngày 14/2. Vậy mà đùng một cái, khi được hỏi có chuyện đám cưới với Lê Phương không, Quách Ngọc Ngoan đã làm khá giả "té ngửa" với câu phát biểu không thể nào phũ phàng hơn: “Tôi đâu có biết được! Tôi bó tay với những tin đồn nhảm này, thật đó”. Sau đó chưa được một tuần thì xác nhận là sẽ có đám cưới với Lê Phương. Biết là Quách Ngọc Ngoan là một diễn viên còn trẻ, còn non nớt kinh nghiệm khi phản ứng với dư luận, nhưng để một sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra thì thật không đáng chút nào.

Tuấn Hưng



Tuấn Hưng nổi tiếng và giữ được vị trí ở showbiz Việt vì anh là “hàng độc”. Độc vì anh là số ít những nam ca sĩ manly hiếm hoi hiện nay nên độ "sát gái" có thể nói là không bàn cãi. Nhưng chính vì điều đó mà anh lại gây ấn tượng xấu với những khán giả chuộng hình ảnh nghệ sĩ lành mạnh, hiền lành. Người ta càng không hài lòng hơn với Tuấn Hưng khi mới đây anh lên báo "tự nhiên" phát biểu: "Chăn gối với phụ nữ ngoan hiền chán lắm". Với văn hóa của người Việt, người ta sẽ nghĩ anh chàng này đang nói về cả một “bộ sưu tập” những người phụ nữ đã chăn gối với anh và anh đang phân loại lại để nhận xét. Liệu Thân Thúy Hà, Thanh Thảo, Hồ Ngọc Hà, Vũ Thu Phương... - là những người cũ của anh nghĩ gì khi nghe anh phát biểu câu nói này?

Ngô Kiến Huy



Nếu so với các nghệ sĩ trên, Ngô Kiến Huy có thể coi là người bị động trong scandal tình cảm của mình. Nhưng những hậu quả anh ấy đang phải gánh lấy là không hề nhỏ. Cho dù Thanh Thảo có đang muốn dùng Thụy Anh và bé Jacky Minh Trí ra PR hay gây áp lực gì đi nữa thì việc Ngô Kiến Huy là cha của đứa trẻ, là người chịu trách nhiệm chung với Thụy Anh về em bé là điều không thể chối cãi. Nhưng anh đã chọn cách im lặng và trốn tránh, để bây giờ khi không thể phớt lờ được nữa, Ngô Kiến Huy đem con đi xét nghiệm DNA mới chịu nhận mình là cha. Vậy thì quá trình Thụy Anh mang thai và sinh con, người cha này đang làm gì? Sau này con anh sẽ nghĩ gì khi cha mình đã từng không thừa nhận mình? Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đủ phần nào làm mất đi hình ảnh Ngô Kiến Huy trong lòng khán giả hâm mộ anh.
Chia sẻ