Sao "Cô gái mất tích" thèm có con sau khi đóng cặp với Ben Affleck

Leslie,
Chia sẻ

Rosamund Pike - nữ diễn viên chính của phim điện ảnh "Cô gái mất tích" cho biết cô muốn sinh thêm nhiều con nữa sau khi đóng cùng Ben Affleck.

Rosamund Pike từng tham gia vào nhiều dự án phim khác nhau. Tuy nhiên, cô chỉ được khán giả Việt biết đến nhiều hơn khi tham gia bộ phim Điệp viên 00 thấy tái xuất đóng cùng siêu hài Mr.Bean Rowan Atkinson. Mới đây, tên tuổi của Rosamund Pike đã gây đươc tiếng vang lớn nhờ sự thành công của siêu phẩm "Cô gái mất tích" đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng phim Âu Mỹ.

 Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Rosamund Pike cho biết cô không hề thoải mái khi đóng phim, bởi đây là vai diễn ám ảnh nhất từ trước đến nay của cô. Đồng thời, Rosamund cũng tiết lộ cô chỉ muốn tạm thời gác lại công việc và tập trung cho gia đình.

Sao
 Rosamund Pike cho biết cô thèm có con hơn sau khi tham gia "Cô gái mất tích".

"Sau khi thực hiện "Cô gái mất tích", tôi chỉ muốn ngừng diễn xuất và tập trung sinh thêm con. Những cảnh diễn trong phim quá nặng nề khiến tôi chỉ muốn nó đóng máy càng nhanh càng tốt, sau đó tôi nghĩ: "Mình cần có mang đến nhiều điều tích cực hơn cho thế giới này. Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng ta biết chọn lọc những người quanh mình", Rosamund chia sẻ,

Trong phim, Rosamund Pike vào vai "Amy Huyền Diệu" - mẫu phụ nữ mơ ước của phái mạnh. Cô thông minh, nổi tiếng, xinh đẹp là khéo léo vun vén gia đình, tuy nhiên diễn biến tâm lý của cô lại khá phức tạp và khó hiểu. Sau hơn 2 tiếng của bộ phim, khán giả sẽ hoàn toàn bất ngờ khi Amy không đơn giản như họ nghĩ. 

Chia sẻ về cảm nhận của mình về chính nhân vật trên phim và so sánh nó với đời thật, Rosamund nói: "Tôi không dám xem lại phim mà mình đã đóng bởi nó quá kinh khủng. Tuy nhiên, tôi vẫn phải hoàn thành trọn vai diễn. Là một người phụ nữ mang bầu, tôi chắc chắn không muốn biến mình thành người hiểm độc. Song đó là một trải nghiệm tuyệt vời bởi bạn có thể tự chiêm nghiệm lại, để bản thân tự phân biệt rạch ròi giữa giới hạn vai diễn và đời thực. Tôi đã nghĩ: "Tốt nhất mình không nên để nó ảnh hưởng đến cuộc sống, cứ quên khuấy nó đi là xong. Tôi không muốn mình trở thành loại phụ nữ "nguy hiểm" ở ngoài đời thực". 

Sao
Rosamund thừa nhận đây là một vai diễn khó và khiến cô bị ám ảnh.

Vai diễn "Cô gái mất tích" thật sự khiến tôi ám ảnh và cảm thấy khó khăn - bởi trong phim có những cảnh bạo lực, về mặt thân thể lẫn tinh thần. Kịch bản quá hay khiến bạn bị cuốn hút quá mức, giống như có người đang thật sự ngồi cạnh bạn và kể lại một câu chuyện thật của chính họ vậy. Điều duy nhất giúp tôi trở về chính mình là khi trở về nhà, có một cậu nhóc nhỏ luôn ngồi dưới sàn với đống đồ chơi lego và nhìn ra cửa đợi tôi. Khi không có Solo, tôi sẽ chơi bóng bàn giúp đầu óc thư giãn".

Tuy là một trong những diễn viên triển vọng và tiềm năng, Rosamund Pike cho biết cô không có ý định để các con của mình trở thành sao Hollywood. Cô chia sẻ: "Tôi nhìn bọn trẻ mặc những chiếc áo với slogan ngông cuồng như "Công chúa bé nhỏ", "Tôi có đẳng cấp", "Tôi quá dễ thương" hay "Mẹ khen tôi nóng bỏng" và cảm thấy ngán ngẩm. Thậm chí khi ở trường, chúng bị buộc phải hát những ca khúc tán dương bản thân, cứ như mọi người đang tranh nhau để thi xem ai có con tài giỏi hơn ấy. Trong khi đó họ không hiểu, đặt kì vọng vào lũ trẻ ngày nay sẽ chỉ khiến chúng mệt mỏi nhiều mà thôi.

Tôi nghĩ chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi người đều đặt "cái tôi" của mình lên trên các mối quan hệ. Chúng ta cố gắng dung hòa lẫn nhau và tìm ra niềm vui từ nó. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa là bạn sẽ phải không ngừng "chỉnh sửa" những lỗi xuất phát từ mối quan hệ ấy để bảo toàn thể diện - bạn muốn mọi người nhìn vào và khen ngợi đó là tình yêu tuyệt đẹp, rằng bạn đang vui vẻ và hạnh phúc hơn tất cả, và bạn năng động, trẻ trung hơn họ rất nhiều.

Sao
 Cô tin rằng ở xã hội hiện tại, mọi người chỉ chăm chút cho vẻ bề ngoài mà đánh mất giá trị thật bên trong.

 Nếu xem các buổi hậu trường khi mà phóng viên vây lấy sao Hollywood để chụp ảnh, bạn sẽ nhận ra bất kì ai trong khán phòng đều nhận biết ống kính đang ở vị trí nào. Họ biết cách biến bản thân thành tuýp người lý tưởng trong mắt dư luận, và thường xuyên nghĩ: "Ôi biểu cảm này xấu quá. Mình không muốn người hâm mộ nhìn thấy mình như vậy. Đổi kiểu tạo dáng thôi!". Nếu bạn nhìn lại thế hệ trước, họ có lối sống hoàn toàn khác. Có lẽ những con người không toan tính, tuyệt vời như ông bà tôi không còn tồn tại trong xã hội hỗn loạn này nữa rồi". 

Hiện tại, Rosamund Pike đang sống hạnh phúc bên chồng và con trai - bé Solo 2 tuổi. Vào tháng 6/2014, cô chia sẻ với giới truyền thông rằng mình đã mang thai con thứ hai, tuy nhiên Rosamund không hề tiết lộ giới tính của bé. 

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ