Rộ tin tình đầu của Phạm Băng Băng là "Ngô Vương" Lý Giải

Hân Như,
Chia sẻ

Nam diễn viên Lý Giải - người vào vai Ngô Vương trong bộ phim đình đám "Võ Tắc Thiên" được cho là mối tình đầu của Phạm Băng Băng.

Thành công của bộ phim Võ Mị Nương truyền kỳ đã khiến tên tuổi của Phạm Băng Băng trở nên "hot" hơn bao giờ hết. Cũng chính vì thế mà chuyện tình cảm của cô luôn được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Nếu như thời gian qua, mối quan hệ của Phạm Băng Băng và Lý Thần luôn là câu hỏi khơi gợi trí tò mò của dư luận thì mới đây cộng đồng mạng xôn xao khi trang Thương mại Quốc tế Trường Xuân bất ngờ tiết lộ thông tin tình đầu của "Võ Tắc Thiên" chính là "Ngô Vương" Lý Giải.

Rộ tin tình đầu của Phạm Băng Băng là
Tình đầu của Phạm Băng Băng được cho là "Ngô Vương" Lý Giải.

Trang này đặt ra câu hỏi tại sao trong suốt 18 năm qua, Phạm Băng Băng và Lý Giải lại hợp tác cùng nhau đến 5 lần, trong đó lần nào cũng có những cảnh quay tình cảm thân mật. Nguyên nhân được đưa ra chính là vì giữa hai người có một sợi dây tình cảm đặc biệt, Phạm Băng Băng vốn là học muội của Lý Giải. 

Vào năm 1997, Phạm Băng Băng, Lý Giải và nhóm bạn của mình đã rủ nhau thi vào Hoc viện kịch trung ương. Trải qua hai vòng thi, nhóm chỉ có 14 người trụ được, trong đó có Phạm Băng Băng và Lý Giải. Trong khoảng thời gian chờ đến vòng thi thứ ba, Phạm Băng Băng bất ngờ bị mất ví tiền, và không có ai thể nương tựa. Lúc này, Lý Giải đã đứng ra bao bọc cho học muội của mình. Họ cùng nhau đi ăn, cùng nhau tập luyện vô cùng vui vẻ.

Sau ba vòng thi, Phạm Băng Băng và Lý Giải đều đạt thành tích xuất sắc. Sau đó, họ cùng nhau đến Thượng Hải, rồi lên Bắc Kinh để thi vào Học viện điện ảnh. Cả hai đồng hành cùng nhau trong một thời gian khá dài, khiến những người bạn của họ đều muốn tác hợp cho cặp đôi.

Rộ tin tình đầu của Phạm Băng Băng là
Tình cảm đặc biệt của Phạm Băng Băng và Lý Giải đã kéo dài suốt 18 năm

Sau đó không lâu, Phạm Băng Băng nhận được vai diễn đầu tiên trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách. Khi đó, Lý Giải cũng trở về nhà để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học ở Giang Tô. Trong thời gian này, Phạm Băng Băng đã có lần gọi điện cho Lý Giải, song bị mẹ anh phát hiện nên không dám liên lạc lại.

Đầu mùa thu năm 1998, hai người đã hội ngộ tại Bắc Kinh. Lý Giải trở thành sinh viên năm nhất của Học viện điện ảnh, còn Phạm Băng Băng lúc này đã vụt sáng thành ngôi sao mới nổi. Cô dẫn anh đến đoàn làm phim, đưa anh đi thưởng thức các món ăn vặt ở Bắc Kinh. Phạm Băng Băng còn nói đùa với Lý Giải rằng: "Trước đây em làm đuôi ăn trực của anh, bây giờ đến phiên anh làm đuôi của em."

Những tháng ngày sau đó, Phạm Băng Băng ngày càng trở nên nổi tiếng còn Lý Giải vẫn chuyên tâm vào việc học tập tại nhà trường. Họ không có nhiều thời gian dành cho nhau nhưng những người bạn thân thiết của hai người đều biết họ vẫn luôn ở bên nhau theo một phương thức mà ít người có thể tin được.

Rộ tin tình đầu của Phạm Băng Băng là
Lý Giải luôn có một vị trí quan trọng đối với Phạm Băng Băng.


Sau này danh tiếng của Phạm Băng Băng không ngừng vươn xa, còn Lý Giải phải đến tận năm 200 mới được nhiều người biết đến nhờ vai diễn Lâm Bình Chi trong Tiếu ngạo giang hồ. Dù vậy tình cảm giữa hai người vẫn rất thân thiết, gắn bó. 

Năm 2014, Phạm Băng Băng và Lý Giải tiếp tục đóng chung trong bộ phim Võ Mị Nương truyền kỳ. Theo tiết lộ của nhân viên đoàn phim, khi ở bên Lý Giải, Phạm Băng Băng như trở lại là thiếu nữ của tuổi 15, thích cười nói, thích chạy nhảy trêu đùa. Đối với người đẹp họ Phạm, Lý Giải luôn chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống. Phạm Băng Băng cũng từng chia sẻ trong suốt nhiều năm qua Lý Giải là người duy nhất không bao giờ thay đổi trong mắt cô.
(Nguồn: Sohu)
Chia sẻ