Rộ tin Johnny Depp sắp phá sản vì quá nuông chiều vợ trẻ

Leslie,
Chia sẻ

Để chiều lòng Amber Heard, mỗi tháng "Cướp biển Ca-ri-bê" đã phải chi một số tiền không nhỏ.

Thông tin Johnny Depp đang đối diện với nguy cơ phá sản khiến dư luận vô cùng xôn xao. Một nguồn tin khẳng định Amber Heard đang tiêu xài quá tay mà không nghĩ đến chồng. Chưa kể, Johnny Depp trước đó đã chi một số tiền không nhỏ để trợ cấp cho các con. Vì thế, tình hình tài chính của anh ngày càng eo hẹp.

Tạp chí Star khẳng định: "Johnny đã gửi khoảng 150 triệu đô cho Vanessa khi cả hai chia tay. Số tiền đó là để Vanessa lo cho hai con. Anh cũng tốn kém khá nhiều để đút lót cho giới truyền thông, tránh tình trạng tin đồn không hay lan truyền. Johnny đang hoảng sợ vì số tiền trong tài khoản ngân hàng ngày càng vơi đi. Anh chi tiền rất mạnh tay để Amber được hạnh phúc và sống thoải mái. Chưa tính khoản phí mà anh phải đóng phạt cho Amber trong vụ kiện mang thú cưng sang Úc, thói sống xa xỉ của Amber khiến anh lao đao về tài chính. Johnny đang chiều chuộng quá mức, khiến vợ trẻ ngày càng hư hỏng".

Johnny Depp phá sản vì quá yêu chiều vợ trẻ
Johnny Depp bị đồn là đang lao đao tài chính vì vợ trẻ tiêu xài quá mức.

Nguồn tin này còn khẳng định Johnny Depp tự cảm thấy tình hình vượt quá mức kiểm soát, và anh đã đặt ra chỉ tiêu mua sắm cho vợ không vượt quá 25.000 đô một tuần. Song, Amber Heard biết rằng chồng rất yêu mình và vẫn "vung tay quá trán" mặc cho Johnny Depp lo lắng. Chưa kể, tính tình quảng giao và vẻ ngoài quyến rũ giúp Amber Heard trở thành tâm điểm trên phim trường. Cô lại đang trong thời gian tập trung vào phát triển sự nghiệp, vì thế cả hai không có nhiều cơ hội ở cạnh nhau. Điều này khiến Johnny Depp cảm thấy không thoải mái và khó tin tưởng. Anh thường cho rằng Amber Heard đang cố ý "gạ gẫm" đồng nghiệp nam mỗi khi họ không ở cạnh nhau.

Johnny Depp
"Cướp biển" điển trai được cho là đã chu cấp số tiền khổng lồ cho Vanessa Paradis và các con. 

Trước đó, nhiều nguồn tin từng khẳng định mối quan hệ của Johnny DeppAmber Heard gặp trục trặc do khoảng cách tuổi tác. Vì thế, thay vì kết hôn vào cuối năm 2014 như đã định, đám cưới của họ đã bị trì hoãn đến đầu tháng 2/2015. Cặp đôi đã không có nhiều thời gian để đi hưởng tuần trăng mật, bởi sau đó Johnny Depp đã lên đường sang Úc để quay Cướp biển Ca-ri-bê 5, trong khi Amber Heard ở lại Mỹ một mình với dự án riêng của bản thân. 

Được biết, từ series phim Cướp biển vùng Ca-ri-bê, Johnny Depp đã thu về khoảng 350 triệu đô, trong đó chỉ riêng phần 5 đã giúp anh bỏ túi khoảng gần 95 triệu. Tin đồn anh sắp phá sản dù chưa được xác nhận nhưng vẫn đang lan truyền nhanh chóng trên các trang báo mạng. 

(Nguồn: HG)
Chia sẻ