Rộ tin Công nương Kate mang thai lần 3

Trangmory ,
Chia sẻ

Công nương Kate Middleton được miễn tham gia các nhiệm vụ của Hoàng gia vì có tin cho rằng thời gian này cô đang ốm nghén.

Hoàng tử WilliamCông nương Kate Middleton được cho là đang háo hức chờ đón đứa con thứ 3 của họ khi Nữ công tước xứ Cambridge được cho là đang mang thai chỉ sau 4 tháng sinh công chúa Charlotte. Tin đồn bắt đầu xuất hiện khi Kate Middleton gần như không xuất hiện trước công chúng trong hơn một tháng nay.

Công nương Kate mang thai lần 3
Công nương Kate đang được miễn tham gia các nhiệm vụ Hoàng gia trong thời gian ốm nghén

Nữ công tước xứ Cambridge từng bị chứng nôn nghén "hành hạ" trong thời gian mang thai Hoàng tử George và Công chúa Charlotte vì thế thời gian đầu bầu bí này cô đang được nghỉ ngơi. Một nguồn tin cho biết: "Nữ hoàng đã cho phép Công nương Kate không phải thực hiện nhiệm vụ Hoàng gia ít nhất 2 tháng, cho đến khi cô vượt qua giai đoạn nghén này".

Rất muốn giữ kín tin vui này nhưng vì quá hạnh phúc nên Hoàng tử William đã tiết lộ điều này với bạn bè thân thiết của mình: "Đó là một bất ngờ thú vị" và không quên khen vợ anh là người có "kỹ năng làm mẹ tuyệt vời".

Công nương Kate mang thai lần 3
Cặp đôi muốn sinh 4 con trước khi Công nương Kate bước sang tuổi 36

Công nương Kate không muốn đi nghỉ cùng gia đình cô vào tháng Hai năm sau nên lịch trình của họ đã được dời sang tháng 11 năm nay vì sợ mọi người phát hiện ra việc cô bầu bí. Nguồn tin cho hay: "Em bé thứ ba của gia đình Hoàng gia dự sinh vào cuối tháng Tư hoặc đầu tháng Năm, vì vậy cô có thể sẽ tiết lộ điều này vào ngày đầu năm mới. Công nương biết rằng các tay săn ảnh sẽ cố gắng tìm mọi cách để có bức ảnh đầu tiên cô lộ bụng bầu trong trang phục đồ bơi. Đó là lý do tại sao cô ấy muốn đi nghỉ từ khi vòng 2 của mình chưa kịp bị lộ ra".

Ngoài ra có thêm 1 nguồn tin tiết lộ rằng, cặp đôi vẫn chưa dừng kế hoạch sinh thêm em bé. "Công nương thường nhấn mạnh rằng muốn có 4 đứa con trước khi bước sang tuổi 36. Sau khi sinh em bé thứ 3 cô mới mừng sinh nhật thứ 34 nên họ vẫn đang lên kế hoạch để thực hiện điều ước của mình", nguồn tin cho hay.
Chia sẻ