Quan hệ nghệ sĩ đang xấu đi vì "Cặp đôi hoàn hảo"

Theo 2Sao,
Chia sẻ

Đây là chuyện hy hữu chưa từng diễn ra trong các chương tình gameshow thực tế từng diễn ra ở Việt Nam.

Đi được non nửa chặng đường của mùa thi thứ 2 nhưng Cặp đôi hoàn hảo đang được đánh giá là khá nhạt về nội dung và sự hấp dẫn, không thể so sánh với mùa thi đầu tiên. Dự đoán này đã có ngay từ khi danh sách thí sinh được công bố trên báo chí khi không có nhiều gương mặt có sức hút truyền thông mạnh hay là một giọng hát đang chiếm được cảm tình của số đông khán giả yêu nhạc.

Điểm sáng của mùa thi năm nay chủ yếu rơi vào một số tiết mục giải trí nặng chiêu trò và một số nghệ sĩ khách mời có thực lực như Lê Trung Cương, Khương Ngọc, còn lại từ MC (Vy Oanh) cho tới giám khảo đang lộ rõ những bất cập khiến khán giả theo dõi trực tiếp có thể dễ dàng nhận thấy trên sóng truyền hình.

Quan hệ nghệ sĩ đang xấu đi vì

Liveshow 6 vừa qua của Cặp đôi hoàn hảo đang thực sự gây ra những vấn đề đáng lưu tâm với nhà sản xuất về những vấn đề phát sinh sau đêm thi này.

Jazz và R&B là chủ đề của đêm thi liveshow 6 nhưng lại là dấu hỏi lớn với khán giả truyền hình theo dõi đêm thi bởi lẽ họ không có được một khái niệm và hiểu biết cơ bản về hai thể loại nhạc này trước khi theo dõi các tiết mục.

Phần giới thiệu ít ỏi về 2 dòng nhạc cùng với các mâu thuẫn đánh giá từ giám khảo, vốn được xem là những người có hiểu biết sâu sắc trên ghế nóng càng khiến khán giả không nhận thức được thế nào là Jazz, R&B, và những thuộc tính biểu diễn của ca sĩ đều nhận ra màu sắc của 2 thể loại nhạc này.

Bắt đầu từ phần nhận xét của Lưu Thiên Hương cho rằng tiết mục của Mỹ Lệ và Khương Ngọc có pha chút dance, thì Mỹ Lệ đã khẳng định đó là rock & roll. Tranh cãi chưa xong thì tới tiết mục của Thảo Trang, Thuận Việt, Lưu Thiên Hương nhắc lại về nhận xét của mình ở tiết mục của Mỹ Lệ như khẳng định thêm một lần nữa về nhận xét của mình dù Mỹ Lệ đã kết thúc phần thi của mình từ trước.

Quan hệ nghệ sĩ đang xấu đi vì
  

Phần nhận xét của Lưu Thiên Hương và Lê Minh Sơn tiết mục của Thảo Trang và Thuận Việt lại nảy sinh những băn khoăn của khán giả về cách đánh giá và cho điểm của 2 giám khảo.

Khán giả có mặt theo dõi trực tiếp tại sân khấu NTĐ Nguyễn Du đã ngỡ ngàng với điểm 7 của NS Lê Minh Sơn với tiết mục đầu tư và có chiều sâu Cỏ và mưa của cặp đôi này. Một mặt, Lưu Thiên Hương đánh giá cao thì mặt khác Lê Minh Sơn lại "dìm" tơi tả thí sinh và yêu cầu phải đầu tư tìm hiểu để hát sao cho đúng, chuẩn về thể loại nhạc Jazz.

Xét về hiệu quả trình diễn trong một cuộc thi ca hát, cả Thảo Trang, Thuận Việt đều đã tạo được sức hút với một bài hát khó của Giáng Sol mà không gặp nhiều lỗi về giọng hát mà vẫn để lại cảm xúc cho khán giả, thay vì bấp bênh như cặp Nathan Lee - Ngọc Oanh và Cát Phượng - Phan Đinh Tùng. 

Ở 2 tiết mục của Cát Phượng - Phan Đinh Tùng, và Khánh Ngọc - Lê Trung Cương, các giám khảo lại xảy ra bất đồng quan điểm khiến cho đêm thi này bị loạn bởi những góc nhìn không thống nhất chỉ về mỗi người có một quan niệm, cảm nhận riêng về dòng nhạc chủ đề đêm thi.

Và như vậy, chỉ với 6 tiết mục dự thi, mà giám khảo của chương trình đã khiến khán giả quay "mòng mòng" với 4 tiết mục bị loạn bởi những nhận xét, quan điểm riêng. Giám khảo là những người có hiểu biết còn quay ra tranh cãi, "đấu khẩu" thì khán giả thông thường theo dõi sẽ gặp rất nhiều khó khăn để hiểu rõ nội dung đêm thi.

Quan hệ nghệ sĩ đang xấu đi vì
Lưu Thiên Hương và cặp Mỹ Lệ, Khương Ngọc.

Tuy nhiên, điều đáng lưu tâm hơn từ đêm thi này chính là việc thí sinh và giám khảo của chương trình "chặt chém" nhau trên Facebook, vốn được xem là khu vực cá nhân có thể bày tỏ những ý kiến, cảm nhận riêng tư mà không ai có thể can thiệp hoặc bị "điều chỉnh" trên sóng truyền hình.

Sự bất đồng hoặc không thoải mái thay vì được giải quyết trong những cuộc đối thoại sau chương trình đã được đưa lên Facebook với nhiều luồng ý kiến, quan điểm khác nhau từ khán giả. Trong đó, cái tôi nghệ sĩ cá nhân dường như lớn hơn suy nghĩ xây dựng, đóng góp để một chương trình hoàn thiện hơn.

Việc thí sinh bức xúc hoặc không đồng tình với giám khảo có thể được trao đổi trực tiếp hoặc thông qua Ban tổ chức, nhưng việc sử dụng những từ ngữ mang tính chất cay cú, đá xoáy trình độ của nhau trên trang cá nhân không khác gì việc biến cuộc thi trở thành một "nồi lẩu" và thiếu đi sự tôn trọng lẫn nhau giữa các nghệ sĩ.

Từ những người nghệ sĩ được công chúng yêu mến, khán giả thấy họ như các "nghệ sĩ hài" không kiềm chế được bản thân. Thí sinh không phục Ban giám khảo có thể thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước báo chí, trình bày rõ những lý giải của mình, nhưng việc đem trình độ của nhau mang ra để chê bai, dè bỉu mà không chỉ rõ được các lí do là cách thể hiện sự sân si, cay cú không đáng có trong một chương trình đề cao tính giải trí.

Với các diễn biến hiện nay sau liveshow 6, có thể thấy sân chơi này đang hình thành những hệ quả xấu từ mối quan hệ giữa các nghệ sĩ, cũng như cho thấy ở ghế nóng giám khảo đang hiện hữu những vấn đề về chuyên môn, vốn là cái khán giả cần sự khẳng định một cách chắn chắn.

Chia sẻ