Phương Thanh: "Sao dạo này tôi tự nhiên hot vậy?"

Tử Dương,
Chia sẻ

Gặp Phương Thanh sau khi chị vừa tham gia đêm mở màn "Bước Nhảy Hoàn Vũ" 2012, chị cười tươi và nửa đùa nửa thật “Sao dạo này tôi tự nhiên hot vậy?”

Dạo này Phương Thanh rất hay nói câu "Sao dạo này tôi tự nhiên hot vậy?". Không biết câu này có nghĩa là sao chị?

Thì tự nhiên một loạt chuyện ở đâu cùng lúc xuất hiện, nào là Phương Thanh khoe hình con gái, nào là Phương Thanh nói xỏ xiên việc hát đám cưới, không khéo mọi người lại nghĩ tôi đang vịn vào chúng PR cho Bước nhảy hoàn vũ.

Vậy bức hình Phương Thanh ôm một cô bé trên mạng không phải là chị?

Tôi còn không biết đấy là hai mẹ con nhà ai mà, chắc phải nhờ tìm giùm hai mẹ con nhà đó để làm chứng cho Phương Thanh quá. Từ lúc mới sinh bé Gà tôi đã nhất quyết không để lộ diện con gái, mong cho con có cuộc sống bình yên và không bị xoi mói thì bây giờ tôi vẫn giữ quan điềm ấy.


Bức ảnh được cho là giả mạo hai mẹ con Phương Thanh

Bé Gà bây giờ chắc lớn lắm rồi nhỉ?

Bé Gà càng lớn càng xinh, xinh lắm, không phải tôi tự khen con của mình đâu, bạn cứ hỏi mấy anh chị em đồng nghiệp thân thiết với tôi là biết tôi nói đúng hay sai. Gà 6 tuổi rưỡi rồi nên cũng biết làm điệu rồi, nhưng mà thương mẹ lắm, tối nào mà mẹ đi diễn không ở nhà là phải nói chuyện điện thoại với mẹ mới chịu  đi ngủ. Những chương trình tôi diễn trực tiếp trên tivi thì bé Gà không bỏ xót, và tôi hát xong là y như rằng có điện thoại của bé góp ý cho phần trình diễn của mẹ.

Còn vụ trả 1 tỉ Phương Thanh cũng không hát đám cưới cũng không phải chị phát biểu?

Hoàn toàn là do tờ báo giật tít gây hiểu lầm “đám cưới một tỉ cũng không mời nổi Phương Thanh”, tôi nói là giả sử trả một tỉ cũng chưa chắc tôi nhận lời, vì trước khi nổi tiếng tôi đi hát đám cưới nhiều lắm nhưng khi đã nổi tiếng, may mắn được tổ đãi cho mình sự nổi tiếng và sáng đẹp trên sân khấu, nên tôi không thể phá hủy vẻ đẹp ấy. Tôi nghĩ khán giả của tôi dư sức biết tính tôi, nói thẳng nói thật chứ không có ý gì.


Phương Thanh luôn là người nói thẳng, nói thật...

Cát sê có quan trọng với chị không?

Tuỳ từng tính chất chương trình, những chương trình mà từ thiện đúng nghĩa tôi vẫn hát không lấy lương đấy thôi hay những chương trình tại các trường đại học gần đây, các em ấp úng gọi điện cho tôi nói tụi em chỉ có từng này chi phí mong chị tham gia, tôi gật đầu vui vẻ ngay. Cát sê quan trọng khi nó chính là tiền để tái đầu tư, nghệ sĩ chúng tôi cũng tốn kém nào là tiền làm nhạc, trang phục, album, videoclip, nhất là mỗi lần thực hiện liveshow thì rất quan trọng.

Trở lại với Bước Nhảy Hoàn Vũ, chị đã tập luyện thế nào rồi?,

Tôi bị giãn dây chằng rồi, đau lắm nhưng mình đã nhận lời tham gia thì phải cố gắng hết sức, tôi cũng tập những động tác khó rồi, cũng dần quen. Vui nhất là vòng eo đã giảm được 8 phân, với đà này tôi nghĩ  sẽ còn giảm nữa đấy.


Phương Thanh đầy tự tin trên sân khấu Bước nhảy hoàn vũ

Chị đánh giá thế nào về các thí sinh, cũng là những đối thủ của mình năm nay?

Tôi nghĩ năm nay mỗi người đều là một ẩn số khó đoán, cứ phải vào thi mới biết được. Ngay cả Huỳnh Đông, Tuấn Tú đều nhảy rất khá dù có mấy bài báo nhận định họ hơi cứng.

Đêm đầu tiên có nhiều ý kiến chương trình bị nhạt, chị nghĩ sao?

Đêm chào sân thôi mà, tất cả còn ở phía trước, đêm đầu tiên mà phơi bày hết thì còn gì là thú vị đúng không? Tôi tài năng có hạn nhưng thủ đoạn vô biên mà, ấy nói vui thôi đừng giật tít mất công lại gây sóng gió nhé!

Cảm ơn chị và chúc chị có đêm mở màn thật thú vị.
Chia sẻ