Phòng Tổ Danh tưởng tham gia truyền hình thực tế khi bị bắt

,
Chia sẻ

Vụ án con trai Thành Long bị bắt càng ngày càng được báo chí đào sâu khai thác.

Scandal "chấn động" Cbiz của con trai Thành Long càng ngày càng được truyền thông đào sâu khai thác. Mới đây nhất, một tình tiết ít người biết đến trong vụ án Phòng Tổ Danh bị bắt tiếp tục được báo chí tiết lộ. 

Phòng Tổ Danh là khách VVIP của một hộp đêm ở Triều Dương, Bắc Kinh. Đây là địa điểm quý tử nhà Thành Long thường đến ăn chơi bù khú cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng. Trong một cuộc vui như vậy, Phòng Tổ Danh sẵn sàng "vung" hàng chục ngàn nhân dân tệ, mở hàng trăm chai rượu đắt tiền mà không cần chớp mắt.

Phòng Tổ Danh tưởng tham gia truyền hình thực tế khi bị bắt 1

Phùng Tổ Danh thường xuyên ghé đến một hộp đêm ở Triều Dương để bù khú với bạn bè.

Tuy nhiên, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Vào đêm ngày 14/8, Phòng Tổ Danh đã bị bắt khi đang sử dụng ma túy tại hộp đêm này. Khi cảnh sát ập đến đã phát hiện ra cảnh tượng thác loạn rất nhiều văn nghệ sỹ, người mẫu, doanh nhân, sinh viên các trường điện ảnh, các tiểu thư quý tử nhà giàu và rất nhiều cô gái đang không còn tỉnh táo.

Trong cuộc đột kích này, các phóng viên cũng được đi cùng cảnh sát. Sự xuất hiện bất ngờ của rất nhiều máy quay, máy ảnh cộng thêm với việc còn đang "phê thuốc" đã khiến Phòng Tổ Danh tưởng rằng anh ta đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Phòng Tổ Danh tưởng tham gia truyền hình thực tế khi bị bắt 2
Phòng Tổ Danh ăn chơi thâu đêm suốt sáng.

Hiện tại, Phòng Tổ Danh và Kha Chấn Đồng đều đã bước đầu lĩnh "hậu quả" khi toàn bộ các sản phẩm điện ảnh và truyền hình của hai diễn viên này đều đã bị cấm chiếu hoặc cắt bỏ những phần phim có hai người tham gia. Theo nhận định của luật sư, mức án cao nhất mà Kha Chấn Đông phải đối mặt có thể là 3 năm tù, còn Phòng Tổ Danh có khả năng sẽ chịu án phạt nặng hơn.

Tiểu Lâm (Theo Taiwan Times)

Chia sẻ