Phi Thanh Vân: “Đã làm gì thì phải làm thật nghiêm túc”

,
Chia sẻ

Thành công ngoạn mục với vai Phương Trinh trong "Cô gái xấu xí", Phi Thanh Vân đã trở thành cái tên mà rất nhiều đạo diễn muốn có trong phim của mình.

Với "Cô nàng cong cớn" này, điện ảnh cũng đã trở thành niềm đam mê thật sự.

Nghe nói cùng một lúc Vân sẽ tham gia ba bộ phim dài tập?

Vâng, đúng thế đấy Vân sẽ tham gia ba bộ phim: Kính thưa Ôsin của đạo diễn Cảnh Đôn, Thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng và Đừng đùa với thiên thần của đạo diễn Minh Chung.

Vân có thể nói kỹ hơn về các vai diễn của mình? Có vai nào giống Phương Trinh?

Hoàn toàn không, mỗi vai là một tính cách, một hình mẫu nhân vật khác nhau. Trong phim Kính thưa Ôsin, Vân vào vai Nắng Mai Hồng, một con bé quê mùa dốt nát đi làm giúp việc cho người khác nhưng lại rất thủ đoạn và đầy tham vọng. Nắng Mai Hồng là vai mà đạo diễn Cảnh Đôn đã đo ni đóng giày cho Vân.

Diễn viên, người mẫu Phi Thanh Vân

Trong thiên thần áo trắng lại là một vai trái ngược hoàn toàn. Đây sẽ là vai diễn thay đổi hoàn toàn hình ảnh của Vân từ trước tới giờ. Vân sẽ hoá thân thành một cô hiệu trưởng trường cấp ba khó tính nhưng lại rất tâm lý, được các em học sinh yêu quý. Còn trong Đừng đùa với thiên thần là một vai diễn mà Vân rất tâm đắc, một nhân vật vừa chính diện vừa phản diện.

Cảm xúc rất quan trọng với diễn viên khi hoá thân vào nhân vật, cùng một lúc tham gia nhiều phim như vậy mà toàn là phim dài tập Vân có sợ mình lẫn lộn giữa các vai diễn không?

Vân không sợ điều đó, vì mỗi nhân vật có một tính cách khác nhau. Là diễn viên mình phải phân tích được những điểm khác đó để làm nên những hình mẫu nhân vật khác nhau. Hơn nữa theo Vân nghĩ, nghề diễn viên là sự sao chép hoàn hảo từ đời vào phim, khi hoá thân vào một nhân vật không chỉ ôm lấy kịch bản với những bộ đồ phục trang mà mình phải biết cách tạo hình nhân vật từ trong ra ngoài từ những suy nghĩ đến hành động, đem những cái lạ từ ngoài vào đời vào phim. Phân định rạch ròi như thế thì làm sao mình có thể lẫn lộn được.

Phi Thanh Vân muốn mọi người nói gì về mình, trong vai trò là một diễn viên?

Vân muốn khẳng định mình là một diễn viên thực sự có thể đóng rất nhiều loại vai chứ không phải thành công chỉ nhờ may mắn như một số người vẫn nói.

Còn âm nhạc thì sao, Vân có sợ mọi người nói mình là người đẹp hát?

Thì đến tận bây giờ Vân cũng chỉ dám nhận mình là người đẹp hát thôi. Còn mai mốt thế nào thì để cho khán giả tự nhận xét. Vân vẫn đang cố gắng luyện thanh, tập vũ đạo và sắp tới sẽ ký hợp đồng độc quyền với một công ty về âm nhạc nào đó để làm việc một cách chuyên nghiệp hơn. Với Vân, đã làm gì thì phải làm thật nghiêm túc.

Vừa đóng phim, vừa hát, bận rộn liên miên như thế, thời gian đâu Vân dành cho gia đình?

Nhiều lúc Vân cũng nghĩ mình đúng là người tham công tiếc việc. Nhưng công việc nó cứ cuốn mình đi, không thể nào dừng lại được. Cũng may ông xã Vân cũng không thuộc tuýp người ngồi nhà chờ vợ về, công việc của anh ấy cũng rất bận rộn.

Phi Thanh Vân hạnh phúc bên chồng

 Hai vợ chồng không có nhiều thời gian cho nhau nhưng Vân nghĩ quan trọng nhất vợ chồng phải hiểu nhau. Nếu có tình yêu và sự thông cảm thì mọi khó khăn sẽ được giải quyết rất gọn lẹ.

Cám ơn Vân, chúc Vân thành công trong sự nghiệp và cuộc sống gia đình.

Theo Bảo Anh
VTV
Chia sẻ