Phạm Băng Băng kiếm nhiều tiền hơn cả Angelina Jolie

Leslie,
Chia sẻ

Bảng xếp hạng Forbes đã công bố những tên tuổi được trả cát-sê nhiều nhất năm nay, trong đó Phạm Băng Băng bất ngờ "lọt" giữa dàn mỹ nhân Hollywood.

Sau hàng loạt vai diễn thành công, Jennifer Lawrence trở thành một trong những diễn viên hạng A sáng giá nhất tại Hollywood. Mới đây, bảng xếp hạng Forbes đã công bố danh sách doanh thu của nghệ sĩ nữ trong khoảng thời gian từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2015, trong đó Jennifer Lawrence đã đánh bại "đàn chị" để leo lên vị trí dẫn đầu. 

Doanh thu trước thuế của Jennifer Lawrence được cho là vào khoảng 52 triệu đô. Hai dự án phim mà cô tham gia năm ngoái là Đấu trường sinh tử: Húng nhại I Dị nhân đã thắng lớn nhờ doanh thu phòng vé lên tới 1.4 tỷ đô. Jennifer Lawrence còn bỏ xa Scarlett Johansson về nhì với doanh thu 35.5 triệu đô. Nữ diễn viên "cá kiếm" nhiều nhất năm ngoái là Sandra Bullock cũng tụt xuống thứ hạng 15 với tổng doanh thu vỏn vẹn 8 triệu đô.

Jennifer Lawrence
1. Jennifer Lawrence "đắt giá" nhất Hollywood

Jennifer Lawrence
2. Scarlett Johansson: 35.5 triệu đô

Jennifer Lawrence
3. Melissa McCarthy: 23 triệu đô

Ngoài ra, gây bất ngờ nhất trong năm nay là sự xuất hiện của Phạm Băng Băng trong bảng xếp hạng. Cô đứng hạng 4 và khiến dàn diễn viên tên tuổi như Jennifer AnistonAngelina Jolie phải chào thua. Điều này chứng tỏ đẳng cấp của cô khi là mỹ nhân Châu Á duy nhất "lọt thỏm" vào giữa dàn sao Hollywood. 

Phạm Băng Băng "thắng lớn" nhờ các hợp đồng quảng cáo độc quyền với các thương hiệu mỹ phẩm và thời trang như L'Oreal hay Chopard. Cô còn "cá kiếm" không ít nhờ những vai diễn nổi bật của mình. Được biết, chỉ riêng với Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ, Phạm Băng Băng đã thu về 30 triệu đồng tiền cát-sê cho hơn 80 tập phim (khoảng 103 tỷ đồng).

Jennifer Lawrence
4. Phạm Băng Băng: 21 triệu đô

Ngoài ra, Phạm Băng Băng từng ra mắt khán giả tại Mỹ với vai diễn dị nhân Blink trong X-Men: Days of Future Past. Tuy nhiên, lời thoại của cô quá ngắn khiến người hâm mộ Châu Á cảm thấy... chưng hửng vì được quảng cáo rầm rộ, trong khi không ít khán giả Châu Mỹ thắc mắc vai trò của cô trong phim là gì. 

Phạm Băng Băng
Phạm Băng Băng gây thất vọng với vai dị nhân Blink

Sau Phạm Băng Băng là hàng loạt những mỹ nhân vang bóng khắp làng điện ảnh thế giới nhờ những vai diễn ấn tượng và thú vị của mình.

Jennifer Lawrence
5. Jennifer Aniston: 16.5 triệu đô

Jennifer Lawrence
6. Julia Roberts: 16 triệu đô

Jennifer Lawrence
7. Angelina Jolie: 15 triệu đô

Jennifer Lawrence
8. Reese Witherspoon: 15 triệu đô

Jennifer Lawrence
9. Anne Hathaway: 9 triệu đô

Jennifer Lawrence
10. Kristen Stewart: 12 triệu đô

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ