Park Hae Jin đâm đơn kiện kẻ phát tán tin đồn ác ý

Cảnh Trinh,
Chia sẻ

Park Hae Jin đã chính thức phải nhờ tới sự can thiệp của pháp luật để thi hành những biện pháp cứng rắn, chống lại những tin đồn thất thiệt do cư dân mạng tung ra.

Ngày 26/3/2013, Park Hae Jin chính thức kiện một người tên "Lee" vì tội phỉ báng và đòi tiền bồi thường 1,5 triệu won (khoảng 30 triệu đồng). Người tên "Lee" này đã giả danh là bạn cùng trường trung học với Park Hae Jin và phát tán những tin đồn ác ý trên khắp các bài báo, diễn đàn. Sự việc này khiến công ty quản lý của Park Hae Jin không thể bỏ qua.

Park Hae Jin đâm đơn kiện kẻ phát tán tin đồn ác ý 1

Đại diện công ty cho biết: "Mỗi khi đọc phần nhận xét dưới các bài báo, chúng tôi luôn thấy người tên "Lee" cố tình đưa ra những tin đồn sai sự thật. Chúng tôi còn quyết định kiện thêm khoảng 30 người khác với tội danh tương tự. Hình tượng rất quan trọng với một diễn viên, nó ảnh hưởng trực tiếp tới những hợp đồng quảng cáo và các lời mời đóng phim. Chúng tôi nhất quyết đòi phí bồi thường và nhờ luật pháp can thiệp để trả lại danh dự cho Park Hae Jin."

Park Hae Jin đâm đơn kiện kẻ phát tán tin đồn ác ý 2
Park Hae Jin trong Vì sao đưa anh tới.

Park Hae Jin đang là cái tên được các nhà làm phim săn đón tích cực nhờ vai nam thứ tốt bụng trong "Vì sao đưa anh tới". Anh đang là ứng cử viên sáng giá cho vai chính trong dự án phim mới "Bad boy" do kênh truyền hình cáp OCN sản xuất.
 
Càng ngày càng có nhiều nghệ sỹ Hàn phải nhờ tới pháp luật can thiệp để ngăn chặn những tin đồn thất thiệt. Gần đây nhất là Seol Kyung Soo và Song Yoon Ah, năm ngoái có JYJ cũng đã đâm đơn kiện 20 cư dân mạng.
Chia sẻ