Những sao ngồi tù, ra tòa làm rúng động làng giải trí

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Ngồi tù vì dính tới ma túy, chất gây nghiện, ra tòa vì bạo hành, vi phạm luật giao thông là những án phạt mà không ít ngôi sao phải nhận.

Showbiz Hàn vốn không chỉ có màu hồng và mặt trái của làng giải trí phức tạp ấy càng được lộ rõ trong những năm gần đây. Nhiều nghệ sĩ Hàn đã vượt quá giới hạn và đánh mất hình ảnh đẹp, được tôn trọng từ khán giả, thậm chí phải chịu những hình phạt thích đáng.

Ngồi tù vì dính tới ma túy, chất gây nghiện

Những sao ngồi tù, ra tòa làm rúng động làng giải trí 1

Joo Ji Hoon.

Nổi tiếng từ bộ phimHoàng Cung(Goong), sự nghiệp thành công của Joo Ji Hoon khiến bao diễn viên cùng thời phải mơ ước. Nhưng chỉ vì sử dụng ma túy cấm mà "bạch mã hoàng tử" đã phải trả cái giá quá đắt: 6 tháng tù giam, 1 năm quản thúc và lao động công ích, đánh mất lòng tin nơi người hâm mộ. Đó là án phạt nhớ đời cho nam diễn viên này.

Những sao ngồi tù, ra tòa làm rúng động làng giải trí 2

Lee Seung Yeon và Park Si Yeon.

Hoa hậu Hàn Quốc Lee Seung Yeon và á hậu Park Si Yeon cũng đi vào vết xe đổ của diễn viên Joo Ji Hoon. Hai mỹ nhân xứ Hàn đều sử dụng thuốc an thần, chất gây nghiện và ảo giác. Những căng thẳng, stress từ công việc và tình trạng mất ngủ đã khiến cả hai phải đề nghị bác sĩ tăng liều thuốc sử dụng mỗi ngày. Tuy vậy, hai người đẹp vẫn phải lãnh án 8 tháng tù giam vì hành động bị nghiêm cấm.

Ra tòa vì tội bạo hành

Nam diễn viên đa tài của điện ảnh Hàn Quốc Ryu Shi Won bị vợ kiện ra tòa vì bạo hành và xâm phạm đời tư. Sau khi kết hôn năm 2010, Ryu Shi Won đã 2 lần đánh vợ, đặt máy theo dõi GPS trong ô tô của cô.

Những sao ngồi tù, ra tòa làm rúng động làng giải trí 3

Ryu Shi Won

Do phạm tội lần đầu và xét thấy chưa có tiền án tiền sự, nên phiên tòa diễn ra ngày 29/11/2013 phán quyết Ryu Shi Won phạm tội đe dọa và đánh đập vợ. Dù đã nộp đơn kháng cáo nhưng án phạt của Ryu Shi Won cũng không được giảm nhẹ. Anh phải nộp phạt 7 triệu won thay vì ngồi 8 tháng tù giam. Án phạt này trở thành vết nhơ trong cuộc đời nam diễn viên nổi tiếng một thời, và nó chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người nghệ sĩ có lối sống bạo lực.

Bị tẩy chay do vi phạm luật giao thông

Tai nạn giao thông luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của các nghệ sĩ Hàn Quốc. Họ không chỉ là nạn nhân mà thậm chí còn là tác nhân gây nên những vụ tai nạn thương tâm.

Những sao ngồi tù, ra tòa làm rúng động làng giải trí 4

Kang In

3 giờ sáng ngày 16/10/2009, chiếc xe hơi của Kang In (nhóm Super Junior) va chạm với một xe taxi ở ngã tư Gangnam, Seoul. Dù không ai bị thương, nhưng Kang In đã bỏ xe lại và rời khỏi hiện trường. Sáng hôm sau, Kang In ra sở cảnh sát đầu thú và thử nồng độ rượu nhưng kết quả vẫn bị bác bỏ vì vụ tai nạn đã xảy ra cách đó 6 tiếng. Nam ca sĩ bị quy vào tội điều khiển xe trong tình trạng say rượu và vô trách nhiệm. Kang In phải lãnh án phạt cảnh cáo lên tới 8 triệu won.

Những sao ngồi tù, ra tòa làm rúng động làng giải trí 5

Dae Sung.

Rạng sáng ngày 31/5/2011, ở khu vực cầu Yanghwa-Seoul, Dae Sung (nhóm Big Bang) do lái xe bất cẩn đã va chạm vào một người đi xe máy tên Hyun và khiến người này chết tại chỗ. Vụ tai nạn ấy tạo nên một cơn chấn động mạnh, nghiêm trọng đến nỗi công tố viên phải điều tra tới 2 lần. Sau sự việc, Dae Sung bị khủng hoảng trong một thời gian dài, Big Bang phải tạm ngừng tất cả mọi hoạt động. May mắn, cuối cùng thì Dae Sung và công ty quản lý đã đạt những thỏa thuận hợp lí với gia đình nạn nhân, còn tòa án thì xử Dae Sung trắng án.

Ngoài ra, nam diễn viên Nấc thang lên thiên đường Kwon Sang Won đã gây ra vụ đâm xe liên hoàn, rồi bỏ trốn. Anh đã phải lĩnh án phạt 7 triệu won, hay "hoàng tử Thái" Nichkhun của 2PM va chạm với một người lái xe máy, khiến anh này bị thương nhẹ.

Chia sẻ