Những câu chuyện buồn của showbiz Hàn đầu năm 2013

Theo Infonet,
Chia sẻ

Chỉ mới 3 tháng đầu năm, nhưng làng giải trí Hàn Quốc đã “hứng” nhiều câu chuyện gây sốc cho các nghệ sĩ lẫn công chúng.

Nhà sản xuất "Iris" qua đời trong xe ô tô

Năm 2013 vừa đến thì tin xấu đã tới, sáng ngày 2/1, thi thể của nhà sản xuất phim Jo Hyun Gil – 48 tuổi được tìm thấy trong xe ô tô tại bãi đỗ xe của nhà hàng do ông sở hữu tại khu Gangnam Cheongdam-dong, Seoul.

Jo Hyun Gil là nhà sản xuất của nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Iris, Athena hay phim điện ảnh 71 Into the fire, Wet dreams và series hài Marrying the mafia.

Những câu chuyện buồn của showbiz Hàn đầu năm 2013 1
Nhà sản xuất phim Jo Hyun Gil

Cảnh sát xác định Jo Hyun Gil đã chết do bị giảm thân nhiệt, rất có thể Jo Hyun Gil đã ở lại trong xe quá lâu trong thời tiết lạnh giá, dẫn tới cái chết thương tâm. Giới nghệ sĩ Hàn ngay sau đó đã gửi lời chia buồn tới gia đình Jo Hyun Gil.

Chồng cũ Choi Jin Sil tự tử

Hôm 6/1, showbiz xứ kim chi nhận được tin xấu, cựu cầu thủ bóng chày Jo Sung Min – chồng cũ của nữ diễn viên bạc mệnh Choi Jin Sil treo cổ tự tử tại phòng tắm ở nhà bạn gái. Chính người bạn gái này đã phát hiện ra cái chết của Jo Sung Min.

Choi Sin Sil và Jo Sung Min kết hôn vào năm 2000. Họ có với nhau 2 mặt con trước khi ly dị vào năm 2004 vì thói vũ phu của cựu cầu thủ.

Những câu chuyện buồn của showbiz Hàn đầu năm 2013 2
Ảnh cưới của Choi Sin Sil và Jo Sung Mi.

Trong cái chết của nữ diễn viên nổi tiếng vào năm 2008, Jo Sung Min cũng bị dư luận chỉ trích gián tiếp khiến vợ cũ tự tử. Trước khi tự kết liễu đời mình, Jo Sung Min cũng gặp nhiều rắc rối như bị mất việc, bạn gái muốn chia tay, ông cũng để lại tin nhắn gửi tới gia đình mình và bạn gái. Sự ra đi của Jo Sung Min như nối tiếp bi kịch gia đình nữ diễn viên Choi Jin Sil bởi vào tháng 3/2010, em trai cô là Choi Jin Yung cũng treo cổ tự tử.

Loạt sao nữ sử dụng chất cấm

Những câu chuyện buồn của showbiz Hàn đầu năm 2013 3
Park Si Yeon, Lee Seung Yeon, Jang Mi In Ae và MC Hyun Yung

Những ngày trung tuần tháng 1, truyền hình Hàn Quốc đưa tin 4 ngôi sao nữ bị cảnh sát triệu tập vì bị nghi sử dụng chất cấm Propofol bất hợp pháp. Propofol là thuốc an thần dùng trong phẫu thuật và sẽ gây nghiện nếu quá liều. Theo công tố viên của văn phòng trung ương Seoul điều tra, các ngôi sao này đã sử dụng Propofol tại những phòng khám da liễu để làm đẹp. Thông tin về các nghi can nhanh chóng được công bố, đó chính là nữ diễn viên Park Si Yeon, Lee Seung Yeon, Jang Mi In Ae và MC Hyun Yung. Tất cả đều bị khởi tố trước pháp luật.

Theo cảnh sát, MC Hyun Yung đã thừa nhận lạm dụng Propofol, Park Si Yeon và Lee Seung Yeon mới chỉ lập lờ xác nhận, còn Jang Mi Ae thì bác bỏ cáo buộc. Cụ thể những lần 4 sao nữ tiêm Propofol là: Park Si Yeon – 185 lần, Lee Seung Yeon – 111 lần, Jang Mi In Ae – 95 lần và Hyun Yung – 42 lần. Có tổng cộng 11 người bao gồm cả các bác sĩ có liên quan đến vụ việc này.

Park Shi Hoo bị tố cưỡng dâm

Những câu chuyện buồn của showbiz Hàn đầu năm 2013 4
Park Shi Hoo và cô gái bị tình nghi là A - người tố cáo anh cưỡng dâm.

Ngày 18/2, báo giới Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, cô gái trẻ A 22 tuổi – vốn đang là một diễn viên mới vào nghề tố cáo Park Shi Hoo cưỡng dâm cô. Theo lời khai của A, hôm 14/2, A và Park Shi Hoo quen biết nhau qua người bạn chung K, cả 3 đi uống rượu với nhau, khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, A nhận ra mình bị Park Shi Hoo xâm hại, ngay sau đó cô đi tố cáo tài tử Cheongdam-dong Alice với cảnh sát.

Nổi tiếng với nhiều vai diễn chính diện được khán giả yêu mến, scandal cưỡng dâm như một gáo nước lạnh dội vào Park Shi Hoo chỉ sau 1 đêm. Nam diễn viên 36 tuổi phủ nhận lời cáo buộc, thừa nhận có quan hệ tình dục với A nhưng là do hai bên tự nguyện. Vụ việc trở nên phức tạp khi có sự tham gia của B – người bạn thân thiết của A cùng những lời khai mâu thuẫn của 4 người. Theo thông tin mới nhất về vụ án, rất có thể B chính là người đứng sau xúi giục A vu khống Park Shi Hoo cưỡng hiếp cô nhằm moi tiền từ số tài sản 300 tỷ won của anh. Cảnh sát cũng cho biết, họ đã hoàn thành công tác điều tra và sẽ đưa vụ án ra tòa trong tháng 3 này.

Thần tượng Kpop tàng trữ ma túy

Những câu chuyện buồn của showbiz Hàn đầu năm 2013 5
Daniel – thành viên của nhóm DMTN.

Trong khi vụ án của Park Shi Hoo vẫn đang sôi sục thì một scandal mới xảy đến với làng giải trí Hàn. Ngày 12/3, một lệnh bắt giữ đã được phát cho nam ca sĩ Daniel – thành viên của nhóm nhạc thần tượng DMTN bị buộc tội tàng trữ, bán và sử dụng ma túy vào thời điểm từ tháng 9 tới tháng 12 năm 2012. Sau khi bị điều tra, Daniel thừa nhận làm trung gian trong việc mua bán ma túy nhưng không hề sử dụng chúng. Nam ca sĩ cho biết anh đã không ý thức được đây là một tội danh lớn và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Hiện Daniel chưa nhận được phán quyết của pháp luật.

Nhóm DMTN bao gồm 6 thành viên gồm Inati, Dari, Simon, Donglim, Jeesu và Daniel được ra mắt vào năm 2010, cho tới nay nhóm đã phát hành 2 mini album. So với các nhóm nhạc thần tượng hiện nay, DMTN có phần lép vế hơn về mức độ nổi tiếng.

Chia sẻ