Những cặp sao Việt tài sắc nổi tiếng yêu lâu mà vẫn “đường tình đôi ngả”

T.H (Tổng hợp),
Chia sẻ

Những chuyện tình “đứt gánh giữa đường” mặc dù đã gắn bó suốt một thời gian dài của các cặp đôi trai tài gái sắc dưới đây sẽ khiến nhiều người phải thay đổi quan niệm về tình yêu mãi mãi.

Tình yêu vốn là một phạm trù khó đoán trước bởi giống như cuộc sống, các cung bậc tình cảm có thể thay đổi lên – xuống thất thường. Bởi vậy, nếu ai đó từng nói “tình yêu mãi mãi” thì rất có thể sẽ phải thay đổi suy nghĩ sau khi chứng kiến chuyện tình của 3 cặp trai tài gái sắc yêu lâu nhưng vẫn “đường tình đôi ngả” dưới đây!

Tiến Đạt – Hari Won

Chàng là rapper nổi tiếng của Việt Nam, nàng là cô gái Hàn Quốc từng chấp nhận rời quê hương sang Việt Nam chỉ vì muốn ở cạnh bạn trai. Vì người yêu, chàng rapper cũng thay đổi bản thân rất nhiều. Đó là câu chuyện tình không thể đáng yêu hơn của cặp đôi Tiến Đạt – Hari Won một thời từng khiến nhiều trái tim phải "tan chảy". 

Cả hai quen nhau từ năm 2007 khi Hari Won dự thi Bước nhảy xì tin và Tiến Đạt là giám khảo của cuộc thi này. Từ lần đầu gặp gỡ, Tiến Đạt đã ấn tượng với Hari Won bởi sự hồn nhiên dễ thương của cô. Còn cô gái có mẹ là người Hàn Quốc này lại rất thích bài nhảy của chàng rapper. Cô nàng đã quyết định từ bỏ sự nghiệp ở Hàn Quốc để sang Việt Nam vì tiếng gọi của tình yêu. Năm 2013, cả hai đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của khán giả xem truyền hình khi tham gia vào Cuộc đua kỳ thú. Chính chương trình này cũng đã đưa tên tuổi của Hari Won đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam.

yêu nhau lâu

yêu nhau lâu
Những hình ảnh mặn nồng của cặp đôi đẹp thuở còn chung đường.

Cả hai từng có lần nhắc tới một đám cưới trong tương lai, tuy nhiên kết thúc đẹp đẽ đó đã không diễn ra như dự kiến khi họ xảy ra mâu thuẫn 1 năm gần đây và đã chính thức đường ai nấy đi từ 3 tháng trước. Nhắc về chuyện này, Hari Won không thể kìm được cảm xúc, mặc dù vậy, cô không hi vọng sẽ có sự hàn gắn trở lại. Theo như những gì Hari Won đã chia sẻ trong cuộc phỏng vấn, nguyên nhân khiến cuộc tình của cả hai đi đến hồi kết là do Tiến Đạt đã không chịu thay đổi những điểm xấu của bản thân. Mặc dù biết những gì đã thuộc về bản chất của một con người là rất khó thay đổi nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được điều đó và cảm thấy thất vọng với người mình yêu. 

Tuy không có cái kết đẹp nhưng cách hành xử họ dành cho nhau sau khi chia tay vẫn khiến nhiều người nể phục, không còn chung đường nhưng sự tin tưởng và tôn trọng họ vẫn duy trì như 9 năm qua.

Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà

Cũng giống như Tiến Đạt – Hari Won, Hà Hồ và Cường Đô La cũng từng là một trong những cặp đôi chiếm được nhiều cảm tình của mọi người bởi hành trình bên nhau vượt qua biết bao giông bão. Nữ ca sỹ Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Quốc Cường đã yêu nhau 8 năm và có 4 năm chung sống cùng một mái nhà. Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà yêu nhau, tình sử của vị đại gia phố núi này đã được báo chí khai thác không sót một ai. Vốn nổi tiếng là một "tay chơi", danh sách bóng hồng đi qua đời Cường Đô La có khá nhiều cái tên nổi tiếng như: Tăng Thanh Hà, Yến Trang... và không thể không kể đến Hồ Ngọc Hà. Với tình sử dài dằng dặc cộng thêm những tin đồn về cuộc sống cá nhân khiến dư luận không mấy thiện cảm với Cường Đô La, tuy nhiên, người "chịu đòn" nặng nhất thời điểm đó lại là Hồ Ngọc Hà vì cô là một nữ ca sỹ đang nổi đình nổi đám - một người của công chúng. 

yêu nhau lâu

yêu nhau lâu
Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La từng là cặp đôi đẹp.

Vốn luôn ác cảm với những mối quan hệ "chân dài - đại gia" nên khi ấy, người ta cho rằng Hồ Ngọc Hà "tham vàng bỏ ngãi", vì ham tiền nên dù biết Cường Đô La là "dân chơi" hạng nhất cũng nhất quyết theo chàng, rời bỏ mối tình đẹp với nhạc sĩ Đức Trí - người đã giúp cô có những thành công vượt bậc trong sự nghiệp. Tuy nhiên, kể từ khi Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà về chung nhà, rồi có bé Subeo, người ta lại bắt đầu quay sang ủng hộ tình cảm của cặp đôi này. Những hình ảnh gia đình hạnh phúc thường xuyên được hai vợ chồng đăng tải trên trang cá nhân khiến dư luận thật sự ngưỡng mộ.
Mặc dù chưa chính thức kết hôn nhưng cậu con trai Subeo chính là minh chứng cho tình cảm khăng khít bền lâu của hai người. Tưởng như tất cả chỉ còn chờ một đám cưới theo đúng danh nghĩa, vậy nhưng cách đây không lâu, nữ ca sỹ và đại gia đã tuyên bố chấm dứt quan hệ vợ chồng

Khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống, dường như cả Hà Hồ và Cường Đô La đều tự chấp nhận sự thật và hài lòng với cuộc sống riêng. Ngày nay người ta bắt gặp Hà Hồ đã tay trong tay với tình mới, Cường Đô La cũng đã tìm được “mỹ nữ vạn người mê” cho riêng mình. Tuy vậy, khán giả vẫn không ngừng tiếc nuối cho quãng thời gian gắn bó dài lâu của một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất showbiz Việt ngày ấy.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Hồ Ngọc Hà từng khiến nhiều chị em phải “dậy sóng” vì câu phát ngôn thẳng thắn, chân thật: cô muốn được mặc một chiếc áo ngủ đẹp mỗi đêm cho người đó ngắm còn hơn là mặc áo cưới một lần nhưng sau đó đau khổ. Hồ Ngọc Hà cũng cho biết, thời điểm hiện tại, mối quan hệ của cô và Cường Đô la là bạn bè tốt của nhau. Cả hai có thể đi du lịch cùng con, thậm chí, Hồ Ngọc Hà nhấn mạnh, cô và Cường Đô la có thể nằm chung một giường cho con say giấc ngủ rồi việc của ai người đó làm.

Hiền Thục – Tuấn Thăng

Hiền Thục là một trong những nữ ca sỹ nổi tiếng vừa về tài năng, vừa về đường tình duyên lận đận của showbiz Việt. Khi Hiền Thục vẫn còn là một cô bé gái nhỏ, nhờ tiếng hát trong vắt và sự tự tin, nhí nhảnh đã khiến cô được chọn vào Đội sơn ca của Nhà thiếu nhi, thường đi biểu diễn trong các đêm nhạc cho thiếu nhi và được nhiều bạn nhỏ vô cùng yêu quý. 10 tuổi, Hiền Thục đã trở thành ngôi sao nhí được đánh giá là đặc biệt có triển vọng trong tương lai với hàng loạt các giải thưởng lớn về âm nhạc. Đó là những bàn đạp quan trọng, tạo cho Hiền Thục những bước đà mạnh mẽ giúp cô bước chân dễ dàng vào làng giải trí Việt.

Năm 16 tuổi, Hiền Thục thi đậu lớp Trung cấp của Nhạc viện TPHCM với số điểm thủ khoa. Từ thời còn là sinh viên nhạc viện, Hiền Thục đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình trong làng nhạc. Cô tham gia các show diễn từ nhỏ đến lớn, dần dần khẳng định tên tuổi của mình và đã có album đầu tay Hiền Thục với những giai điệu Á châu. Cùng với đó, bài hát Email tình yêu do cô thể hiện đã lọt vào mắt xanh của chàng nhạc sĩ Tuấn Thăng, nhóm trưởng của ban nhạc Saigon Boys, tạo ra cơ hội hợp tác giữa hai người, đồng thời gắn kết cô và Tuấn Thăng trong mối tình đầu thời thiếu nữ của Hiền Thục.

yêu nhau lâu

yêu nhau lâu
Hiền Thục và tình cũ Tuấn Thăng phải khá lâu sau khi chia tay mới có thể trò chuyện như hai người bạn.

Khi tương lai đang rộng mở thì năm 2002, Hiền Thục đột ngột tuyên bố sẽ lên xe hoa với nhạc sĩ – nhóm trưởng Saigon Boys Tuấn Thăng, khi cô mới bước sang tuổi 21. Mối tình này của Hiền Thục được gia đình hai bên, bạn bè và khán giả vô cùng ủng hộ, bởi trong mắt mọi người họ là một cặp đôi đẹp, trai tài gái sắc khiến tất cả mọi người đều yêu mến và mơ ước, thậm chí là ghen tị. Hiền Thục từng tâm sự rằng, ngày đó, cô yêu Tuấn Thăng bởi sự hào hoa, tài giỏi và bản lĩnh của chàng nhạc sỹ trẻ.

Và Tuấn Thăng xuất hiện trong cuộc đời Hiền Thục khi người anh trai duy nhất của cô đã qua đời do tai nạn giao thông, chính vì thế, cô càng quấn quýt và si mê chàng nhạc sỹ này đến mê dại. Và tình yêu đó đã khiến một mầm sống mới nảy nở trong người Hiền Thục khi cô 21 tuổi. Họ đã quyết định đám cưới với nhau để tạo nên một cuộc sống hạnh phúc Nhưng đám cưới đó đã vĩnh viễn không bao giờ xảy ra, tình yêu giữa Hiền Thục và Tuấn Thăng tan vỡ và đẩy cuộc đời Hiền Thục sang một trang khác.

Ngày ấy, vì hiểu nhầm và vì sự lạnh nhạt của Tuấn Thăng khi Hiền Thục mang bầu và sinh con, cô đã quyết định chia tay anh và can đảm chấp nhận cuộc sống cũng như áp lực của một bà mẹ đơn thân. Cho đến giờ khi nhắc đến Hiền Thục và Tuấn Thăng, nhiều người không khỏi tiếc nuối về mối tình tuyệt đẹp một thời của đôi trai tài gái sắc.
Chia sẻ